Thông tin mới nhất về tướng Iran tái xuất sau 2 tuần 'mất tích'

Chỉ huy đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Esmail Qaani, mới đây đã tham dự các sự kiện ở thủ đô Tehran sau nhiều ngày dư luận đồn đoán về tung tích của ông.

Middle East Eye đưa tin, tướng Esmail Qaani đã tham dự nghi thức tiếp nhận thi thể Abbas Nilforoushan tại sân bay Mehrabad (Tehran) trước khi tang lễ diễn ra. Được biết, tướng Iran Abbas Nilforoushan cùng thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích (của Israel) ở Lebanon ngày 27/9.
Trong các video và hình ảnh do phương tiện truyền thông Iran đăng tải ngày 15/10, tướng đặc nhiệm Iran Qaani mặc áo đen, trông mệt mỏi nhưng không có dấu hiệu bị thương.
Thong tin moi nhat ve tuong Iran tai xuat sau 2 tuan 'mat tich'
Tướng Esmail Qaani. Ảnh: YSN.  
Các cảnh quay khác trong tang lễ tại Quảng trường Imam Hossein ở Tehran cho thấy tướng Qaani mặc quân phục và ngồi cạnh Bộ trưởng Tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejeie và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Như tin tức đã đưa, tướng Esmail Gaani "mất tích" sau cuộc không kích của Israel tại thủ đô Beirut (Lebanon) hồi đầu tháng 10, làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể đã bị thương hoặc thiệt mạng.
Tuy nhiên, theo Middle East Eye, ông Qaani đã trở về Tehran trên máy bay của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, người đã có chuyến thăm ngắn tới Beirut vào ngày 4/10.
Ông Qaani, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm người đứng đầu Lực lượng Quds vào tháng 1/2020 sau khi người tiền nhiệm của ông, Qassem Soleimani, thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad (Iraq).
Tuần trước, một cố vấn của IRGC đã nói với hãng thông tấn Tasnim rằng ông Qaani "hoàn toàn khỏe mạnh" và dự kiến sẽ nhận được huy chương từ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei "trong những ngày tới".
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Iran thiệt mạng vì rơi trực thăng hồi tháng 5/2024

Nguồn video: VTV

Lập trường của Mỹ đối với các vấn đề liên quan tới Israel

Đã có nhiều câu hỏi đặt ra về lập trường của chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cuộc tấn công bộ binh của Israel vào Lebanon cũng như trong hành động mới nhất là Iran tập kích Israel.

Trong nhiều tuần qua, các quan chức trong chính quyền và cả Tổng thống Joe Biden nhiều lần yêu cầu Israel kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng bằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nhưng hành động của Mỹ nhằm kiềm chế đồng minh có vẻ đã không có tác dụng.

Lap truong cua My doi voi cac van de lien quan toi Israel

Pháo sáng trên bầu trời Tel Aviv khi hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran. Ảnh: Tân Hoa xã.

Hy hữu chuyện cô gái tự tay đưa kẻ bắt cóc mình ra tòa

Tự tay đưa kẻ bắt cóc mình ra tòa, chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng cô gái vẫn vô cùng đau lòng vì đã vĩnh viễn không gặp được bố mẹ.

Hy huu chuyen co gai tu tay dua ke bat coc minh ra toa
Cách đây vài ngày, vụ án Dư Hoa Anh bắt cóc, buôn bán trẻ em, đã được Tòa án Nhân dân Trung cấp Quý Dương, tỉnh Quý Châu, xét xử lại. Đây là lần thứ hai Dư Hoa Anh phải ra tòa tại đây. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận do tính chất nghiêm trọng. (Ảnh: Chinatimes, Sina, CE)

Cô gái bắt kẻ sát hại cha mình sau 25 năm

Vào ngày 25/9/2024, chỉ hai tháng sau khi bắt đầu sự nghiệp cảnh sát, Gislayne Silva de Deus đã đưa kẻ sát hại cha cô ra trước công lý, sau 25 năm hắn ta bỏ trốn.

Trang Oddity Central đưa tin, vào ngày 16/2/1999 tại một quán bar ở thành phố Boa Vista (Brazil), Givaldo José Vicente de Deus xảy ra tranh cãi với một người tên là Givaldo José Vicente de Deus về khoản nợ 150 real Brazil (tương đương 29 USD vào năm 1999) mà Givaldo được cho là nợ Gomes.
Sau vài phút ra khỏi quán bar, Gomes quay lại với một khẩu súng và bắn chết Givaldo - cha của Gislayne Silva.

Đọc nhiều nhất

Tin mới