Sửng sốt phát hiện hành tinh lùn mới trong Hệ Mặt trời
(Kiến Thức) - Thêm một hành tinh lùn mới xuất hiện trong Hệ Mặt trời gây xôn xao giới khoa học.
Huỳnh Dũng (theo Phys)
Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Hệ Mặt Trời Pan-STARRS do Matthew Holman và một nhóm từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard- Smithsonian dẫn đầu ở Massachusetts vừa công bố rằng họ vừa phát hiện ra một hành tinh lùn mới và đặt tên cho nó là 2010 JO179.
Nguồn ảnh: Phys.
Hành tinh lùn 2010 JO179 được cho là có quy mô bằng một phần tư của sao Diêm vương và đang hoạt động ngoài rìa quỹ đạo của sao Hải Vương.
Hiện 2010 JO179 đang khoác lên mình một hành tinh lùn nhỏ, màu đỏ và xoay quanh một đường quỹ đạo mất tới 30,6 giờ, có khả năng tiếp nhận, hoạt động ánh sáng cộng hưởng cùng với sao Hải vương.
Các chuyên gia dự đoán rằng, hành tinh lùn 2010 JO179 có thể bay vào vùng khí quyển ngoài rìa giữa Mặt trời và Trái đất trong tương lai,
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
(Kiến Thức) - Với kiểu cấu tạo phân chia thành 2 lớp hóa học đặc biệt, HR8844 được đánh giá là những ngôi sao biệt nhất trong vũ trụ hiện nay.
Theo đó, các nhà thiên văn học hoạt động tại Đài thiên văn Paris tại Meudon, Pháp và Đại học Notre Dame - Louaize ở Zouk Mosbeh, Lebanon vừa công bố rằng họ vừa phát hiện ra một ngôi sao mới có tên khoa học là sao HR8844.
Bệnh não mô cầu cực kỳ nguy hiểm vì có thể diễn tiến nặng và gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi có triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, mệt mỏi...
Một người hiến tinh trùng mang đột biến gene TP53 đã truyền gene nguy hiểm cho hàng trăm trẻ ở 14 nước châu Âu, đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra an toàn.