Tăng lương ở EVN, lãnh đạo cao vút... nhân viên thấp tè: Có bất thường?

(Kiến Thức) - EVN có kế hoạch tăng mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 lên 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với năm 2019. Tuy nhiên, mức lương của người lao động lại tăng... nhỏ giọt chỉ 4%.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có tờ trình quỹ tiền lương năm 2020 của người lao động, người quản lý Công ty mẹ để Hội đồng thành viên thông qua. Đáng chú ý, kế hoạch mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019, dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 người).
Đồng nghĩa với Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ nhận mức lương 864 triệu đồng/năm. Trong khi đó, bình quân người lao động tăng 4%, khoảng 288 triệu đồng/năm.
Trao đổi với PV Kiến Thức, đại biểu Phạm Văn Hòa – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc tăng lương, nâng lương, hỗ trợ trong đó có lãnh đạo quản lý và nâng lương tại các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp của nhà nước) là một việc rất đáng hoan nghênh để nhằm kích thích cho người lãnh đạo, người quản lý giỏi sản xuất kinh doanh tốt, có hiệu quả, kích thích cho người lao động làm việc hết mình có lương cao để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của cá nhân và gia đình họ.
Tang luong o EVN, lanh dao cao vut... nhan vien thap te: Co bat thuong?
Trụ sở Tập đoàn EVN. Ảnh: Tiền Phong
Đại biểu Hòa đánh giá, đây là chủ trương lớn, đúng đắn và Bộ luật Lao động cũng quy định việc này. Đồng thời cho rằng đó là chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước ta hiện nay.
Tuy nhiên, theo đại biểu Hòa, tùy theo tình hình thực tế, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp của nhà nước. Bởi đối với doanh nghiệp Nhà nước chiếm cổ phần chi phối phải xem xét hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tại khóa đó hoặc những năm trước đó để tính lương cao hay thấp, bồi dưỡng, chế độ chính sách cho lãnh đạo quản lý, người lao động mới phù hợp.
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng cần phải xem lại không chỉ quy định của Bộ luật Lao động mà còn cả quy định của Bộ Tài chính.
Đại biểu Hòa dẫn ví dụ, nhiều năm trước, có tình trạng trớ trêu xảy ra ở nhiều doanh nghiệp Nhà nước khi báo cáo doanh số thì là lãi cho nên tăng lương, trợ cấp cho người lãnh đạo quản lý, người lao động rất lớn nhưng thực tế đó chỉ là lãi trên sổ sách.
"Đó là tình trạng “lời giả, lỗ thật” bởi khi quyết toán tất cả vẫn nợ ngân hàng, nợ đơn vị nó, đơn vị kia chồng chất. Tôi cho rằng đây là nguy cơ nguy hại, chỉ biết lợi ích trước mắt cho một số cá nhân nhưng lâu dài lại không đúng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng. Họ báo cáo lãi trên sổ sách nhưng thực tiễn lại là “ lỗ thật, lời giả”. Do vậy, cần kiểm tra cho cụ thể, cho đúng quy định” - đại biểu Hòa nói.
Tang luong o EVN, lanh dao cao vut... nhan vien thap te: Co bat thuong?-Hinh-2
Đại biểu Phạm Văn Hòa. 
Nói về trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại biểu Hòa cho biết, báo chí thời gian gần đây có nêu về việc đề xuất tăng lương như vậy nhưng thực tế hết năm 2019, tập đoàn còn nợ phải trả lên đến 310.155 tỷ.
"Do vậy, việc Công ty mẹ cho rằng có lãi không biết họ hạch toán, quyết toán làm sao? Có trừ đi phần tích lũy vốn để trả nợ ngân hàng, trừ đi phần lãi trả ngân hàng hay chưa hay chỉ tính lời trên thực tiễn cho năm đó hay không. Do đó phải xem xét lại" – đại biểu Hòa nói và cho rằng, nợ ngân hàng và trả lãi ngân hàng cũng như trả nợ gốc ngân hàng hàng năm là việc phải làm chứ không phải nợ để đó rồi cứ lời chia nhau mà sống, cuối cùng không còn tiền để trả nợ gốc.
"Đây là vấn đề quan trọng cần xem xét đối với các doanh nghiệp Nhà nước, chứ khoanh nợ để đó thì hết sức nguy hiểm" – đại biểu Hòa nhấn mạnh.
Đề cập việc nâng lương cho cán bộ quản lý tại EVN lên đến hơn 37 % trong khi người lao động chỉ 4%, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng cũng cần phải xem lại.
“Nếu người lãnh đạo có năng lực mang lại năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh thì việc nâng lương là phù hợp nhưng cũng phải xem lại để tránh điều tiếng về chủ trương nâng lương chủ yếu cho những người lãnh đạo quản lý còn người lao động dù nâng vẫn thấp dẫn đến phản cảm trong ngạch. Bởi số lượng người lao động là rất đông mà chỉ được nâng 4% không đáng là bao nhiêu. Trong khi 14 người lãnh đạo được nâng hơn 37 % mới là quan trọng, hàng nghìn người lao động khác chỉ được 4%" - đại biểu Hòa nói.
Ông nhấn mạnh, việc nâng lương cho lãnh đạo, cho người lao động nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả là tốt nhưng phải xem lại có phản cảm hay không?
"Không khéo nhân viên trong ngành người ta sẽ nghĩ rằng nâng lương cho lãnh đạo là chính chứ đâu phải là người lao động” - đại biểu Phạm Văn Hòa nói.
Trước đó, theo kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý tại EVN năm 2020 dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 người). Kế hoạch mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.
Như vậy, theo kế hoạch trên, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ nhận mức lương cao nhất với mức 864 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 630 triệu đồng thực hiện năm 2019. Đối với ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN mức lương dự kiến là 840 triệu đồng năm 2020.
Bên cạnh đó, các Thành viên Hội đồng thành viên bao gồm Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của EVN dự kiến nhận mức tiền lương từ 720 triệu đồng đến 768 triệu đồng năm 2020. 
Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Công ty mẹ là 989 tỷ đồng, cao hơn thực hiện năm 2019 (988,8 tỷ đồng), năng suất lao động tăng 4,1% so với thực hiện năm 2019 (54.354.065 kWh/người/năm).
Tuy nhiên, điều đáng nói là mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động tại Công ty mẹ EVN năm 2020 cũng chỉ tăng lên mức 24,046 triệu đồng/người/tháng, trong khi năm 2019 là 23,105 triệu đồng/người/tháng; tương đương tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019. Tổng lao động của EVN thực hiện năm 2019 là 4.046 người, kế hoạch năm 2020 là 4.209 người.
Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. Theo đó, năm qua doanh thu thuần của tập đoàn này đạt hơn 394.889, tăng hơn 56.000 tỷ đồng, tương ứng với hơn 14% so với năm trước đó. Sau khi trừ đi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp... lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt trên 12.243 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 8.324 tỷ đồng năm trước đó. Cộng với khoản lợi nhuận khác trên 256 tỷ đồng, EVN lãi trước thuế 12.499,983 tỷ đồng, tăng gần 38% so với mức 9.076 tỷ đồng năm 2018. 
>>> Mời độc giả xem thêm video EVN giảm gần 1.000 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

Nguồn: VTC Now.

Kinh hãi nhìn nước thải xả ra sông ở Hà Nội

Sáng nay (18/5), hệ thống thu gom nước thải tại sông Lừ chính thức được khởi công. Hệ thống ống cống dài hơn 7km dự kiến gom nước thải cho 3 quận Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân.

Kinh hai nhin nuoc thai xa ra song o Ha Noi
Nhiều năm nay, người dân sống quanh khu vực phường Đại Kim, Định Công (Hoàng Mai) dọc tuyến sông Lừ chung cảnh sống trong ô nhiễm. Đặc biệt cứ sau mỗi trận mưa, trời nắng lên hoặc nổi gió thường xuất hiện hơi độc từ dưới sông bốc lên rất khó chịu.

Kinh hai nhin nuoc thai xa ra song o Ha Noi-Hinh-2
Theo một chuyên gia về lĩnh vực môi trường, sự ô nhiễm của các dòng sông nói trên chính là nơi sản sinh ra các các vi khuẩn có hại như Coliform, E.coli gây bệnh tật cho con người.

Kinh hai nhin nuoc thai xa ra song o Ha Noi-Hinh-3
Sáng 18/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội (BQLDA) tổ chức Lễ động thổ gói thầu số 3 Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ. Gói thầu thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội. Gói thầu sẽ thi công tuyến cống bao và các giếng, hố ga… đi qua sông Lừ, sông Sét, chủ yếu nằm ở 3 quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa. Tổng chiều dài toàn tuyến là 7,6 km.

Kinh hai nhin nuoc thai xa ra song o Ha Noi-Hinh-4
Trong đó, khoảng 5,4km cống bao chính có đường kính từ 1,2m – 1,5m và 2,2km cống nhánh có đường kính khoảng 500mm. Tất cả các ống cống này phục vụ thu gom nước thải cho khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và Đống Đa, sau đó được kết nối vào Hệ thống bao quanh sông Tô Lịch trước khi đổ về xử lý ở Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Kinh hai nhin nuoc thai xa ra song o Ha Noi-Hinh-5
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu Yên (tương đương hơn 16.293 tỷ đồng). Với quy mô và giá trị này, đây là dự án nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam. Tại lễ động thổ, Chủ đầu tư cho biết, phần lớn hệ thống cống được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm, phương pháp khoan bên dưới, không ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt trên mặt đất.

Kinh hai nhin nuoc thai xa ra song o Ha Noi-Hinh-6

Khu vực khởi công xây dựng ống cống gom tại sông Lừ.

Giá điện tăng bất thường: Còn độc quyền, thiếu minh bạch

Những ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao chuyện giá điện chỉ tăng 8,36% từ 20/3 nhưng hóa đơn tiền điện lại tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Giá điện tăng “khủng” khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc trước cách tính giá bất hợp lý của một đơn vị đang giữ thế độc quyền về điện.

Bất cập biểu giá bậc thang

Lý do dẫn đến sự chênh lệch kỳ hóa đơn tiền điện tháng 4 so với kỳ hóa đơn tháng 3 là số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 3 (28 ngày) cộng với việc vào tháng Hè lượng điện tiêu thụ thường tăng cao hơn.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thông tin: “Sản lượng điện tiêu thụ những ngày đầu tháng 4/2019 tăng 11 triệu kWh/ngày so với cuối tháng 3”. Về tiền điện tại Hà Nội có trên 46% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức điện năng sử dụng tháng 4/2019 tăng trên 1,5 lần so với tháng 3/2019 (tỷ lệ này tại TP Hồ Chí Minh là trên 37%).

Công trình 11 tỷ ở Vinh đổ sau giông lốc: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - Chỉ sau một trận giông lốc, hàng loạt cột đèn trang trí được tài trợ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng tại TP Vinh (Nghệ An) bị đổ gãy. Vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này?

Tối 17/5, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm lốc gây đổ hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Lê Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ nút giao Phạm Đình Toái đến giao đường Nghệ An Xiêng Khoảng).

Đọc nhiều nhất

Tin mới