Sinh viên được tư vấn bán dâm ngay trong trường đại học

Trường Đại học (ĐH) Brighton ở Anh đang bị cáo buộc “khuyến khích sinh viên hành nghề mại dâm” khi tư vấn về nghề này cho những sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo vào trường, theo Independent.

Có nhiều lý do khiến sinh viên ở Anh chấp nhận bán dâm. Để trang trải học phí, tiền thuê nhà hoặc để ăn tiêu là những lý do hàng đầu. Trong năm 2015, 5% sinh viên tham gia khảo sát trong Dự án công việc tình dục sinh viên thừa nhận họ đã bán dâm. 1/4 số sinh viên này cho biết, họ cảm thấy không an toàn trong công việc.
Sinh vien duoc tu van ban dam ngay trong truong dai hoc
Ảnh minh họa. 
Tại hội chợ dành cho sinh viên năm thứ nhất, Dự án tiếp cận công việc tình dục (Swop Sussex) ra mắt ngay tại ĐH Brighton tuần trước đã dấy lên tranh cãi dữ dội.
Cuối tuần qua, cuộc tranh luận gay gắt bắt đầu với một loạt bài báo chỉ trích nặng nề. Chẳng hạn, tờ The Sunday Times giật tít mỉa mai: "Làm thế nào để trở thành một gái bán dâm - lời khuyên dành cho tân sinh viên" và "Trường ĐH gây sốc sau khi cung cấp lời khuyên cho sinh viên về việc "làm thế nào để trở thành một gái bán dâm". The Sunday Times cáo buộc, với động thái trên, ĐH Brighton “đang khuyến khích sinh viên bán dâm”.
Thậm chí, trên Twitter, Sarah Champion, nghị sĩ đảng Lao động tại Rotherham cũng nặng nề chỉ trích việc ĐH Brighton cung cấp cho tân sinh viên lời khuyên về việc bán dâm.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Swop Sussex không "khuyên sinh viên trở thành gái điếm". Dự án này đơn giản chỉ là một sự thừa nhận rằng, gái điếm sinh viên có tồn tại và họ cần được hỗ trợ.
Trong một bài đăng trên mạng, Swop Sussex cũng tuyên bố họ "không bao giờ lý tưởng hóa nghề mại dâm. Nhưng chúng tôi hiểu vì sao sinh viên lại phải đi làm gái. Họ là những người dễ bị tổn thương và chúng tôi cần giúp họ". Trang web tài chính sinh viên, Save The Student cũng cho biết, học phí đắt đỏ cùng phí sinh hoạt hàng tháng là gánh nặng đẩy sinh viên vào nghề mại dâm.

Gã thủ ác đạo mạo giết gái bán dâm khiến Hong Kong chấn động

Vụ án tàn độc của tên sát thủ Rurik Jutting đối với 2 cô gái người Indonesia ở Hong Kong vào năm 2014 từng một thời là nỗi ám ảnh của toàn thể người dân xứ Cảng thơm.

Đầu tháng 11/2014, cả Hong Kong chấn động trước cái chết của 2 cô gái Sumarti Ningsih, 23 tuổi, và Seneng Mujiasih, 29 tuổi, dân nhập cư từ Indonesia sang đây hành nghề mại dâm nhưng công việc này bị gia đình họ phủ nhận, bên trong một căn hộ tầng 31 của tòa nhà The J Residence nằm ở quận Loan Tể. Hung thủ được xác định là Rurik Jutting, công dân người Anh sinh sống ở Hong Kong. Toàn bộ quá trình điều tra sau đó được cảnh sát công khai khiến người dân xứ Cảng thơm không khỏi bàng hoàng trước quá trình ra tay tàn độc của kẻ thủ ác. Thậm chí, trong suốt thời gian dài mọi người không dám bước ra đường vì ám ảnh bởi vụ giết người.

Vì tiền, mẹ nhẫn tâm ép con và cháu gái bán dâm

Hai cô bé vị thành niên, một là con đẻ, một là cháu gái của người phụ nữ bị tiền làm mờ mắt đã trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em ở Argentina.

Thông tin một bé gái 15 tuổi cùng chị em họ của mình bị chính mẹ đẻ ép bán dâm qua internet, thậm chí còn mang bầu và sinh con khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực Pinamar, thủ đô Buenos Aires trong suốt một thời gian dài.

Vì sao nhật ký của một gái bán dâm ở Mỹ bị ném đá?

Là cuốn sách hiếm hoi do người trong cuộc viết, "Nhật ký gái gọi Manhattan" của Tracy Quan lại gây thất vọng vì kể về một cô gái bán dâm tính cách hời hợt, có lối sống trác táng.

Nhật ký gái gọi Manhattan (Diary of a Manhattan Call Girl) ghi lại quãng đời làm gái bán dâm của nhân vật Nancy ở khu thượng lưu Upper East Side của Manhattan, quận giàu có nhất của New York và nước Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới