Pháp - Hàn Quốc nhất trí hợp tác để mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết hai bên đã nhất trí hợp tác nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Theo AP, Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 3/4 đã nhất trí hợp tác nhằm giúp mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt những bất ổn kinh tế toàn cầu do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra.

Hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Pháp - Hàn tại Seoul diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các đồng minh vì không ủng hộ Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Macron kể từ khi nhậm chức năm 2017, nằm trong chuyến công du châu Á đã đưa ông tới Nhật Bản trước đó.

ap26093108895674.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc gặp tại Phủ Tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/4/2026. Ảnh: Jung Yeon-je/Pool/AP.

Ông Macron nói với Tổng thống Lee ngay đầu cuộc gặp rằng hai nước có thể đóng vai trò giúp ổn định tình hình Trung Đông, bao gồm việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz - điều đã gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong buổi họp báo chung được truyền hình trực tiếp sau đó, ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết của việc Pháp và Hàn Quốc hợp tác để giúp mở lại eo biển này và giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong khi ông Lee cho biết hai bên đã “khẳng định quyết tâm hợp tác nhằm đảm bảo tuyến đường vận chuyển an toàn qua eo biển Hormuz”.

Hai nhà lãnh đạo không trả lời câu hỏi và cũng không nêu chi tiết về cách thức hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới thường đi qua.

“Chúng ta cần xác định rõ ràng, ở cấp độ quốc tế, các điều kiện cho một tiến trình giảm căng thẳng và xung đột tại Trung Đông. Chúng ta cần đảm bảo eo biển Hormuz được mở lại”, ông Macron nói.

untitled.png
Hình ảnh các tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài ở eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: AP/Altaf Qadri.

Tổng thống Lee cho biết thêm ông và ông Macron nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và các lĩnh vực khác. Quan chức Hàn Quốc và Pháp cũng đã ký các thỏa thuận hợp tác về chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân, cùng đầu tư vào dự án điện gió ngoài khơi tại miền Nam Hàn Quốc và hợp tác về khoáng sản quan trọng.

Được biết, Hàn Quốc đã tăng sản lượng tại các nhà máy điện hạt nhân để giảm bớt khủng hoảng năng lượng, đồng thời ông Lee cũng kêu gọi chuyển đổi nhanh hơn sang năng lượng tái tạo, cho rằng cuộc chiến đã phơi bày sự phụ thuộc lớn của đất nước vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Tổng thống Pháp Macron từng khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz bằng một chiến dịch quân sự là điều không thực tế.

Quan chức Hàn Quốc cho biết họ đang liên lạc với Washington về vấn đề này và Seoul không xem xét việc trả phí quá cảnh cho Iran để đảm bảo vận chuyển nhiên liệu qua eo biển.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hơn 40 nước phối hợp mở lại eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV

LHQ sắp bỏ phiếu về đề xuất đảm bảo an ninh eo biển Hormuz

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về một đề xuất nhằm đảm bảo an ninh eo biển Hormuz vào ngày 3/4.

AP đưa tin, bản dự thảo cuối cùng của nghị quyết Bahrain cho phép sử dụng các biện pháp phòng thủ - nhưng không phải tấn công - để đảm bảo các tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Nguồn tin cho biết thêm, đề xuất này cho phép các quốc gia “sử dụng tất cả biện pháp phòng thủ cần thiết và tương xứng với hoàn cảnh ở eo biển Hormuz và vùng biển lân cận” để đảm bảo an ninh giao thông và ngăn chặn các nỗ lực can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế “trong thời gian ít nhất 6 tháng”.

Đằng sau việc ông Trump liên tục thay đổi chiến lược về Hormuz

Trong cuộc chiến với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một loạt lựa chọn khi ông tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn tiếp diễn, Tổng thống Trump liên tục thay đổi các lựa chọn khi tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, từ kêu gọi đảm bảo an ninh tuyến đường thủy này bằng biện pháp ngoại giao, đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và giờ đây leo thang bằng cách đe dọa trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran...

Chiến lược thiếu nhất quán

Iran dọa đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

Iran cảnh báo eo biển Hormuz sẽ “bị đóng cửa hoàn toàn” ngay lập tức nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của nước này.

Theo AP, Iran cảnh báo eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho xuất khẩu dầu mỏ và hàng hóa khác, sẽ “bị đóng hoàn toàn” ngay lập tức nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc tấn công các nhà máy điện của nước này. Trước đó, vào tối 21/3, ông Trump đã đặt ra thời hạn 48 giờ cho Iran để mở lại eo biển này.

"Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!", ông Trump tuyên bố nếu Iran không mở lại eo biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới