Thứ trưởng Bộ Tài chính: “Ngân sách dành khoảng 60.000 tỷ đồng tăng lương cơ sở”

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, nguồn lực tài chính cho việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu,... sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 29/10, trả lời câu hỏi của báo chí về công tác chuẩn bị nguồn lực để tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tính đến hết năm 2021, theo số liệu từ các địa phương Bộ Tài chính đã tổng hợp, nguồn từ ngân sách địa phương đạt khoảng trên 290.000 tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 43.000 tỷ đồng.
Thu truong Bo Tai chinh: “Ngan sach danh khoang 60.000 ty dong tang luong co so”
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi 
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, việc chuẩn bị nguồn lực tài chính cho việc tăng lương cơ sở, ngay từ khi triển khai Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành địa phương phải bố trí nguồn lực tài chính để sẵn sàng khi cấp có thẩm quyền quyết định chính sách cải cách tiền lương. Giải pháp nguồn lực tài chính là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV đang diễn ra, Chính phủ trình Quốc hội tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức, từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một người một tháng, tương đương 20,8% từ 1/7 năm sau.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thêm, theo phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở đã được Chính phủ trình Quốc hội, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... do Ngân sách Nhà nước chi trả và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng.
“Với nguồn lực hiện có, chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua”, Thứ trưởng Chi nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video năm 2021 chưa tăng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1993

Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc tăng lương cơ sở

Với đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá việc này là rất hợp lý, tạo ra được động lực mới, giảm hiện trạng công chức, viên chức xin thôi việc.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, sáng 22/10, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tăng lương cơ sở có giữ chân được công chức, viên chức?

Lương cơ sở tăng có giữ chân được công chức, viên chức trong khu vực công hay không? – đại biểu đặt vấn đề và chỉ ra thực trạng “lương chưa tăng, giá cả đã chạy trước”.

“Lương chưa tăng, giá cả đã chạy trước”
Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Đại biểu Nguyễn Huy Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khi phát biểu đã đặt vấn đề, lương cơ sở tăng có giữ chân được công chức, viên chức trong khu vực công hay không?

Trình Quốc hội tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2023, dự kiến sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (khoảng 20,8%).

Chiều nay (20/10), Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025.
Trinh Quoc hoi tang luong co so len 1,8 trieu dong
 Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo. Ảnh Quochoi.vn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới