Quen bạn trai qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu

Một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị bạn trai quen trên mạng lừa đảo hơn 100 triệu đồng sau khi được rủ đầu tư vào sàn giao dịch điện tử.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các đối tượng mời chào tham gia đầu tư các sàn giao dịch điện tử với lãi suất cao trên mạng. Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu đồng khi được bạn trai trên mạng rủ đầu tư vào sàn giao dịch điện tử.

78.jpg
Ảnh minh họa.

Chị H (SN 1998, trú tại Cửa Nam, Hà Nội) cho biết có quen một người đàn ông qua mạng. Người này giới thiệu là kỹ thuật viên của một sàn giao dịch điện tử, đầu tư vào bảo đảm thu về lợi nhuận cao. Tin tưởng “bạn trai”, chị H đã đầu tư khoảng 136 triệu đồng. Tuy nhiên khi được báo lãi, nạn nhân không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.

Kịp thời giải cứu một phụ nữ bị đối tượng giả danh công an lừa đảo

Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo một người phụ nữ từ Ninh Bình lên Hà Nội.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 14h ngày 18/9/2025, bà C. (sinh năm 1951, trú tại Ninh Bình) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình. Người này thông báo bà đang nợ 63 triệu đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội và có liên quan đến một vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý.

download.jpg
Công an xã Thiên Lộc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an.

Người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền qua tin nhắn giả mạo con gái

Do tin tưởng đó là con gái, bà K đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo giả danh bạn bè, người thân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy lừa đảo chiêu trò này.

capture-1.png
Ảnh minh họa.

Lĩnh 150 tháng tù vì chiếm đoạt tiền đi xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Vũ Đình Thanh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 150 tháng tù.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến kết nối đến điểm cầu Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Vũ Đình Thanh (SN 1987, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên khi được Vũ Quý Cường (SN 1977, trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) gọi điện thoại hỏi về việc đưa người đi xuất khẩu lao động thì Vũ Đình Thanh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người lao động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới