Thú cưng có cần cạo lông vào những ngày nóng?

Khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhiều người lo lắng thú cưng của mình có thể bị nóng, mặt khác tránh tình trạng lông thú cưng bay khắp nhà nên thường chọn cách cạo lông cho thú cưng.

Ảnh minh họa.

Mùa hè nắng nóng có nên cạo lông cho thú cưng?

Vào mùa nóng, con người thường nghĩ đến những giải pháp giúp tiêu nhiệt và làm mát cho cơ thể như: tắm nhiều lần hơn trong ngày, cắt tóc gọn gàng, đi bơi, ... Và những người đang nuôi thú cưng cũng như vậy. Thường thì người nuôi thú cưng đều có suy nghĩ rằng vào mùa nóng, cạo lông cho thú cưng là giải pháp tối ưu nhất để bé cảm thấy mát mẻ và đỡ nóng hơn.

Nhưng điều đó chỉ phù hợp với một số thú cưng không có bộ lông kép. Đối với thú cưng có lông kép, tức là 2 lớp lông, thì việc cạo lông là không cần thiết và sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của thú cưng. Ngoài ra, Chó chủ yếu dựa vào lưỡi để tản nhiệt, trong khi mèo tản nhiệt chủ yếu qua các miếng đệm trên bàn chân nên việc cạo lông vào mùa hè để giải nhiệt là không cần thiết.

Nếu vật nuôi bị thương và cần điều trị hoặc mắc các bệnh ngoài da thì chúng ta cần cạo lông để tiện cho việc điều trị.

Kiểm tra định kỳ

Đôi khi vật nuôi cần được cạo lông để kiểm tra định kỳ, ví dụ như khi chó đang mang thai, đôi khi chúng cần được cạo lông để kiểm tra và điều này có thể giúp các bác sĩ quan sát tốt hơn những thay đổi trong dạ dày của chó.

Tuy nhiên, trường hợp này cũng chỉ nên cạo sạch lông ở bụng, không nên cạo hết, ngoài yếu tố sức khỏe còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chó.

 

Cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ “thú cưng”

Khi nhiễm ký sinh trùng, tùy vị trí khác nhau mà biểu hiện khác nhau, trong đó có một số biểu hiện rõ rệt là ngứa kéo dài, nổi mề đay, nốt ban… do ấu trùng di chuyển dưới da.

Dù được chăm sóc kỹ thì thú cưng vẫn chứa đựng nhiều mầm bệnh có thể lây truyền cho những người sống chung. Trong đó có những bệnh khá nguy hiểm gây nhiều phiền toái cho con người như: Bệnh nhiễm giun móc chó, mèo; Bệnh nhiễm sán dài chó, mèo...

Nuôi chó làm thú cưng vào thời Trung cổ thể hiện đẳng cấp chủ nhân

Nuôi chó thời Trung cổ không chỉ là nuôi thú cưng mà còn thể hiện đẳng cấp của chủ nhân.

Vào thời Trung cổ, hầu hết chó đều có việc làm. Trong cuốn sách De Canibus, bác sĩ kiêm học giả người Anh sống vào thế kỷ 16 - John Caius - đã mô tả hệ thống cấp bậc của loài chó được ông phân loại trước hết theo chức năng của chúng trong xã hội loài người.

Nuoi cho lam thu cung vao thoi Trung co the hien dang cap chu nhan

Một con chó có vòng cổ nhọn và một con chó săn có dây xích dài từ Helmingham Herbal and Bestiary (khoảng năm 1500)

Đọc nhiều nhất

Tin mới