Theo nghiên cứu mới, các chuyên gia xác định hố thiên thạch cổ nhất thế giới rộng ít nhất 100 km. Hố va chạm này có thể hình thành do một thiên thạch tốc độ hơn 36.000 km/h đâm xuống Trái đất khoảng 3,5 tỷ năm trước.
Với hình dáng tuyệt đẹp và cực hiếm gặp, pallasite được cho là thiên thạch đẹp nhất, thậm chí hiếm hơn cả kim cương. Đến nay, giới khoa học tranh cãi về nguồn gốc của pallasite.
Hố thiên thạch Soderfjarden rộng 22 km2 trải qua nhiều biến đổi trong hơn 500 năm qua. Từ chìm dưới băng, Soderfjarden ngày nay đang dần nhô cao và có hình lục giác.
Hố thiên thạch Soderfjarden rộng 22 km2 trải qua nhiều biến đổi trong hơn 500 năm qua. Từ chìm dưới băng, Soderfjarden ngày nay đang dần nhô cao và có hình lục giác.
Người dân Mỹ trông thấy và ghi lại hiện tượng này tối 21/12. Một số mảnh vỡ có thể đã rơi xuống mặt đất ở Mississippi, Missouri, Arkansas hoặc các bang lân cận.
Người dân Mỹ trông thấy và ghi lại hiện tượng này tối 21/12. Một số mảnh vỡ có thể đã rơi xuống mặt đất ở Mississippi, Missouri, Arkansas hoặc các bang lân cận.
Theo các nhà khoa học, việc các hành tinh trong hệ Mặt Trời đi theo quỹ đạo hình elip là do kết quả của một cuộc chạm trán với một vật thể khổng lồ giữa các vì sao.