'Thủ đô có sân bay thứ 2 là cần thiết, phù hợp các định hướng'

Thành phố Hà Nội dự kiến phát triển cảng hàng không quốc tế thứ hai tại khu vực Ứng Hòa, nhằm bổ trợ cho Nội Bài.

Chiều 28/3, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu thảo luận trước đó, đại biểu Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, cho rằng cần làm rõ quy hoạch sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô đặt tại xã Ứng Hòa.

'Cần có kế hoạch lâu dài'

Theo ông Huân, quy mô sân bay thứ 2 dự kiến khoảng 1.500ha, công suất 30-50 triệu hành khách/năm, sân bay sẽ chiếm 22% diện tích xã Ứng Hòa và hầu như toàn bộ xã sẽ bị ảnh hưởng.

Cho biết việc xây dựng sân bay thứ 2 là cần thiết, tuy nhiên ông Huân cho rằng tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch sân bay ở khu vực Liêm Tuyền (tỉnh Hà Nam cũ) cách Hà Nội khoảng 17km, nếu Hà Nội đặt sân bay thứ 2 tại Ứng Hoà, 2 sân bay trên sẽ gần nhau.

Ông Huân đề nghị làm rõ lợi thế cạnh tranh sân bay thứ 2 tại ứng Hoà với sân bay Ninh Bình và các sân bay lân cận.

Vị đại biểu cho biết quy mô sân bay thứ 2 được quy hoạch có diện tích 1.500ha, nếu đặt tại Ứng Hoà, qua khảo sát sẽ có khoảng 9.300 dân bị ảnh hưởng. Ông đề nghị cần có kế hoạch lâu dài, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Cùng với đó, ông Huân cho rằng khu vực dự kiến đặt sân bay cốt nền thấp, trong khi hệ thống tiêu nước chủ yếu là trạm bơm, sân bay dễ bị ảnh hưởng trong thời tiết xấu.

Ngoài ra, theo vị đại biểu, nếu đặt sân bay tại Ứng Hòa, đường hướng của sân bay hướng về chùa Hương nên có thể khu vực di tích chùa Hương sẽ bị ảnh hưởng.

Thành phố có sân bay thứ 2 là cần thiết

z7667254589593db18c1dacca6b12db896dfeae834f0cc-1774691993159.jpg
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội.

Giải trình về nội dung này, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cho biết theo Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố dự kiến phát triển cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam nhằm bổ trợ cho sân bay quốc tế Nội Bài.

Về quy mô sân bay thứ 2, theo ông Tuấn, tối đa sẽ tiếp nhận được 50 triệu khách/năm, với quỹ đất khoảng 1.200 - 1.500ha, là đất ngoài đô thị. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về Hà Nội luôn xác định thủ đô sẽ có sân bay thứ 2, việc thành phố có sân bay thứ 2 là cần thiết, phù hợp với các định hướng.

Ông Tuấn cho hay Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố đã tích hợp 2 quy hoạch mà Thủ tướng đã phê duyệt trước đó. Cả 2 quy hoạch của Thủ tướng duyệt trước đó đều xác định sân bay thứ 2 sẽ đặt ở phía Nam để phục vụ cho thủ đô và Vùng Thủ đô.

Cùng với đó, quy hoạch cảng hàng không toàn quốc cũng xác định Hà Nội có sân bay thứ 2 để bổ trợ cho sân bay Nội Bài, cho Vùng Thủ đô, theo ông Tuấn chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh thành phố xác định nguyên tắc rất quan trọng là thủ đô phải có 2 sân bay trở lên vì liên quan tới an ninh hàng không, trong trường hợp một sân bay gặp trục trặc, thành phố sẽ có sân bay thứ 2 hỗ trợ.

"Các thủ đô trên thế giới cơ bản có 3-4 sân bay. Tất cả các nghiên cứu, quy hoạch đều xác định sân bay thứ 2 tại khu vực phía Nam đáp ứng hướng tuyến hàng không", ông Tuấn nêu rõ.

Ông Tuấn cho biết hiện tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh phương án, không còn đặt sân bay tỉnh tại khu vực Liêm Tuyền. Tỉnh Ninh Bình cũng đã có văn bản thống nhất với Hà Nội về việc lập quy hoạch một sân bay cách vị trí dự kiến làm sân bay Ứng Hòa 50km.

Thẩm tra nội dung này trước đó, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị đánh giá tiềm năng, ưu thế cạnh tranh về việc đề xuất sân bay thứ 2 với các sân bay lân cận Vùng Thủ đô, nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với sự phát triển của các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics, tính kết nối, bảo đảm hiện đại, phù hợp, hiệu quả, lợi thế cạnh tranh, tránh đầu tư lãng phí.

Đồng thời, phải xác định được tiến độ cũng như cơ chế trong thời gian chưa triển khai được tránh ảnh hưởng tới sinh kế của người dân, cũng như khuyến khích đầu tư, theo cơ quan thẩm tra.

Mời quý độc giả xem video: Khi nào trạm xăng dầu được dừng bán.

Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra sáng 28/3/2026, HĐND thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

1cbdd35e32e0bcbee5f1.jpg

Hôm nay, Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình dự kiến, trước giờ khai mạc, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP khóa XVII. Đây là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Thủ đô, được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn tới.

z7665794811306-551f7bdfa65c06df539d65c999528bec.jpg

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu. 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua 1 đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu. 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua 1 đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

\Trước phản ánh của một số hộ kinh doanh và doanh nghiệp về khó khăn khi triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính (Cục Thuế) cho biết quy định hiện hành đã xác định rõ cách thức thực hiện với từng nhóm đối tượng, đồng thời hướng tới giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy quản lý thuế trên môi trường số.