Sức khỏe tài chính IDICO sao... bị “bêu tên“ nợ thuế hơn 7,7 tỷ đồng?

(Kiến Thức) - Dù đầu tư nhiều dự án BOT, nhưng Công ty Cường Thuận IDICO chỉ thể hiện doanh thu tại 2 trạm thu phí là tuyến Quốc lộ 1 tránh TP.Biên Hoà và trạm thu phí BOT Quốc lộ 91 trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 54 doanh nghiệp tư nhân trong nước và 14 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh đang nợ thuế, với tổng số tiền nợ lên tới 538 tỷ đồng.
Trong đó, tính tới hết tháng 2/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO (gọi tắt Cường Thuận IDICO; địa chỉ tại số 168, Khu phố 11, phường An Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đang nợ số tiền thuế hơn 7,7 tỷ đồng, và đã bị cơ quan thuế cưỡng chế tài khoản để thu hồi thuế.
Suc khoe tai chinh IDICO sao... bi “beu ten“ no thue hon 7,7 ty dong?
 Cường Thuận IDICO là một trong những "ông trùm" dự án BOT trong nước. 
Theo tìm hiểu của PV, Cường Thuận IDICO tiền thân là Công ty TNHH Cường Thuận được bà Trương Hồng Loan thành lập năm 2000, ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông.
Ngày 19/9/2007, Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, với vốn điều lệ là 104,6 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, đến ngày 11/1/2008 Công ty cổ phần Cường Thuận chính thức gia nhập thành viên của Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam (IDICO) nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng, và đổi tên là Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.
Năm 2010, 15 triệu cổ phiếu CTI của Cường Thuận IDICO, tương đương 150 tỷ đồng vốn điều lệ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Cường Thuận IDICO được biết đến là một trong những “ông trùm” đầu tư BOT trong nước, như: Dự án BOT Quốc lộ 1 tuyến tránh TP.Biên Hoà; BOT Quốc lộ 91 và 91B (Cần Thơ - An Giang); dự án BOT Quốc lộ 16; dự án BOT nút giao đường 319 và cao tốc TPHCM - Long Thành; dự án BOT đường chuyên dùng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).
Dù vậy, Cường Thuận IDICO chỉ thể hiện doanh thu tại 2 trạm thu phí là tuyến Quốc lộ 1 tránh TP.Biên Hoà và trạm thu phí BOT Quốc lộ 91 trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, lần lượt là 270 tỷ đồng và 102 tỷ đồng. Hai trạm này mang về lãi gộp 179,9 tỷ đồng và 82,9 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 của Cường Thuận IDICO cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 917,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 14,7% so với năm 2019.
Tính đến cuối tháng 12/2020, tổng tài sản của Cường Thuận IDICO tăng 0,6% so với đầu năm lên 4.555,1 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.487,9 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.276,8 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản.

Trạm BOT đặt 'nhầm', thu sai hơn 10 năm

Ngoài việc đặt trạm thu phí BOT "nhầm chỗ", dự án còn phải điều chỉnh giảm thời gian thu phí từ 19 năm, 2 tháng, 17 ngày xuống còn 8 năm, 6 ngày (giảm 11 năm, 2 tháng, 11 ngày).

Liên quan đến trạm thu phí BOT, ngày 28/4, một nguồn tin cho biết Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan đến những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ đèo Phước Tượng, Phú Gia (Thừa Thiên - Huế).

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành làm ăn sao... bị gọi tên nợ thuế triền miên?

(Kiến Thức) - Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành bị cơ quan thuế gọi tên triền miên, ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 lỗ lũy kế gần 300 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh nghiệp lỗ trước thuế hơn 15 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách 67 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tới hết ngày 28/2/2021, với tổng số tiền lên đến gần 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) do đại gia Lê Thành nắm cổ phần chi phối (địa chỉ tại đường số 11, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang nợ hơn 36,87 tỷ đồng.
Trên đây không phải lần đầu tiên Tân Mai Group bị cơ quan thuế gọi tên vì nợ. Trước đó, Tân Mai Group cũng nằm trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2015 tới nay. Cụ thể, tháng 12/2015, doanh nghiệp này nợ trên 63,7 tỷ đồng; tháng 12/2016 nợ hơn 51 tỷ đồng; tháng 6/2017 nợ trên 47 tỷ đồng; năm 2018 nợ trên 60 tỷ đồng; năm 2019 nợ khoảng 32 tỷ đồng.

Những bà mẹ quyền lực và giàu có của rich kid Việt

(Kiến Thức) - Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, các bà mẹ của rich kid Việt còn là nhân vật quyền lực, tài năng kinh doanh đáng nể. 

Nhung ba me quyen luc va giau co cua rich kid Viet
 Hai chị em Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn không phải là cái tên xa lạ trong giới rich kid Việt. Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn là con của doanh nhân  Johnathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên. Ảnh: Vietnamnet.

Đọc nhiều nhất

Tin mới