Pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm (NATO gọi bằng cái tên M1954) là phương tiện tác chiến mặt đất do Liên Xô chế tạo, chuyên làm nhiệm vụ hỗ trợ các hỏa lực cho những đơn vị bộ binh.
Thiết kế của M46 rất thông dụng, nòng pháo dài, thon được đặt trên 2 bánh cao su lớn để di chuyển, đi kèm theo đó là hai "càng" dài, pháo thủ sẽ đóng cố định một phần của 2 cái "càng" này xuống đất khi tác xạ nhằm tăng độ ổn định.
Trên chiến trường hiện nay, binh sĩ Nga và Ukraine vẫn sử dụng tích cực loại lựu pháo sản xuất hàng loạt từ những năm 1950 này, cho dù họ đã có những khẩu pháo cỡ 152 mm hiện đại hơn.
Những khẩu pháo M46 nói trên còn được sử dụng để tạo ra các hệ thống pháo tự hành, ví dụ ở Ấn Độ, tổ hợp Catapult được tạo ra bằng cách đưa khẩu M46 lên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk 1.
