Thiếu nước, khách sạn quyết định chế độ phục vụ... có 1-0-2, chẳng thể ngờ

(Kiến Thức) - Nhiều khách sạn ở Ấn Độ quyết định chỉ phục vụ mỗi khách hàng nửa ly nước như một nỗ lực bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.

Mới đây, các khách sạn trên địa bàn thành phố Indore, Ấn Độ cùng nhau đưa ra quyết định chỉ phục vụ mỗi khách hàng tới đây nửa ly nước.
Theo Chủ tịch Hiệp hội các khách sạn ở Indore, Sumit Suri, phương án trên là giai đoạn đầu trong chiến dịch có tên gọi "Jalhaat Jan Abhiyan" do Ojas tổ chức, với nỗ lực bảo vệ tài nguyên nước, chấm dứt sự lãng phí. 
Thieu nuoc, khach san quyet dinh che do phuc vu... co 1-0-2, chang the ngo
 Các khách sạn chỉ phục vụ nửa ly nước. Ảnh: Indiatimes
Chiến dịch được thành phố đưa ra sau những cuộc thảo luận về tình trạng khủng hoảng nước sạch diễn ra tại Ấn Độ. Phát biểu về chiến dịch, Bộ trưởng Tài nguyên nước ở bang Madhya Pradesh, Tulsi Ram Silawat, cho biết chính quyền bang cam kết bảo tồn và ngăn ngừa lãng phí nước. Đồng thời bảo vệ tất cả những nơi cung cấp nguồn nước tự nhiên như ao, sông, hồ, suối,...
Ông Tulsi cũng cho hay, chính quyền bang đang nỗ lực giúp quần chúng nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này.
Trước đó, bang Uttar Pradesh cũng thực hiện chính sách "nửa ly thủy tinh" để ngăn chặn tình trạng lãng phí nước sạch.
Thieu nuoc, khach san quyet dinh che do phuc vu... co 1-0-2, chang the ngo-Hinh-2
 Ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng tại Ấn Độ. Ảnh: YOUTH KI AWAAZ
Theo một báo cáo năm hồi 2018 của nhóm vận động chính sách mang tên WaterAid, Ấn Độ đứng đầu danh sách "những quốc gia thiếu nguồn nước sạch gần nhà". Cuộc khủng này tới nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở người trưởng thành và ảnh hưởng đến phát triển trí não của trẻ em, theo Guardian. 
Ô nhiễm thạch tín (hay Asen), 1/10 chất hóa học gây nguy hiểm đối với sức khỏe, trong các cộng đồng trên khắp Ấn Độ đã tăng 145% trong nhiều năm qua. Nhiều người dân nước này không biết họ đang sử dụng nguồn nước nhiễm thạch tín và bị bệnh. 
Theo Ashok Kumar Ghosh, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Bang Bihar, Ấn Độ, địa phương này ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong do nước ngầm nhiễm thạch tín.
Trong một bài viết, Telegraph nhận định, ở những khu vực có xung đột, nguồn nước ô nhiễm khiến nhiều trẻ em thiệt mạng hơn là bom đạn. Nguy cơ tử vong do tiêu chảy gây ra đối với trẻ em dưới 15 tuổi cao gấp ba lần so với bạo lực. Trước bối cảnh này, bảo vệ nguồn nước không chỉ là trách nhiệm của Ấn Độ, mà còn của tất cả các quốc gia trên toàn cầu.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Khủng hoảng nước sạch tại Ấn Độ. Video: VTV24

Các nước trên thế giới đối phó ô nhiễm nguồn nước thế nào?

(Kiến Thức) - Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước, là vấn đề nan giải mà mọi quốc gia phải đối mặt. Hãy cùng xem một số quốc gia trên thế giới giải bài toán hóc búa này như thế nào.

Cac nuoc tren the gioi doi pho o nhiem nguon nuoc the nao?

Trung Quốc là một trong những nước phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước tồi tệ nhất. Theo số liệu từ Viện Công cộng và Môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh hồi năm 2017, chỉ 35% trong số hơn 12.000 địa điểm được khảo sát trên khắp nước này có chất lượng nguồn nước mặt tốt. Trong ảnh là một nhánh của sông Hoài chảy qua tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Được biết, sông Hoài là một trong những con sông ô nhiễm nặng nhất quốc gia này. Ảnh: CNN.

10 điểm du lịch nổi tiếng bị du khách tàn phá không thương tiếc

Du lịch mang lại nhiều lợi ích kinh tế, nhưng cũng gây ra tác động tiêu cực với các công trình kiến trúc và cảnh quan.

10 diem du lich noi tieng bi du khach tan pha khong thuong tiec
Quần đảo Galapagos
Hệ sinh thái cực kỳ đa dạng của quần đảo Galapagos đã giúp nhà khoa học Charles Darwin phát triển thuyết chọn lọc tự nhiên, nhưng nơi đây ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các tác động từ bên ngoài. Tổ chức UNESCO đã đưa quần đảo này vào danh sách những di sản gặp nguy hiểm từ năm 2007. Nhằm bảo vệ sinh vật hoang dã trên đảo, nhiều quy định đã được ban hành bao gồm yêu cầu du khách tham quan phải đi theo đoàn có hướng dẫn viên. 

Ngỡ ngàng nàng tiên cá bơi trong 10.000 chai nhựa

Hình ảnh các nàng tiên cá bơi trong 10.000 chai nhựa khiến người xem bất ngờ.

Ngo ngang nang tien ca boi trong 10.000 chai nhua
Nhiếp ảnh gia người Montreal Benjamin Von Wong luôn bị cuốn hút bởi nước khi chụp hình. Thế nhưng, nghệ sĩ này đã tạo ra một dự án vô cùng ấn tượng mang tên “Nàng tiên cá ghét nhựa” để làm nổi bật vấn đề về ô nhiễm môi trường.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới