Thái Lan bắt giữ cô dâu lừa cưới lấy lấy của hồi môn

Cảnh sát hình sự Thái Lan mới đây bắt giữ người phụ nữ đã lừa cưới ít nhất 12 ông chồng để lấy của hồi môn.

Bangkok Post ngày 7/9 dẫn lời cảnh sát cho biết cô Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, bị bắt ở tỉnh Nakhon Pathom - Thái Lan khi đang tìm cách bỏ trốn cùng người tình.
Thai Lan bat giu co dau lua cuoi lay lay cua hoi mon
 Các ông chồng đến trình báo cảnh sát Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post.
Trước khi bắt giữ, cô nàng đã bị cảnh sát Thái Lan truy nã với tội lừa đảo và biển thủ tại ít nhất năm tỉnh Loei, Chanthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Chumphon.
Theo luật sư của bảy trong số 12 ông chồng của Jariyaporn, cô ta lừa họ với cùng một kế hoạch: ban đầu chủ động kết bạn với họ qua Facebook, trao đổi "Like", hẹn hò rồi hỏi xin tiền đầu tư vào "kinh doanh trái cây".
Anh Prasarn Thiamyaem, 32 tuổi sống ở tỉnh Khiri Khan province, cho biết đã đưa Jariyaporn 200.000 baht (khoảng 6000 USD) để đầu tư. Khi cô nàng tuyên bố mang thai, họ tổ chức đám cưới và chủ rể cho cô dâu thêm 200.000 baht.
Nhưng chỉ mới cưới về bốn ngày, Jariyaporn trở về thăm quê rồi thông báo sảy thai và không muốn gặp lại anh Prasarn vì quá đau khổ.
Cũng nhờ Facebook, cô nàng sau đó cưới được anh Pairat Phuengsuk, 28 tuổi, và nhận 180.000 tiền hồi môn. Sau ngày cưới, Jariyaporn mượn xe của chồng đi lấy trái cây ở tỉnh Chanthaburi rồi lặn mất tăm.
Jariyaporn không dùng tên thật mà sử dụng nghệ danh Soipet Paleewal.
Tổng cộng người phụ nữ Thái Lan này đã lừa 12 ông chồng số tiền lên đến 3 triệu baht, khoảng 90.000 USD.
Tuy nhiên không rõ con số nạn nhân thực sự là bao nhiêu vì có thể còn nhiều người chưa nộp đơn kiện, theo Bangkok Post.
Thai Lan bat giu co dau lua cuoi lay lay cua hoi mon-Hinh-2
 Dung nhan Jariyaporn Buayai trên Facebook.
Vụ bắt giữ Jariyaporn diễn ra sau khi cảnh sát triệu tập cha mẹ của cô này bởi họ đều tham gia các lễ cưới của con gái. Nhân vật tên Soipet cũng ra trình diện nhưng nói rằng chỉ cho Jariyaporn mượn chứng minh thư để lập tài khoản ngân hàng, facebook và không hay biết gì về việc lừa đảo.

Ảnh màu cuộc sống thường nhật ở Thái Lan năm 1978

(Kiến Thức) - Bộ ảnh màu được chụp vào năm 1978 phần nào tái hiện sinh động cuộc sống thường nhật ở Thái Lan cách đây gần 40 năm về trước.

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978
Cuộc sống thường nhật ở Thái Lan hiện lên thanh bình trong bộ ảnh màu được chụp vào năm 1978. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-2
Gian hàng bán trái cây trong một khu chợ tấp nập người mua kẻ bán. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-3
Bên trong một xưởng sản xuất đồ gốm ở đất nước Chùa Vàng cách đây hàng chục năm về trước. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-4
Những người phụ nữ với gánh hàng mưu sinh trên đường phố ở Thái Lan.
Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-5
Các em nhỏ ngồi túm tụm trước nhà trong bức ảnh chụp hồi cuối thập niên 1970. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-6
Người phụ nữ ngồi bán hàng trong khu chợ.

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-7
Cô gái tự làm đồ ăn bán cho các thực khách. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-8
Cửa hàng bày bán những chiếc ô đầy màu sắc với họa tiết đẹp mắt. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-9
Người phụ nữ Thái Lan gánh hàng trở về nhà sau một ngày mưu sinh vất vả.

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-10
Hai cô gái miệt mài trang trí ô trước khi đem bán. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-11
Quang cảnh một con sông ở Thái Lan gần 40 năm về trước. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-12
Khu chợ bán rau củ nhộn nhịp người mua. 

Anh mau cuoc song thuong nhat o Thai Lan nam 1978-Hinh-13
Những “ngôi nhà” trên sông ở Thái Lan trong bức ảnh chụp năm 1978. (Nguồn ảnh: Vintag).

Hé mở cuộc sống thường nhật ở Paris thập niên 1950

(Kiến Thức) - Những bức ảnh màu dưới đây phần nào tái hiện sinh động cuộc sống thường nhật ở Paris (Pháp) hồi thập niên 1950.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950
Bộ ảnh màu về cuộc sống thường nhật ở Paris hàng chục năm về trước do nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Paul Margnac ghi lại. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-2
 Nhiều cặp đôi khiêu vũ tập thể trên đường phố đông đúc ở thủ đô Paris những năm 1950. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-3
Mọi người chăm chú xem những bức tranh được bày bán ngoài đường phố Paris. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-4
Khung cảnh thanh bình ở thủ đô của nước Pháp nhiều năm về trước. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-5
 Một “góc chợ” tấp nập người mua kẻ bán. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-6
Những con thuyền neo đậu bên bờ sông hồi thập niên 1950. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-7
 Đường phố Paris rộng rãi và sạch sẽ, với nhiều đài phun nước. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-8
Người đàn ông bán bóng dạo trên đường phố. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-9
Thủ đô Paris rực rỡ khi màn đêm dần buông xuống. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-10
 Một số người trong bộ đồ hóa trang đứng trước cửa nhà ở thủ đô Paris những năm 1950. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-11
Có thể thấy, cuộc sống ở thủ đô Paris vào thập niên 1950 thật thanh bình. Ảnh: VT.

He mo cuoc song thuong nhat o Paris thap nien 1950-Hinh-12
Những đứa trẻ thích thú chạy nhảy, nô đùa trên tuyết trong một ngày đông lạnh giá. Ảnh: VT.

Tiểu hoàng tử Anh bẽn lẽn trong ngày đầu tới trường quý tộc

Ngày đầu tới học tại một trường mẫu giáo dành riêng cho giới thượng lưu ở ngoại ô London, Hoàng tử Goerge của nước Anh tỏ ra ngại ngùng trong vòng tay của cha.

Tieu hoang tu Anh ben len trong ngay dau toi truong quy toc
Ngày 7/9, Hoàng tử Goerge lần đầu tiên đi học. Ngôi trường được hoàng gia Anh lựa chọn cho tiểu hoàng tử là trường Mẫu giáo Thomas's ở Battersea, Anh. Ảnh: Reuters. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới