Tên lửa Trung Quốc dùng linh kiện Nhật Bản

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang sử dụng linh kiện điện tử của Nhật Bản trên hệ thống tên lửa phòng không và tàu ngầm.

Thời báo Hoàn cầu hé lộ thông tin về việc hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung – xa HQ-9 do Trung Quốc sản xuất, sử dụng bộ ngắt mạch AZ8112 do Nhật Bản sản xuất.
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với Nhật Bản, Hoàn Cầu chỉ ra rằng đó là mối đe dọa tiềm năng và linh kiện điện tử Nhật bản có thể không còn được sử dụng trên các hệ thống vũ khí Trung Quốc.
Ngoài tên lửa HQ-9, hệ thống radar tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc cũng do Nhật Bản sản xuất.
Bộ ngắt mạch AZ8112.
Bộ ngắt mạch AZ8112.
Do không có đủ kinh nghiệm để sản xuất một số thiết bị điện tử, Trung Quốc đã nhập khẩu một số linh kiện điện từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Mặc dù vậy, cả hai quốc gia này đang hỗ trợ chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Mỹ - chiến lược quốc phòng do chính quyền Tổng thống Obama khởi xướng nhằm tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Vì lý do đó, an ninh quốc gia Trung Quốc sẽ bị đe dọa nếu tiếp tục dựa quá nhiều vào đồng minh của Mỹ để nâng cao chất lượng vũ khí của mình.

Trung Quốc tập trận phòng thủ biển với pháo cổ

(Kiến Thức) - Dù đã có trong trang bị hàng loại pháo phản lực hiện đại, nhưng Trung Quốc cho tới hôm nay vẫn dùng pháo phản lực cũ kỹ để bảo vệ bờ biển.

Gần đây, một trung đoàn thuộc Bộ tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tấn công mục tiêu trên biển, bảo vệ bờ biển tại tỉnh Phúc Kiến. Điều đáng lưu ý là trung đoàn này lại sử dụng pháo phản lực cũ, lạc hậu Type 63 được chế tạo từ những năm 1960. Loại pháo này không đặt trên khung bệ xe cơ giới nên binh sĩ phải đẩy bằng tay hoặc dùng xe kéo.
 Gần đây, một trung đoàn thuộc Bộ tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tấn công mục tiêu trên biển, bảo vệ bờ biển tại tỉnh Phúc Kiến. Điều đáng lưu ý là trung đoàn này lại sử dụng pháo phản lực cũ, lạc hậu Type 63 được chế tạo từ những năm 1960. Loại pháo này không đặt trên khung bệ xe cơ giới nên binh sĩ phải đẩy bằng tay hoặc dùng xe kéo.
Pháo phản lực Type 63 được Trung Quốc chế tạo những năm 1960 thường được trang bị đơn vị bộ binh sơn cước và tác chiến đặc biệt. Loại pháo này được dùng suốt một thời gian rất dài tới tận cuối những năm 1980 thì đã có tin là Trung Quốc loại dần ra khỏi biên chế, nhưng dường như một bộ phận không nhỏ vẫn còn được sử dụng tới tận ngày nay. Trong ảnh là binh sĩ đang ngắm bắn mục tiêu trước khi khai hỏa.
 Pháo phản lực Type 63 được Trung Quốc chế tạo những năm 1960 thường được trang bị đơn vị bộ binh sơn cước và tác chiến đặc biệt. Loại pháo này được dùng suốt một thời gian rất dài tới tận cuối những năm 1980 thì đã có tin là Trung Quốc loại dần ra khỏi biên chế, nhưng dường như một bộ phận không nhỏ vẫn còn được sử dụng tới tận ngày nay. Trong ảnh là binh sĩ đang ngắm bắn mục tiêu trước khi khai hỏa.

Nhận mặt tên lửa Trung Quốc “áp sát” Senkaku/Điếu Ngư

Theo cơ quan tình báo Mỹ, quân đội Trung Quốc bắt đầu điều chuyển đơn vị tên lửa đạn đạo tới bờ biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xảy ra căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và Tokyo xung quanh chủ quyền quần đảo này.

TQ phát triển siêu tên lửa cho oanh tạc cơ H-6

Theo tờ Duowei News, sau khi đưa vào trang bị tên lửa hành trình tầm xa CJ-10, Trung Quốc đang có kế hoạch nghiên cứu phát triển tên lửa hành trình tối tân hơn CJ-20 có thể mang phóng bởi máy bay ném bom H-6 để tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới