Phẫn nộ người phụ nữ cho con uống thuốc an thần, xin tiền tiêm ma túy
(Kiến Thức) - Dư luận không khỏi phẫn nộ trước hình ảnh người phụ nữ bế con nhỏ đã cho uống thuốc an thần để xin tiền chích ma túy.
Khánh Hoài (th)
Mời độc giả xem clip "Thản nhiên tiêm chích ma túy giữa khu dân cư": (Nguồn VTC1)
Liên quan đến thông tin vụ việc lợi dụng trẻ em xin tiền để chích ma túy đang khiến dư luận “dậy sóng”, chiều ngày 17/11, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Chánh văn phòng UBND quận 1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được thông tin. Hiện Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM ) và các đơn vị liên quan đang triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định được hai đối tượng là Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1986) và Đặng Hoàng Vinh (SN 1990) có quan hệ tình cảm với nhau. Bé gái trong clip là con ruột của Nga. Trước đó, Nga bị nghiện ma túy và mới đi cai nghiện ở tỉnh Bình Dương về cách đây khoảng ba tháng.
Nga cho con uống thuốc an thần rồi ngồi xin tiền, sau đó dùng toàn bộ số tiền xin được để mua ma túy.
Trước đó, ngày 15/11, một phóng sự ngắn được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện thông tin, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang lạm dụng trẻ em xin tiền để tiêm chích ma túy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Sau khi bế con nhỏ đi xin được tiền, các đối tượng mua ma túy tiêm chích.
Trong clip ghi rõ, người phụ nữ dắt theo bé gái khoảng hai tuổi với sổ khám bệnh trên tay, ngồi ngay tại cửa ra vào khu vực giữ xe của bệnh viện để xin tiền những người dân vào khám chữa bệnh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền xin được người này đều dùng để tiêm chích ma túy và thậm chí còn tiêm chích cho cả bé gái bị dẫn theo.
Theo một số người dân sống gần khu vực họ đều biết rõ về các đối tượng nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị xử theo luật “giang hồ”. Cũng theo nhiều người dân, bé gái được Nguyễn Thị Hồng Nga dắt theo rất khỏe mạnh, lanh lợi. Nhưng mỗi lúc ra ngồi xin tiền, Nga lại cho con uống thuốc an thần để cháu ngủ.
Được biết, sau khi xin được tiền các đối tượng tập trung nhau đến hẻm 28, đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) để tiêm chích ma túy.
Từ những vụ án ma túy lớn: Cần "thắt chặt" tiền chất ma túy
Tiền chất ma túy là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu điều chế ra ma túy bán tổng hợp (heroin) và ma túy tổng hợp.
Đầu tháng 6 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá cơ sở sản xuất ma túy lớn nhất cả nước, thu 2,5 tấn tiền chất và hóa chất được các đối tượng sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp. Từ chuyên án này cho thấy, phải quản lý chặt các tiền chất, tránh bị các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy.
"Trùm” ma túy người Trung Quốc bị tóm khi đang cặp kè “máy bay”
Trùm ma túy Su Feng (tức Tô Phong –SN 1985, trú ở TP Phòng Thanh Cảng, tỉnh Quảng Tây), đã bị bắt.
Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Con nghiện hoàn lương trở thành “bác sĩ bất đắc dĩ“
Với "thành tích" gần 20 năm nghiện ma túy, 2 lần vào trung tâm cai nghiện, 2 lần vào nhà đá vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, người ta vẫn gọi Hà Quang Hiệp là "Hiệp nghiện" hay "Hiệp HIV".
Sau những tháng ngày đắm chìm với ma túy, sống đi chết lại với căn bệnh HIV, giờ đây anh được biết đến là một vị cứu tinh cho những người sốc thuốc. Số con nghiện được anh cứu sống lên tới vài trăm người.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.
Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.
Quá trình mật phục cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế đối tượng vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.
Theo Bộ Công an, số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm.
Việc gửi tiền phúng viếng có thể xem là tặng cho tài sản, tuy nhiên việc tặng cho tài sản này chỉ được xác lập hợp pháp khi sự kiện người chết là có thật.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.