Phát hiện ký sinh trùng trong khối u trên má sau khi muỗi đốt
Các bác sĩ người Nga phát hiện con giun dài 12 cm trong má của bệnh nhân khi tiến hành loại bỏ khối u trên mặt.
Theo An Yên/Vietnamnet
Theo bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân, đây là lần đầu tiên ông gặp một trường hợp như vậy trong 10 năm làm nghề của mình.
Người phụ nữ 51 tuổi đến bệnh viện ở thị trấn Lyubertsy, gần Thủ đô Moscow (Nga) trong tình trạng sưng và ngứa ở vùng má sau khi bị muỗi đốt. Qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có khối u lành tính và quyết định cắt bỏ, RT đưa tin.
“Sau khi gây tê cục bộ, chúng tôi rạch khu vực có khối u và thấy đầu một con giun”, bác sĩ Sergey Grevtsev, Trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt, thông tin.
Con giun trong má của nữ bệnh nhân 51 tuổi. Ảnh: Mz.mosreg.ru
Bác sĩ Grevtsev giải thích con giun gây viêm ngứa trong má của người phụ nữ. Nữ bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sau khi bị muỗi chứa giun sán cắn. Trong một thông cáo, Bộ Y tế Nga cho biết các loại thú cưng cũng có thể mang mầm bệnh này.
Bị cua cắp, chàng trai trẻ tóm lấy con cua, cắn đứt chân nó rồi nuốt chửng để trả thù. Nào ngờ sau đó, chàng trai nhiễm sán lá phổi, bệnh tình nguy kịch.
Sự việc hy hữu xảy ra ở Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc. Tiểu Lý, một chàng trai 18 tuổi, do thường ngày hay xem mạng xã hội, thấy người khác ghi lại cảnh đồng quê, bắt cá mò cua ở sông nên quyết định thử.
3 loại vi khuẩn ký sinh trùng trong thịt “kết hợp với nhau”
Nhắc đến ký sinh trùng, chắc nhiều người sẽ “rùng mình”. Nếu chúng ta không chú ý vệ sinh, ăn uống không sạch sẽ, sử dụng những thực phẩm chứa nhiều ký sinh trùng thì sẽ rất dễ bị vi khuẩn, ký sinh trùng tấn công.
Thực tế, nhiều loại thực phẩm tưởng chừng như sạch sẽ cũng ẩn chứa rất nhiều ký sinh trùng nhưng nhiều người không hề hay biết vẫn rất thích ăn.
Đặc biệt là các loại thịt, thịt rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng chúng tôi muốn nói với bạn rằng một số loại thịt cũng chứa ký sinh trùng, phải rất cẩn trọng khi ăn.
Hàng trăm nghìn người có thể không biết mình bị tiểu đường
Khoảng 250.000 người trưởng thành ở Anh không biết họ mắc bệnh tiểu đường type II.
Khoảng 250.000 người trưởng thành ở Anh không biết mình mắc bệnh tiểu đường type II. Ảnh: The National New.
Nhóm nghiên cứu - dẫn đầu bởi tiến sĩ Katie Young từ Đại học Exeter - viết trên Diabetologia, tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh tiểu đường châu Âu, rằng người trưởng thành nếu được xét nghiệm sớm thì các dấu hiệu mắc bệnh tiểu đường type II có thể được phát hiện sớm hơn 2 năm.
Uống nước ấm pha gia vị như mật ong, gừng, chanh, quế giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng cho ngày mới. Thói quen đơn giản, hiệu quả.