Nối gót Tây Ban Nha nhiều quốc gia EU cấm Mỹ sử dụng sân bay tấn công Iran

Pháp, Ý đều từ chối cho phép các máy bay quân sự Mỹ đang bay tới Trung Đông dừng chân tại sân bay những nước này do không nằm trong các thỏa thuận an ninh.

Một nguồn tin của chính phủ Ý cho biết với Defense News rằng các máy bay quân sự Mỹ đang bay từ Mỹ đến Trung Đông đã bị từ chối cho phép dừng lại tại một căn cứ không quân ở Ý.

Nhật báo Corriere della Sera của Ý đưa tin hôm thứ Ba rằng yêu cầu hạ cánh tại căn cứ không quân Sigonella ở Sicily đã được gửi tới chính quyền Ý sau khi chiếc máy bay đã cất cánh từ Mỹ.

1000030731.jpg
Thủ tướng Meloni: "Ý không có chiến tranh và không muốn tham gia vào cuộc chiến".

Trong khi đó, Pháp cũng từ chối cho Israel sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí từ Mỹ. Lô khí tài này được cho là sẽ phục vụ chiến dịch nhằm vào Iran. Nguồn thạo tin cho biết quyết định được đưa ra vào cuối tuần qua cũng là lần đầu Pháp cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát.

Các tuyên bố trên xuất hiện giữa lúc bất đồng của Washington và một số đồng minh châu Âu liên quan xung đột Trung Đông. Tây Ban Nha ngày 30/3 tuyên bố đóng không phận với các chuyến bay Mỹ tham gia tấn công Iran, sau khi từ chối cho phép Washington sử dụng các căn cứ chung để phục vụ chiến sự.

Ý có một thỏa thuận lâu dài với Mỹ để cho phép nước này sử dụng Sigonella cho các chuyến bay quân sự thông thường, trong khi việc cho phép sử dụng căn cứ này đối với các chuyến bay không nằm trong phạm vi thỏa thuận phải được quốc hội Ý cấp.

Trong bài phát biểu trước quốc hội vào tháng này, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói: “Các căn cứ mà Mỹ sử dụng ở Ý bắt nguồn từ các thỏa thuận được ký kết vào năm 1954 và đã được cập nhật kể từ đó bởi nhiều chính phủ khác nhau. Theo những thỏa thuận đó, có những ủy quyền kỹ thuật khi nói đến các hoạt động hậu cần và phi động lực mà không liên quan, nói một cách đơn giản, đến việc ném bom.”

Bà nói thêm rằng đối với bất kỳ hình thức sử dụng căn cứ nào khác, “điều đó phụ thuộc vào quốc hội.”

1000030733.jpg
Máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ tại căn cứ Sigonella, trên đảo Sicily, Ý.

Đáp lại, trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Pháp "thiếu hợp tác" khi không cho máy bay Mỹ chở hàng quân sự đi qua không phận để tới Israel.

"Pháp không cho phép máy bay chở đầy vật tư quân sự bay qua lãnh thổ của họ để tới Israel. Mỹ sẽ ghi nhớ điều này", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 31/3.

Tổng thống Trump cũng không ngần ngại chỉ trích một số đồng minh là “hèn nhát” vì không tham gia chiến dịch quân sự ở Iran.

Ông cũng công khai chỉ trích Anh, cho rằng London không hỗ trợ đủ, đồng thời đề xuất nước này nên “mạnh dạn hơn” và trực tiếp can dự vào tình hình tại eo biển Hormuz.

“Những quốc gia không có nhiên liệu máy bay vì eo Hormuz bị gián đoạn nên mua từ Mỹ và dũng cảm hơn để hành động,” ông Trump viết trên mạng xã hội. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Anh đang chuẩn bị chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla vào cuối tháng 4.

Nhà máy lọc dầu phía bắc Israel bị tấn công lần thứ 2.

Căn cứ NATO trên khắp châu Âu nằm trong tầm với của tên lửa Iran

Báo cáo quân sự mới cho thấy Tehran có thể đã đạt bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa, đủ khả năng đe dọa các mục tiêu chiến lược của phương Tây tại châu Âu.

img-4162.jpg
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo hai tầng với tầm bay rất xa, hướng tới khu vực căn cứ quân sự Mỹ-Anh trên đảo Diego Garcia.
img-4163.jpg
Tên lửa đã bay khoảng 4.000 km, trở thành vụ phóng tầm xa nhất từng được ghi nhận từ Iran. Con số này vượt xa mức tầm bắn khoảng 2.500 km vốn được cho là giới hạn của kho tên lửa nước này.

Tàu chở dầu Trung Quốc an toàn qua eo Hormuz, giá xăng ở Mỹ tăng kỷ lục

Cùng lúc có 3 tàu chở dầu Trung Quốc an toàn đi qua eo biển Hormuz, trong khi đó giá xăng tại Mỹ đã tăng 25% báo hiệu một thế giới chia rẽ sâu sắc.

Các tàu chở dầu Trung Quốc gần đây đã có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz “sau khi phối hợp với các bên liên quan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ từ các bên liên quan," bà Mao Ninh nói mà không nêu tên các bên cụ thể.

Đồng minh Mỹ muốn kết thúc xung đột Iran, ông Trump đòi trả chi phí

Các nước đồng minh của Mỹ tại Trung Đông được cho là muốn Mỹ tấn công Iran mạnh mẽ hơn nữa và ông Trump nắm lấy cơ hội này một cách rất thực dụng.

Nhà Trắng cho biết ông Trump quan tâm đến việc kêu gọi các quốc gia Ả Rập giúp chi trả cho cuộc chiến tranh với Iran.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu các nước Ả Rập có đứng ra giúp chi trả cho cuộc chiến hay không, bà Leavitt cho biết bà sẽ không nói trước ý kiến ​​của tổng thống đảng Cộng hòa nhưng đó là một ý tưởng mà ông Trump đã đưa ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới