- Không có quá nhiều thay đổi đâu, mình vẫn học tập và sinh hoạt bình thường. (cười). Chỉ có điều là mình nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí, truyền thông. Đồng thời, cũng có cơ hội được tham gia, tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhiều hơn.
- Đúng vậy, ngoài giờ học, mình vẫn thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện. Không có thời gian đi xa nên mình cùng nhóm bạn tới các bệnh viện để phát cơm cho những bệnh nhân gặp khó khăn nơi đây. Ngoài ra, khi thu xếp được thời gian, mình cũng hay tới những nơi còn gặp nhiều khó khăn như Sa Pa, Thanh Hóa để giúp đỡ những hộ dân nghèo. Mình cùng nhóm bạn ủng hộ quần áo, sách vở cũ, cũng có khi là một ít tiền mặt mà nhóm quyên góp được.
- Nghề báo từ trước tới nay là niềm đam mê lớn của mình. Là nghề dùng trí óc, dùng sáng tạo, dùng chữ viết, tri thức và dùng chữ "tâm" để cạnh tranh giữa các toà soạn, và giữa cá nhân các nhà báo lẫn nhau. Một người làm báo giỏi trước hết phải là một người tốt, sau đó phải là người can đảm và trung thực.
- Vậy, theo Phương Anh, người làm báo cần có những yếu tố gì?
- Mình nghĩ, nghề báo là một nghề đòi hỏi rất nhiều ở sự trung thực. Những thông tin sai lệch trên báo không chỉ ảnh hưởng đến một vài người mà còn ảnh hưởng đến cả công chúng. Nhất là thời điểm truyền thông ngày càng phát triển như hiện nay, nhà báo có vai trò vô cùng quan trọng. Ngay từ trong trường, chúng mình đã được giáo dục những điều này. Bất kể ngành nghề gì cũng vậy, muốn thành công thì phải có chữ "tâm".
- Mình cho rằng, đã là người làm báo chân chính thì ai mình cũng ngưỡng mộ, song có lẽ người mình hâm mộ nhất cũng là người gần gũi và dạy bảo mình - đó chính là cô Đỗ Hiền, giảng viên khoa mình đang theo học. Cô rất giỏi về chuyên ngành, cô dạy cho chúng mình rất nhiều điều, nhưng đó không chỉ là những bài học về ngành, mà còn về cuộc sống, về cách cư xử, xử lý các tình huống thực tế, cách tránh những cám dỗ trong nghề và cả những điều nhỏ nhặt nhất. Cô là người rất nghiêm khắc nhưng rất thương học trò. Đối với bản thân mình, cô là người cô mà mình kính trọng và vô cùng ngưỡng mộ.
- Đúng vậy! Có rất nhiều người hỏi mình rằng tại sao không tham gia showbiz, hay sao lại ít nhận lời tham gia đóng phim, clip quảng cáo... Mình rất trân trọng các anh chị đã nhớ đến mình và bản thân mình cũng rất muốn được hợp tác, làm việc với các anh chị. Cũng chính vì sự trân trọng đó mà mình muốn hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
