![]() |
Mời quý độc giả theo dõi video: Tình hình mưa lũ ở miền Trung
![]() |
Mời quý độc giả theo dõi video: Tình hình mưa lũ ở miền Trung
Từ thời La Mã cổ đại cho đến thời Victoria, chất độc asen (hay còn gọi thạch tín) được đánh giá là "vua của các chất độc". Lịch sử đã ghi nhận loại chất độc này không chỉ được dân thường mà cả các hoàng tộc của các vương triều sử dụng trong việc ám sát kẻ thù đe dọa tới họ
Chúng ta thường cố gắng tránh xa chất độc này để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.
![]() |
| Các bệnh nhân đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: PLO. |
Theo người nhà bệnh nhân, chiều 12/10, những người này ăn phải một loại nấm được hái từ trên rừng về, không rõ loại nấm gì. Vài giờ sau khi ăn, các bệnh nhân có triệu chứng nôn ói, đi cầu lỏng nên được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng, sau đó chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện sức khoẻ các bệnh nhân ngộ độc do ăn nấm lạ này đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện này.
Theo quan niệm của nhiều người, nấm là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chế biến được nhiều món ăn ngon, lạ, hấp dẫn, do vậy nhu cầu sử dụng nấm không ngừng tăng cao. Việt Nam là một nước có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, thuận lợi cho các loài nấm tự nhiên sinh sôi nảy nở, trong đó có nhiều loài nấm độc. Một số loài nấm độc chỉ mọc ở mùa xuân hoặc xuân - hè, một số loài khác mọc chủ yếu vào mùa hè hoặc hè - thu, một số loài khác mọc quanh năm. Chính sự thay đổi về kích thước, hình dáng, màu sắc trong thời gian ngắn dễ gây ra nhầm lẫn trong việc phân biệt nấm lành dùng làm thực phẩm và nấm độc.
Để phòng chống ngộ độc do nấm độc, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế khuyến cáo người dân cách xử trí và dự phòng ngộ độc nấm như sau:
Chẩn đoán xác định ngộ độc nấm
Khi ăn phải nấm độc, tuỳ theo loài nấm mà xuất hiện triệu chứng/hội chứng ngay sau khi ăn, trước 6 giờ và kéo dài vài giờ hoặc xuất hiện muộn 6 - 40 giờ sau khi ăn (trung bình 12 giờ), ngộ độc càng muộn thì càng khó chữa.
Dấu hiệu nhận biết chủ yếu dựa vào người bệnh có ăn nấm; có triệu chứng ngộ độc: nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc các triệu chứng ngộ độc nấm đặc hiệu khác.
Triệu chứng đầu tiên xuất hiện từ 30 phút đến 3 giờ sau khi ăn nấm (trừ loài nấm vàng, triệu trứng xuất hiện muộn từ 5 đến 10 giờ) và các triệu chứng rối loạn tiêu hoá thường kéo dài 2 - 3 ngày (tuỳ theo loài nấm và số lượng nấm đã ăn). Những trường hợp bị ngộ độc nặng có thể xuất hiện những dấu hiệu mất nước và chất điện giải dẫn đến tử vong do trụy tim mạch. Vì vậy, khi có biểu hiện nghi ngờ cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Xử trí khi bị ngộ độc nấm
80% bệnh nhân tử vong nếu đến cấp cứu muộn. Điều đó cho thấy khâu sơ cứu ban đầu các ca ngộ độc nấm rất quan trọng. Trong khi chờ vận chuyển cấp cứu, bằng mọi biện pháp phải loại nhanh chất độc ra khỏi cơ thể bằng cách gây nôn hoặc dùng thuốc giải độc có tác dụng làm giảm hoặc trung hòa chất độc (than hoạt tính). Cụ thể:
- Gây nôn bằng cách móc họng hoặc dùng bàn chải đánh răng thọc sâu vào họng cho buồn nôn, nôn cho đến khi ra nước trong mới thôi. Nếu bệnh nhân tiêu chảy nhiều gây mất nước, phải bù nước bằng cách cho uống dung dịch oresol.
