Nơi Thái Bình Dương nứt vỡ, 5.000 loài mới xuất hiện

Các nhà khoa học vừa trình làng kho tàng gây choáng váng từ cuộc thám hiểm Vùng Clarion - Clipperton, một vết sẹo khổng lồ dưới đáy Thái Bình Dương.

Vùng Clarion-Clipperton (CCZ) là một vùng đứt gãy lớn trải dài từ Mexico đến Hawaii trên diện tích 6 triệu km2, có thể hiểu như một vết sẹo lớn nơi đáy Thái Bình Dương bị nứt, biến dạng lớn do chuyển động của các mảng kiến tạo.

Theo Live Science, ở độ sâu 4-6 km dưới mặt nước, CCZ được bao phủ bởi các nốt hình cầu dị thường to bằng củ khoai tây, giàu kim loại và các nguyên tố đất hiếm mà các công ty khai thác luôn mong muốn tìm kiếm.

Noi Thai Binh Duong nut vo, 5.000 loai moi xuat hien

Một số mẫu vật kỳ quái từ CCZ - Thái Bình Dương - Ảnh: Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London

Nhưng nghiên cứu mới cho thấy đó còn là một vùng biển hoang sơ nơi có rất nhiều sinh vật kỳ dị mà sự xâm phạm của con người có thể khiến chúng biến mất ngay từ khi chưa thực sự được nhân loại biết đến.

Cuộc thám hiểm sử dụng một loại phương tiện công nghệ cao đã tiết lộ tới 5.580 loài động vật xuất hiện ở vùng CCZ.

Nhưng điều gây sốc là trong số chúng chỉ mới có 438 loài được đặt tên. Hơn 5.000 loài còn lại là những sinh vật hoàn toàn chưa được biết đến trên thế giới, theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Current Biology, dẫn đầu bởi nhà sinh thái học biển sâu Muriel Rabone từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh).

Nhóm nghiên cứu ước tính thực tế có thể có tới 6.000-8.000 loài lẩn khuất ở CCZ, trong đó 88% đến 92% là loài mới.

Đa dạng sinh học trong CCZ cũng rất cao. Các loài được tìm thấy thuộc về 27 ngành động vật khác nhau, chia thành 49 lớp, 163 bộ, 501 họ và 1.119 chi, trong đó phong phú nhất là ngành động vật chân đốt (27%).

Chúng gồm nhiều loài và họ hàng của các loài như nhện biển, hàu, giun, sứa, san hô, bọt biển, hải sâm... "Quái vật bất tử" tardigrade (bọ gấu nước)- sinh vật được cho là đang xâm chiếm Mặt Trăng sau khi rơi ra từ tàu vũ trụ của Israel - cũng xuất hiện.

Toàn bộ CCZ hiện nay không thuộc quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào và đang được quản lý bởi Cơ quan Quản lý đáy biển quốc tế (ISA) của Liên Hiệp Quốc.

Quái vật “xuyên không” 450 triệu năm bằng cách vô lý nhất thế giới

Quái vật với cơ thể y hệt sinh vật ngoài hành tinh trong phim ảnh đã "hiện hình" hoàn toàn nguyên vẹn, một điều hết sức vô lý bởi nó là động vật thân mềm.

Theo Science Alert, hóa thạch loài mới, được đặt tên là Tomlinsonus dimitrii, đã lộ diện ở khu vực gần bờ phía Đông hồ Simcoe ở miền Nam Ontario - Canada, một "mỏ hóa thạch" nổi tiếng thế giới.

Quái vật này khá bé nhỏ - chiều dài thân chỉ 6 cm - nhưng có hình dáng vô cùng kỳ dị: Không có mắt, sở hữu một tấm khiên trên đầu có họa tiết như được trang trí công phu, 2 sừng cong được bao phủ bởi gai mềm như lông vũ, cơ thể phân đoạn giống các động vật chân đốt hiện đại như côn trùng và nhện.

Phát hiện hải âu quái vật sát thủ như thằn lằn bay

Loài chim mang lại cảm giác bình yên cho những vùng biển hiện đại từng có một phiên bản quái vật trong quá khứ, khi nó thường ăn cả hải cẩu.

Theo Science Times, những mảnh hài cốt hóa thạch như xương hải âu bị phóng to đã được khai quật tại Đảo Bắc của New Zealand, hé lộ quá khứ sống và săn mồi như một quái vật đáng sợ của giống loài này.

Bài công bố trên tạp chí Taxonomy cho biết những mảnh hài cốt đã 3 triệu tuổi, được thu thập từ phát hiện ban đầu của thợ săn hóa thạch nghiệp dư Alastair Johnson năm 2017. Ông Johnson đã thu thập được hộp sọ vào thời điểm đó, sau 2 năm lại tiếp tục phát hiện xương cánh.

Xuất hiện quái thú 230 triệu tuổi lai giữa cá sấu và chim

Vào cuối kỷ Tam Điệp, miền đất nay là bang Wyoming của nước Mỹ tồn tại một quái thú kỳ lạ với chiếc mỏ như vẹt, mình khủng long. Nó được đặt tên là Beesiiwo cooowuse, một loài mới.

Trả lời phỏng vấn của tờ Live Science, nhà cổ sinh vật học David Lovelace từ Trường Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) cho biết quái thú Beesiiwo cooowuse không đặc biệt lớn, chỉ nặng 5-7 kg, dài khoảng 0,6 m.

Nó là một sinh vật ăn cỏ, thường tiêu thụ những cây lá kim, dương xỉ... với cái miệng trông như mỏ vẹt tước và cắt lá hiệu quả. Nó thuộc về một nhóm bò sát cổ đại lớn hơn gọi là rhynchosaur.

Đọc nhiều nhất

Tin mới