Thêm một nam sinh bị 'bắt cóc online' được giải cứu ở Hà Nội

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng này vẫn gia tăng. Mới đây, thêm một nạn nhân đã được Công an giải cứu thành công khỏi bẫy “bắt cóc online”.

Ngày 27/9, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 25/9, Công an phường Kim Liên tiếp nhận thông tin một nam sinh viên (SN 2007) đang bị khống chế tại nhà nghỉ trên địa bàn phường.

capture-2554.png
Công an phường bàn giao nam sinh viên cho gia đình.

Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh và nhanh chóng tìm thấy nạn nhân. Tại thời điểm đó, nạn nhân ở một mình nhưng đang bị các đối tượng khống chế tinh thần qua chat Zoom. Cán bộ Công an phường đã kịp thời trấn an, động viên, giải thích cho nam sinh viên hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo và bàn giao an toàn về cho gia đình.

Làm việc với cơ quan Công an, cháu M cho biết tối 24/9/205, cháu nhận được cuộc điện thoại tự xưng là shipper, nói có gói hàng chuyển đến và kết nối với Zalo một người khác để nhận hàng. Sau khi kết nối với số Zalo, cháu thấy một người mặc trang phục Công an thông báo cháu là nghi can trong vụ án rửa tiền.

Đối tượng yêu cầu cháu chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản để chứng minh mình trong sạch và đe dọa không được nói với ai trước khi vụ án kết thúc; M phải kết nối đến các đối tượng thông qua Zoom chat trong suốt quá trình điều tra, không được ngắt kế nối.

Sáng 25/9/2025, sau khi học xong tiết đầu trên lớp, đối tượng yêu cầu cháu đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Kim Liên tự giam mình và yêu cầu chuyển tiền. Lúc này cháu nghi ngờ mình bị lừa đảo nên nhắn tin thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)

Giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm ở Hà Nội

Thời gian qua, Công an Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị “bắt cóc online”. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy thủ đoạn này.

Mới đây, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị “bắt cóc online” trong đêm. Theo đó, vào tối ngày 18/9/2025, Công an phường Yên Hòa nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng liên quan đến người dân ở xã Trường Hà đang tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa. Theo thông tin của Công an xã Trường Hà, khoảng 17h cùng ngày, chị X có đến Công an xã trình báo việc không liên lạc được với con trai là cháu A (SN 2007; sinh viên đại học ở Hà Nội). Gia đình cho biết có nhận được tin nhắn từ Zalo của cháu A với nội dung bị đe dọa bắt cóc và đòi tiền chuộc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

capture.png
Gia đình đến đón cháu A tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.

Thực hư thông tin 'bắt cóc trẻ em' trên địa bàn phường Hà Đông

Cơ quan Công an xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

89.jpg
Nội dung đăng tải sai sự thật.

Kẻ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê 20 năm trước tiếp tục hầu tòa

Dù được tha tù trước thời hạn nhưng khi trở về, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' - kẻ bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê vẫn tiếp tục theo con đường phạm tội.

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", 55 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 13 bị cáo khác về các tội: Mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Không tố giác tội phạm; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh (Phó chánh án TAND Khu vực 7) làm chủ tọa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.