![]() |
| Gây nôn bằng cách móc họng hoặc dùng bàn chải đánh răng thọc sâu vào họng cho buồn nôn, nôn cho đến khi ra nước trong mới thôi. |
Sáng 13-10, bà Mai Lan Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết: Trong 2 ngày 12 và 13-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 5 trẻ có độ tuổi từ 2 đến 7 tháng tuổi thuộc xã Chiềng Xôm và phường Chiềng An, TP Sơn La sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1 (mũi 1 - 2 - 3) tại Trạm y tế xã, phường. Trong đó có, 1 trường hợp sốc phản vệ độ 4 (mức độ nặng), 2 trẻ sốc phản vệ độ 3 và 2 trẻ có phản ứng sốt cao sau tiêm chủng.
Riêng trường hợp sốc phản vệ độ 4, sau cấp cứu 4 tiếng, cháu bé đã tử vong. Bốn trường hợp còn lại đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện tại cả 4 trẻ đang được theo dõi tích cực tại Khoa nhi của Bệnh viện và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.
Cụ thể, bệnh nhân từ vong là cháu Phạm Gia H. (SN 2020) ngụ tại Bản Ái, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La nhập viện vào 13 giờ ngày 12-10. Trước đó vào 10 giờ ngày 12-10 cháu H. được tiêm phòng mũi 1, vắc-xin 5 trong 1 tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm.
Sau tiêm khoảng hơn 2 tiếng, cháu xuất hiện tím tái, thở nhanh, gia đình đã đưa cháu trở lại Trạm Y tế xã và được tiêm 1 mũi Adrenalin, sau đó tiếp tục đưa Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Khi vào viện cháu li bì, tím tái toàn thân, chân tay lạnh, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, không tự thở, ngừng tim, không xuất huyết dưới da. Chẩn đoán phản vệ độ 4 nghi sau tiêm phòng mũi 1 vắc-xin 5 trong 1.
Cháu bé đã được hồi sức tích cực, xử trí theo hướng dẫn cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế, đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu ngừng tuần hoàn Bệnh nhân tử vong lúc 16 giờ cùng ngày 12-10.
Các cháu bé còn lại là Lò Quang K. (2020); ngụ tại bản Phứa Cón, phường Chiềng An; Lò Thị Thu H. (SN 2020) và Lò Minh Đ. (SN 2020) cùng ngụ tại Bản Tông, phường Chiềng Xôm; Tòng Ánh D. (SN 2020) ngụ tại tổ 3, phường Chiềng An, TP Sơn La. Sau khi tiêm vắc-xin, các cháu có biểu hiện sốc phản vệ nên đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.
Sáng 13-10, theo ghi nhận của phóng viên tại khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, 4 cháu bé đang được theo dõi điều trị tích cực. Trong đó có 3 cháu đang nằm tại phòng cấp cứu và 1 cháu đã được chuyển về phòng điều trị bình thường.
Chị Lò Hương Q., ngụ bản Tông, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, mẹ của cháu Lò Thị Thu H. (6 tháng tuổi, đang điều trị sốc phản vệ tại bệnh viện) cho biết: Hôm qua đưa cháu đi tiêm thì không có biểu hiện gì, không sốt, không ho. Lúc về nhà thì cháu sốt, rét, người tím tái nên gia đình đưa cháu thẳng vào viện.
Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bà Mai Lan Hương khuyến cáo: Gia đình sau khi đưa em bé đi tiêm chủng cần phải chú ý theo dõi em bé tại nhà. Thứ nhất là theo dõi về tinh thần của em bé, có li bì hay em bé tỉnh táo, có bú được hay không; rồi theo dõi thân nhiệt, theo dõi màu sắc da và niêm mạc; tay chân có hồng, có ấm…Nếu như gia đình thấy em bé có biểu hiện khác thường thì cần gọi điện ngay đến cán bộ y tế nơi mình trực tiếp tiêm, đưa em bé đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có hướng dẫn xử trí tiếp theo.
Một số hình ảnh ghi nhận: