Tào Tháo xấu hổ vì tên ở nhà là 'A Man'

Dù sau này không ai gọi Tào Tháo là 'A Man' nữa nhưng truyền kì về cái tên này vẫn được hậu thế lưu truyền đến tận ngày nay.

Tào Tháo (155 – 220)là một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất, sáng lập nên chính quyền Tào Ngụy hùng mạnh thời Tam Quốc. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, Tào Tháo ghi được vô số chiến công như dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương bắc,... Dù tài giỏi nhưng ông lại bị các nhà nho học gắn mác dối trá, vô liêm sỉ.

Tào Tháo xấu hổ vì tên ở nhà là 'A Man' ảnh 1

Tào Tháo

Tuy nhiên, một cách công bằng thì không thể phủ nhận rằng "thời thế tạo anh hùng", môi trường sinh ra tính cách. Nếu không trở thành một "gian hùng" thì Tào gia khó lòng có thể đối đầu với các thế lực xung quanh. Được biết, ông thông minh từ nhỏ, càng lớn tư chất càng bộc lộ rõ. Bên cạnh các tính xấu thì ông cũng được ngợi ca là người rất biết nhẫn nhịn. Thế nhưng, giới hạn của Tào Tháo lại dễ dàng bị phá bỏ bởi 2 tiếng "A Man".

Tào Tháo xấu hổ vì tên ở nhà là 'A Man' ảnh 2

A Man vốn là tên ở nhà của Tào Tháo. Theo như tục lệ của người Hảo Châu thì trẻ con càng đặt tên xấu thì sẽ càng thông minh, mạnh khỏe, giỏi giang, tránh bị Diêm Vương để ý. Cũng có tài liệu giải thích rằng vào cuối thời Đông Hán, nhà họ Tào và nhà Hạ Hầu có quan hệ rất tốt với nhau nhưng nhà họ Tào mãi vẫn chưa có con nối dõi nên đã để một đứa con của nhà Hạ Hầu sang làm con cho nhà họ Tào. Đó chính là Tào Tung, cha của Tào Tháo. Thế nhưng nhà Hạ Hầu sau đó không sinh thêm được con trai nên nhà Tào lo lắng Tào Tháo bị đòi lại nên đem đứa cháu trai này giấu đi, hễ bị hỏi đến là lại giả ngốc không biết, lâu dần Tào Tháo trở thành "A Man" (nghĩa là giấu rồi).

Càng lớn, Tào Tháo càng xấu hổ về cái tên A Man này, lâu dần sinh ra phức cảm tự ti mỗi khi thấy những người khác được gọi bằng những cái tên hay hơn như "Đông à", "Cường à" hay "Chí à". Có lần bố Tào Tháo gọi ông là "Man à, Man à!" lúc đang trên đường, ông lập tức tỏ ra bối rối và đáp: "Cha à, tên ở nhà của con là Cát Lợi mà, ở ngoài đường cha không được gọi con là Man nữa".

Khi đã thành danh, nắm trong tay quyền lực to lớn, không ai dám nhắc đến cái tên A Man này của Tào Tháo nữa. Bởi, công thần Hứa Du một lần nói với ông rằng "A Man, nhữ bất đắc ngã, an đắc nhập thử môn?" (có nghĩa là: "A Man, ngươi nếu không có ta, thì làm thế nào vào được đây?") đã bị ông ban lệnh xử tử không thương tiếc. Chỉ có kẻ thù mới dùng cái tên này để sỉ nhục, hạ thấp Tào Tháo.

3 nhân vật bí ẩn khiến Tào Tháo ớn lạnh khi nghe tên

Những tưởng Tào Tháo không sợ trời không sợ đất, hóa ra vẫn có 3 người khiến Tào ớn lạnh khi nghĩ đến. Hai đối thủ lớn của Tào là Lưu Bị và Tôn Quyền không nằm trong danh sách này.

Trong Tam Quốc, Tào Tháo nổi lên như một bậc “minh chủ võ lâm”, người có sức mạnh lẫn trí tuệ đáng gờm. Ấy thế nhưng Tào không phải người bất khả chiến bại. Minh chứng là có nhiều lần người đứng đầu chính quyền Tào Ngụy đã nhiều lần bại trận, bị đe dọa tính mạng. Có thể bạn không biết, lúc bấy giờ có 3 nhân vật Tào Tháo rất sợ, ngại đối mặt. Đó là 3 nhân vật khá quen thuộc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tào Tháo muốn gả con gái cho thần đồng nào?

Là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn thời Tam quốc, Tào Tháo rất giỏi nhìn người. Lúc sinh thời, ông rất tán thưởng tài năng của một thần đồng nên tìm mọi cách để chiêu mộ. Thậm chí, Tào Tháo từng muốn gả con gái cho người này.

Tao Thao muon ga con gai cho than dong nao?
 Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền là 3 thế lực mạnh, hình thành nên thế chân vạc thời Tam quốc. Để xây dựng nên tập đoàn chính trị hùng mạnh và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ, Tào Tháo thông minh, lắm mưu nhiều kế đã chiêu mộ nhân tài ở nhiều lĩnh vực về dưới trướng.

Trong mắt Tào Tháo, 3 mãnh tướng nào có vị trí quan trọng nhất?

Thời Tam Quốc, nhà Tào Ngụy có lực lượng hùng mạnh nhất, được vô số nhân tài đầu quân, nhưng có 3 nhân vật ít được biết tới, đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện con mắt nhìn người của Tào Tháo.

Cuối thời Đông Hán, Trung Hoa rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực quân phiệt cát cứ, giao tranh ác liệt. Nổi lên trong số các thế lực thời bấy giờ là Tào Tháo ở Duyện Châu.

Tào Tháo là người đầu tiên giương cao ngọn cờ diệt trừ Đổng Trác. Dựa vào chiến lược phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu, Tào Tháo dần trở thành thế lực lớn mạnh nhất, thu hút được vô số người tài gia nhập.

Đọc nhiều nhất

Tin mới