Khách sạn 5 sao Grand Plaza Hà Nội, nằm trong tổ hợp Trung tâm thương mại – Khách sạn cao cấp Grand Plaza gồm 2 tòa tháp 28 tầng và 2 tầng hầm, 607 phòng, có tổng diện tích là 168.000 m2 với số vốn đầu tư khoảng 160 triệu USD. Ảnh: viettimejsc.com.
Cung điện này được coi là nhà mẫu kiến trúc sư của một công ty ở TP. Hải Phòng. Toàn bộ hoa văn của cung điện được thiết kế và tạo hình theo phong cách hoa văn đương đại và cổ điển của lối kiến trúc Hồi giáo, kết hợp với vàng tạo nên vẻ đẹp quyền quý. Ảnh Vietnamnet.
Ông Nguyễn Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh khiến nhiều người phải choáng khi dát tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đất Việt.
Trước đó, vào tháng 2/2012, bất chấp thời điểm phân khúc cao cấp rất ảm đạm và bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản, Tân Hoàng Minh Group và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội công bố dự án căn hộ siêu sang D'Palaise de Louis (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến bao người ngỡ ngàng. Ảnh: viettimejsc.com.
Đầu năm 2014, thông tin về ngôi biệt thự gồm 5 tầng lầu và 1 chóp nhọn, được mô phỏng theo kiến trúc châu Âu nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chủ nhân của tòa lâu đài này là ông Nguyễn Quốc Thanh, quê gốc ở Thanh Hóa, một đại gia buôn sắt thép. Ảnh Zing.
Lâu đài này thuộc sở hữu của một đại gia ngành xây dựng. Tên của lâu đài song sinh được đặt theo 2 con trai của vị này, với ý nghĩa hai người con sẽ nương tựa vào nhau và cùng xây dựng sự nghiệp gia đình. Ảnh: Vietnamnet.
Cuối năm 2012, đám cưới của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tất tần tật mọi thứ xung quanh cô đều được khai thác triệt để. Trong đó, không thể không kể đến dinh thự giàu sang, nổi bật với màu trắng tinh khôi, sang trọng, nằm trên con đường Trần Văn Hưởng, quận 2, TP. HCM - nơi cô về làm dâu. Ảnh: viettimejsc.com.
