Ông Biden thắng tại điểm bỏ phiếu đầu tiên, ông Trump thắng ở Millsfield
(Kiến Thức) - Ứng viên Joe Biden của Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại điểm bỏ phiếu đầu tiên là thị trấn Dixville Notch trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump nhận được 16/21 phiếu bầu của cử tri tại thị trấn Millsfield - điểm bỏ phiếu thứ hai của New Hampshire.
Thiên An
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chính thức bắt đầu vào ngày 3/11. Tại điểm bỏ phiếu đầu tiên của nước Mỹ trong ngày bầu cử hôm nay, 5/5 cử tri thị trấn Dixville Notch ở bang New Hampshire đã bầu cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.
Trước đó, vào năm 2016, tại điểm bỏ phiếu Dixville Notch này, ứng viên Hillary Clinton từng đánh bại đối thủ Donald Trump với tỷ lệ phiếu 4-2.
Hình ảnh điểm bỏ phiếu tại Dixville Notch tối 2/11. Ảnh: Dixville Vote.
Bảng thông báo kết quả kiểm phiếu tại thị trấn Dixville Notch cho thấy ông Biden nhận được 5 phiếu. Ảnh: Dixville Vote.
Trong khi đó, tại thị trấn Millsfield, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng đã kết thúc với 21 cử tri đi bầu. Kết quả, ông Trump giành chiến thắng với 16 phiếu trong khi đối thủ Biden được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Donald Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn bà Hillary Clinton được 4 phiếu.
Mời độc giả xem thêm video: Cử tri ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump - Họ là ai? (Nguồn video: VTV)
Theo kết quả trung bình các cuộc thăm dò toàn quốc được trang RealClearPolitics (RCP) công bố trong ngày cuối cùng trước thềm bầu cử Mỹ 3/11, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đang nhận được tỷ lệ ủng hộ 50,7%, cao hơn 6,8 điểm phần trăm so với con số 43,9% của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Dù đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước trong cuộc thăm dò, Tổng thống Trump vẫn tự tin khẳng định sẽ một lần nữa chiến thắng.
Bầu cử Mỹ trước giờ "G": Dự báo phiếu đại cử tri cho ông Trump-Biden
(Kiến Thức) - Nếu muốn trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, ứng viên Tổng thống Mỹ cần phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.
Nước Mỹ có tổng cộng 538 đại cử tri, hợp thành cái gọi là "cử tri đoàn". Họ là người bỏ phiếu trực tiếp bầu Tổng thống, Phó Tổng thống của nước này. Theo quy định, một ứng viên trở thành Tổng thống Mỹ khi nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Ảnh: Reuters.
Chính vì vậy, hai ứng viên của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (trái) của Đảng Cộng hòa và ứng viên Joe Biden (phải) của Đảng Dân chủ đang tích cực vận động tranh cử vào phút chót để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Ảnh: ABC News.
Hiện tại, Tổng thống Trump đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Trump vẫn có cơ hội tái đắc cử vào ngày 3/11/2020 nếu giành được tối thiếu 270 phiếu đại cử tri. Ảnh: DN.
Theo mô hình dự báo của đài CBS, nếu tất cả các cử tri Cộng hòa đều bỏ phiếu cho ông Trump trong ngày 3/11, đương kim tổng thống có thể tái đắc cử với 279 phiếu đại cử tri so với 259 phiếu dành cho đối thủ Joe Biden. Ảnh: Reuters.
CBS ước tính sẽ có 69% cử tri đi bầu trong ngày 3/11 bỏ phiếu cho ông Trump trong khi tỉ lệ cho ông Biden chỉ là 27%. Phe Cộng hòa được dự báo sẽ tiếp tục có 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania như năm 2016 và các bang đang tranh chấp như Florida (29 phiếu). Ảnh: Reuters.
Trước đó, chuyên gia Robert Cahaly dự đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. "Tôi nhận thấy Tổng thống (Trump) sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri và thậm chí có thể cao hơn đáng kể dựa trên mức độ lớn của phong trào ngầm này (số cử tri kín tiếng của ông Trump)", Robert Cahaly, người tổ chức các cuộc thăm dò của Trafalgar Group, nói ngày 20/10. Ảnh: BI.
Chuyên gia Cahaly dự đoán Tổng thống Trump chiến thắng ở Florida, Ohio, Bắc Carolina và Georgia. Đây là những bang mà hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên cạnh tranh sít sao hoặc ông Biden dẫn trước một chút. Ảnh: Fortune.
Còn theo bản đồ "Đường tới 270" của CNN, ông Trump hiện có thể có 163 phiếu đại cử tri ở các bang của Đảng Cộng hoà hoặc ở các bang nghiêng về phía ông. Điều này có nghĩa là, ông phải giành được thêm 107 phiếu đại cử tri nếu muốn điều hành Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Ảnh: The Guardian.
Trong khi đó, mô hình dự báo bầu cử được tờ Economist (Mỹ) công bố hôm 12/10 cho thấy, ứng viên Biden có 91% cơ hội thắng phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump chỉ có 9% cơ hội. Trang FiveThirtyEight dự báo, ứng viên Biden sẽ nhận được 328 phiếu bầu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump có thể nhận được 210 phiếu đại cử tri. Ảnh: Politico.
Còn theo dự báo của chuyên trang 270toWin, ứng viên Dân chủ Joe Biden có thể giành được tới 290 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử năm nay, chưa kể 85 phiếu đại cử tri tại các bang phải cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump. Phân tích của 270toWin dựa trên đánh giá của 9 nguồn khác nhau, bao gồm các trang chuyên về chính trị đến truyền thông Mỹ. Ảnh: Reuters.
Được biết, đặc khu Colombia, tức thủ đô Washington, đã luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ kể từ khi được phân bổ 3 phiếu đại cử tri dù không có đại diện nào tại Quốc hội liên bang. Ảnh: DN.
Dù nhận được rất nhiều dự báo tích cực của truyền thông, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn rất thận trọng vì lo sợ kịch bản năm 2016 lặp lại. Ảnh: CNBC.
4 năm trước, bà Hillary Clinton được dự báo đã cầm khá chắc trong tay 268 phiếu đại cử tri so với 203 phiếu của ông Trump và hai người chỉ phải cạnh tranh giành 67 phiếu còn lại. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, bà Hillary chỉ giành được tổng cộng 227 phiếu còn ông Trump giành tới 304 phiếu, qua đó trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)
Ảnh: Ông Trump-Biden “tấn công” vùng Trung Tây nước Mỹ trước “giờ G” bầu cử
(Kiến Thức) - Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và đối thủ Joe Biden, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, tích cực vận động tranh cử tại các bang chiến địa ở vùng Trung Tây nước Mỹ trong những ngày cuối cùng trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3/11 tới. Trong những ngày này, ông Trump và ứng viên Biden đang tích cực vận động tranh cử tại các bang chiến địa ở vùng Trung Tây nước Mỹ nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri. Ảnh: Tổng thống Trump có mặt tại sự kiện vận động tranh cử ở sân bay quốc tế Oakland, Waterford Township, bang Michigan, hôm 30/10. (Nguồn ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông tại cuộc vận động tranh cử ở Waterford hôm 30/10.
Theo cuộc khảo sát của Reuters/IPSOS, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm ở bang Michigan.
Những người ủng hộ lắng nghe ông Trump phát biểu tại sự kiện ở Waterford.
Tổng thống Trump tung mũ cho người ủng hộ tại Michigan.
“Bầu cho tôi là bầu cho việc giữ và tạo thêm việc làm ngành xe hơi và các ngành khác ở Michigan”, ông Trump nói trước đám đông ở ngoại ô thành phố Detroit.
Bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ “G”: Cử tri gốc Việt ủng hộ Trump hay Biden?
(Kiến Thức) - Một cuộc khảo sát được thực hiện trước đó cho thấy, trong số những cử tri (Mỹ) gốc Việt đã đăng ký đi bầu, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là 48%, trong khi cho ứng viên Biden là 36%.
Theo Straits Times, một cuộc thăm dò trên 1.569 người Mỹ gốc Á do tổ chức APIAVote, AAPI Data và AAJC thực hiện cho thấy, hơn một nửa trong số đó nói rằng họ sẽ bầu cho ứng viên Joe Biden (phải) của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, gần 1/3 nói bầu cho ông Donald Trump (trái) của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, 15% cử tri gốc Á chưa đưa ra quyết định. Ảnh: USA Today.
Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ ngày 4/7 đến 10/9, với 1.569 cử tri Mỹ gốc Á tham gia, gồm những người gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines. Kết quả được công bố hồi giữa tháng 9/2020. Ảnh: CNN.
Đáng chú ý, ông Biden được "ưu ái" hơn ở tất cả các nhóm, ngoại trừ cử tri người Mỹ gốc Việt. Ảnh: Reuters.
Trong số những cử tri gốc Việt đã đăng ký đi bầu, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là 48%, trong khi cho ứng viên Biden là 36%. Ảnh: Getty.
Nhà nghiên cứu Mai Nguyen Do của tổ chức AAPI Data cho biết, trong cộng đồng gốc Việt có những ý kiến khác nhau về ông Trump tùy thuộc vào thế hệ, song phần lớn người già không thích những ứng viên mang chủ trương thiên tả (Dân chủ). Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, người gốc Việt trẻ tuổi ngày càng hoạt động tích cực hơn trong các phong trào thúc đẩy giải quyết mất an ninh việc làm, khoảng cách trình độ học vấn và di trú...Ảnh: Reuters.
Được biết, trong số các cử tri Mỹ gốc Á, nhóm người Mỹ gốc Ấn có sự ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden cao nhất, với 65% trong số họ có khả năng sẽ bỏ phiếu cho ông. Ảnh: Reuters.
Liên minh 3 tổ chức dân sự APIAVote, AAPI Data và AAJC nhận định rằng cử tri gốc Á nói chung và gốc Việt nói riêng có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, đặc biệt ở các bang chiến trường quan trọng có thể quyết định ai là người chiến thắng như Arizona, Pennsylvania và North Carolina,...Ảnh: Reuters.
Khảo sát cho thấy, cử tri gốc Á mong muốn một chính phủ (Mỹ) có chính sách bao trùm, không phân biệt, muốn một con đường nhập quốc tịch cho người nhập cư không giấy tờ, mở rộng chăm sóc y tế cho mọi thành phần bất kể tình trạng di trú ra sao...Ảnh: Reuters.
Hiện tại, cả ông Donald Trump và đối thủ Biden đều đang tranh thủ thời gian đến các bang chiến địa để vận động tranh cử khi cuộc tổng tuyển cử chỉ còn hơn 1 ngày nữa là chính thức diễn ra. Ảnh: FE.
Theo kết quả thăm dò dư luận do Fox News công bố ngày 31/10, ông Biden hiện nhận được sự ủng hộ của 52% số người được hỏi, còn Tổng thống Trump nhận được 44%. Ảnh: BI.
Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết Ukraine và Châu Âu sẽ cùng nhau làm việc để sửa bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ có thể đặt nền tảng cho sự hợp tác chung giữa Moscow và Washington.