Thời điểm nào nước biển dâng đạt mức cao nhất?

Mực nước biển đang tăng lên do biến đổi khí hậu làm tan chảy nhanh chóng các dòng sông băng và tảng băng, đồng thời lượng nước trong các đại dương giãn nở trong một thế giới nóng lên.

Theo một nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Gondwana Research, vào thời điểm của kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước), mực nước biển cao hơn hiện nay khoảng 200 mét.

Jun Korenaga, giáo sư khoa học Trái đất và hành tinh tại Đại học Yale, tin rằng các đại dương thời kỳ đầu chứa nhiều nước hơn ngày nay. Tuy nhiên nước của đại dương có thể đã dần dần chảy vào lớp vỏ Trái đất.

Lần cuối cùng các vùng biển cao hơn độ cao hiện tại là khoảng 120.000 năm trước, trong Thời kỳ băng hà cuối cùng (130.000 đến 115.000 năm trước), khi con người hiện đại vẫn chia sẻ hành tinh với anh em họ Neanderthal và Denisovan của chúng ta. Vào thời điểm này, khí hậu ấm hơn khiến băng ở Nam Cực tan chảy, làm cho mực nước biển đạt đỉnh cao hơn mức trung bình hiện tại khoảng 20 feet (6m).

Trong thời hiện đại, băng đang tan chảy vì con người đang đốt nhiên liệu hóa thạch, làm tăng nhanh lượng carbon dioxide, gây nóng hành tinh và các loại khí nhà kính khác trong khí quyển. Băng tan có nghĩa là biển cao hơn. Tuy nhiên, mực nước biển cao nhất khi mực nước băng thấp thì không hoàn toàn đúng và là cách hiểu không đầy đủ về biển khơi.

Thời điểm Nam Đại Tây Dương mới hình thành, chúng nông hơn các đại dương cũ. Lớp vỏ đại dương cũ dày đặc; nó ép xuống magma bên dưới, tạo ra các đại dương sâu. Lớp vỏ mới có ít thời gian đông cứng hơn; nó nổi hơn nên các đại dương mới sẽ nông hơn, do đó mực nước biển dâng cao.

Trong một bài báo trên tạp chí Giao dịch triết học của Hiệp hội Hoàng gia A, Korenaga và các đồng nghiệp đã ước tính rằng bề mặt Trái đất ban đầu chứa lượng nước gấp đôi so với ngày nay.

Bởi nước đã và đang luân chuyển vào magma bên dưới lớp vỏ Trái đất. Các nhà nghiên cứu tính toán có gần 44 triệu km3 nước trong vỏ Trái Đất, nhiều hơn cả nước ở chỏm băng và sông băng trên mặt đất.

Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao, nhưng những ngày cao điểm nhất của chúng có thể đã là quá khứ.

"Trong nhà có 3 cây cảnh, phú quý, phúc lộc theo về"

Người xưa rất chú trọng trồng cây cảnh trong nhà để cải thiện phong thủy gia đình, giúp gia tăng vận khí, kéo phúc lộc về nhà.

Đối với người xưa, vai trò của cây cảnh trong gia đình rất được coi trọng. Cây cảnh không chỉ có thể làm cho môi trường gia đình trở nên đẹp đẽ mà còn có thể thay đổi phong thủy trong gia đình, đóng vai trò thu hút của cải và phúc khí.

Do đó, người xưa khuyên nên nuôi 3 cây cảnh này này trong nhà. Nó cũng sẽ dễ dàng hơn để bước vào nhà. Bạn có biết ba cây cảnh này tượng trưng cho điều gì không?

2 tỷ người trở thành dân tị nạn vào năm 2100 do BĐKH

Nước biển dâng do biến đổi khí hậu sẽ khiến một phần năm dân số thế giới, tương đương hai tỷ người, có thể trở thành dân tị nạn vào năm 2100.

Giáo sư Charles Geisler, trưởng nhóm nghiên cứu bình luận: “Hầu như không nhà hoạch định chính sách nào cân nhắc tới những rào cản đáng kể đối với việc nhập cư của những người tị nạn do biến đổi khí hậu. Giống như những người tị nạn khác, họ cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi phải chuyển tới sinh sống ở một vùng đất cao hơn.”
2 ty nguoi tro thanh dan ti nan vao nam 2100 do BDKH
Ảnh minh họa: DNA India 

Tình trạng nước biển dâng đang diễn biến ngày càng nhanh

Tình trạng nước biển dâng đang diễn biến ngày càng nhanh và có thể đạt mức 66cm vào cuối thế kỷ này, đúng như dự báo của Liên hợp quốc và đủ để gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với các thành phố ven biển.

Nước sông Seine dâng cao. (Nguồn: Xinhua)

Nước sông Seine dâng cao. (Nguồn: Xinhua)

Đọc nhiều nhất

Tin mới