Sách giáo khoa vẫn thiếu: Bộ GD&ĐT vào cuộc

Học sinh vào học chính thức đã được 2 tuần, nhưng sách giáo khoa (SGK) vẫn thiếu. Bộ GD&ĐT tiếp tục làm việc với các nhà xuất bản.

Chị Nguyễn Thị Hải, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nói rằng, do tiểu học chọn mỗi bộ SGK một số môn nên phụ huynh đến khổ. Suốt từ đầu tháng 8 đến giờ, chị Hải đi tìm mua SGK cho con đang học lớp 2. Đến hôm qua, chị mới thở phào khi nhận được từ người chuyển hàng cuốn Mỹ thuật cho con sau khi đặt mua trên mạng.

Trong khi đó, các phụ huynh học sinh lớp 10 cũng vẫn phải chật vật tìm mua SGK cho con, nhất là sách chuyên đề. Một phụ huynh có con học lớp 10 tại một trường THPT ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, nhà trường hỗ trợ mua rất tích cực nhưng hiện nay vẫn còn thiếu một vài đầu sách theo chuyên đề lựa chọn của học sinh. Vị phụ huynh này cho biết, các nhà xuất bản (NXB) cũng có SGK bản PDF và có thể tải xuống để đọc. Tuy nhiên, quy định của trường là trong giờ học các con không sử dụng điện thoại, máy tính bảng nên phương án này không khả thi, hơn nữa nhìn trên điện thoại cũng rất khó đọc. Một số môn còn thiếu, đành phải in tạm từng bài cho con học, chờ đến khi mua được sách.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, từ lớp 10, học sinh sẽ học 6 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và hoạt động trải nghiệm, hoạt động hướng nghiệp, Giáo dục địa phương. Các môn còn lại sẽ được dạy theo các môn chuyên đề lựa chọn.

Năm nay, Bộ GD&ĐT vẫn phê duyệt 3 bộ SGK từ tiểu học đến THPT, gồm Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong đó, NXB Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm xuất bản, phát hành 2 bộ là Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Bộ Cánh diều do 2 NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và NXB Đại học Sư phạm TPHCM chịu trách nhiệm.

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, tình trạng thiếu SGK không chỉ rơi vào các lớp thay sách mà cả các lớp cận kề như lớp 4, lớp 11 và mang tính cục bộ, mỗi lớp thiếu một hoặc hai môn nào đó. 

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho hay sau khi triển khai đăng ký mô hình lớp với học sinh lớp 10 (ngày 10/7), trường đã công khai danh mục SGK mà nhà trường lựa chọn và tiến hành tập trung học sinh để đăng ký sách ngày 29/7. Phần lớn học sinh đăng ký mua sách với nhà trường, rất ít em tự mua. Đến ngày 11/8, tất cả học sinh lớp 10 của trường đã có đầy đủ SGK, sẵn sàng cho năm học mới.

Bộ GD&ĐT tiếp tục làm việc với các NXB

Chiều qua, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS. TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết đã nắm được thông tin thiếu SGK tại một số ít địa phương. Trong đó, đối với TPHCM, Bộ GD&ĐT sẽ làm việc với Sở GD&ĐT của thành phố để tìm hiểu cụ thể lý do.

Sach giao khoa van thieu: Bo GD&DT vao cuoc

Đã vào năm học mới, phụ huynh vẫn mướt mải tìm mua SGK cho con. Ảnh: Mạnh Thắng

Về tình trạng thiếu SGK năm nay, nhất là đối với các lớp thay sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới, PGS Thành cho rằng, xuất phát từ hai phía. Việc công bố danh mục SGK lớp 3, 7, 10 lựa chọn sử dụng trong nhà trường diễn ra chậm hơn nhiều so với thời gian quy định. Đặc biệt, đối với SGK lớp 10, ở nhiều môn học, học sinh lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của các em tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể. Về phía các NXB cũng có tình trạng xuất bản cầm chừng.

PGS Thành cho biết, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các NXB đảm bảo cung ứng đủ SGK cho học sinh. Ngày 29/8, Bộ GD&ĐT ban hành công văn gửi giám đốc các Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2022 - 2023, trong đó nhiệm vụ bảo đảm cung cấp đủ SGK cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu SGK đầu năm học. Thời gian này, Bộ sẽ yêu cầu các Sở GD&ĐT và các NXB phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đủ SGK cho học sinh, nhất là những địa phương còn thiếu nhiều như TPHCM.

Về phía NXB Giáo dục Việt Nam, trả lời phóng viên, đại diện NXB cho biết, đối với lớp 10, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn môn học theo nhu cầu và năng lực cá nhân. Do đó, có thực tế là khi đã vào năm học, học sinh mới lựa chọn môn học và chuyên đề học tập của các môn. NXB Giáo dục Việt Nam đang khẩn trương in, dự kiến cung ứng đủ trong tháng 9 để học sinh sử dụng.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng cho hay, năm học 2022-2023 là năm cuối cùng sử dụng SGK các lớp 4, 8 và 11 theo chương trình hiện hành, nên các đại lý, cửa hàng bán lẻ không tiếp tục nhập hàng tại thời điểm khai giảng năm học để tránh tồn kho dẫn tới phải huỷ bỏ. NXB Giáo dục Việt Nam đã thực hiện việc in và cung ứng đầy đủ SGK theo đặt hàng của các địa phương trong cả nước, và đang tiếp tục hỗ trợ học sinh, phụ huynh có nhu cầu mua sắm phát sinh nhỏ lẻ tại thời điểm này (sau ngày khai giảng). Phụ huynh, giáo viên và học sinh có thể liên hệ tới hotline của NXB để được hỗ trợ.

Đề xuất dùng ngân sách mua SGK cho học sinh mượn: Trường Marie Curie nói gì?

Mới đây, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề xuất dùng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học, cho học sinh mượn sử dụng nhiều lần.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội đã đưa ra ý kiến về đề xuất này.

Tại cuộc họp với các bên liên quan đến SGK mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua SGK đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần.

Thái Nguyên: Quảng trường Võ Nguyên Giáp gần 90 tỷ dang dở, xuống cấp

Màu sắc phù điệu đổi màu nham nhở, cỏ dại mọc chen chân trong kẽ bê tông, đá ốp lát vỡ, bong nhiều chỗ… là tình trạng xuống cấp của Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.

Thai Nguyen: Quang truong Vo Nguyen Giap gan 90 ty dang do, xuong cap
 Đúng dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/2015), UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tổng vốn đầu tư dự án gần 90 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách địa phương.

Vi phạm về SGK thế nào khiến lãnh đạo NXB Giáo dục bị cảnh cáo?

Ông Nguyễn Đức Thái vi phạm chính sách pháp luật trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành SGK mới.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.Ông Nguyễn Đức Thái bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Vi pham ve SGK the nao khien lanh dao NXB Giao duc bi canh cao?
 Ông Nguyễn Đức Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.