Quảng cáo bát nháo, băng rôn Anh văn Hội Việt – Mỹ bị “dẹp” ở TPHCM
(Kiến Thức) - Là thương hiệu lớn mang đẳng cấp quốc tế, thế nhưng, Anh văn Hội Việt - Mỹ (VUS) không thực hiện đúng quy định về quảng cáo nơi công cộng, quảng cáo bát nháo khiến chính quyền phải huy động lực lượng đi tháo gỡ.
Vũ Sơn
Mời độc giả xem video clip tháo gỡ quảng cáo bát nháo của VUS:
Tháo gỡ quảng cáo bát nháo của VUS
Sáng 9/12, trao đổi với PV, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch UBND phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận đã huy động lực lượng tiến hành tháo gỡ hàng loạt băng rôn quảng cáo bát nháo với nội dung quảng cáo của VUS (Anh văn Hội Việt Mỹ) treo đầy trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn qua phường 26, gần bến xe Miền Đông).
"Anh Văn Hội Việt Mỹ -VUS)" quảng cáo bát nháo trên đường phố.
Theo ông Khánh, UBND phường không nhận được bất cứ giấy phép nào của đơn vị liên quan đến việc treo quảng cáo và xác định đây là hành vi treo quảng cáo không phép nên tiến hành tháo gỡ.
Lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố phường 26, quận Bình Thạnh đã được huy động để tháo gỡ quảng cáo không phép của VUS.
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, có hàng loạt băng rôn quảng cáo Anh văn Hội Việt - Mỹ khá lớn được treo dày đặc trên các trụ điện dọc tuyến đường XVNT từ bến xe Miền Đông đến gần cầu Bình Triệu 1 với nội dung quảng cáo trung tâm Anh ngữ VUS.
Suốt buổi sáng ngày 8/12, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố phường 26 đã được huy động để tháo gỡ quảng cáo Anh văn Hội Việt - Mỹ.
Theo giới thiệu trên Website, VUS tự hào trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi NEAS, tổ chức độc lập quản lý chất lượng các trung tâm giảng dạy Anh ngữ quốc tế. Suốt 25 năm qua, chứng nhận Chất lượng NEAS đã xác nhận tiêu chuẩn cho nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Anh hàng đầu thế giới…
Những bảng quảng cáo cực độc xem là nhớ ở Việt Nam
(Kiến Thức) - Hình ảnh những tấm biển quảng cáo được viết theo phong cách độc, lạ, hài hước ở Việt Nam mà người xem chỉ cần đọc một lần sẽ nhớ mãi.
Để thu hút khách hàng chủ quán không ngần ngại trưng biển quảng cáo cực độc để PR về trình độ về công nghệ hiện đại nhưng chi phí thấp để đánh vào tâm lý người đến photo coppy.
Biển hiệu tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc nhan nhản trên phố Hà Nội
(Kiến Thức) - Các biển hiệu tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản được treo, lắp nhan nhản tại các nhà hàng, cửa hiệu tại Hà Nội khiến nhiều người dân "nhức mắt".
Theo phản ánh của một số người dân, hiện nay, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đang xuất hiện tình trạng các biển hiệu tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản được lắp nhan nhản trên nhiều tuyến phố. Trong ảnh là nhà hàng Đỉnh Thái Phong nằm ở Chung Cư Viện Chiến Lược & Khoa Học Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội dùng biển hiệu song ngữ nhưng chữ Trung Quốc to hơn tiếng Việt.
Người dân cửa ngõ TP HCM hồi hộp sống dưới “tử thần” biển quảng cáo
(Kiến Thức) - Dọc tuyến QL1A, cửa ngõ các tỉnh miền Tây ra vào TP HCM dày đặc biển quảng cáo cao hàng chục mét có dấu hiệu xuống cấp nằm giữa KDC khiến người dân vô cùng bất an sau vụ tai nạn chết người vừa xảy ra.
Sáng nay 11/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP HCM cho biết công tác khắc phục sự cố, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ biển quảng cáođổkhiến 2 người chết trên địa bàn vẫn đang khẩn trương thực hiện.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.
Quá trình mật phục cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế đối tượng vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.
Theo Bộ Công an, số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm.
Việc gửi tiền phúng viếng có thể xem là tặng cho tài sản, tuy nhiên việc tặng cho tài sản này chỉ được xác lập hợp pháp khi sự kiện người chết là có thật.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.