Những món đặc sản cầu may của các nước châu Á dịp Tết

Trong những ngày đầu năm mới, ở mỗi quốc gia đều có những món ăn mang hương vị truyền thống và để cầu may mắn.

Giống như nước ta, nhiều quốc gia châu Á khác cũng đón Tết Âm lịch. Trong những ngày đầu năm mới, ở mỗi quốc gia đều có những món ăn mang hương vị truyền thống và hơn hết những đặc sản này đều có ý nghĩa giúp mọi người gặp may mắn trong năm mới.

Campuchia

Không thể thiếu trong ngày Tết Chol Chnam Thmay của người Campuchia đó là món cà ri. Trong ngày đầu năm mới, mỗi nhà đều có ít nhất một người đem thức ăn lên chùa để nhờ các nhà sư làm lễ cúng dâng lên tổ tiên, sau đó cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức món cà ri thơm lừng.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet
Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-2

Lào

Tết ở đất nước Triệu Voi thường diễn ra vào ngày 14-16/4 âm lịch. Bữa cơm đầu tiên trong năm mới của người Lào không thể thiếu đó là món lạp. Theo tiếng Lào thì lạp có nghĩa là lộc. Món ăn này được làm từ thịt gà hoặc thịt bò tươi, ăn kèm cơm nếp.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-3

Người dân Lào dùng món ăn này với ý nghĩa cầu tài lộc dồi dào trong năm mới. Bên cạnh đó, họ còn biếu tặng món lạp cho những người thân thiết với ý nghĩa cầu tài, lộc đến cho người nhận.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-4

Trung Quốc

Đối với người Trung Quốc thì Tết Âm lịch là dịp lễ lớn trong năm với những hoạt động, lễ hội kéo dài.  Bữa tối đầu tiên trong năm mới là vô cùng quan trọng, bắt buộc cả gia đình đều phải có mặt.

Dù có rất nhiều món ăn ngon trong mâm cơm nhưng món quan trọng nhất vẫn là cá và bánh bao. Hai món ăn này mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, no ấm. Cá trong tiếng Trung thể hiện cho sự dư dả, còn bánh bao là món ăn được họ quan niệm sẽ mang lại nhiều điều may mắn.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-5
Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-6

Mông Cổ

Tết của người Mông Cổ gọi là Tsagaan Sar, cũng kéo dài từ ngày mồng 1 âm lịch cho đến hết ngày mồng 3 âm lịch giống như tại Việt Nam và Trung Quốc. Món ăn thường ngày không thể thiếu của người Mông Cổ là các loại bánh bao và sữa ngựa.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-7

Những chiếc bánh bao nhân thịt cừu nóng được uống cùng sữa ngựa lên men hoặc trà nóng. Nhưng món ăn nóng hổi thể hiện cho sự ấm áp. một năm sung túc, an lành.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-8

Người Mông Cổ uống sữa ngựa vào dịp đầu năm.

Hàn Quốc

Trong những ngày đầu năm mới, người Hàn Quốc sẽ nấu canh Tteokguk (gồm bột gạo, nước xương bò, thịt bò, hành hoa). Mọi thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau thưởng thức món canh này để cầu mong có sức khỏe dồi dào và may mắn trong năm mới.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-9
Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-10

Philippines

Món ăn truyền thống trong ngày đầu năm mới của người dân Philippines là món bánh gạo ngọt Tikoy. Đây là món bánh được làm từ gạo nếp, trộn với mỡ heo, đường, nước và trứng gà đánh đều với nhau rồi chiên lên. Chính vì sự hòa quyện của các nguyên liệu nên bánh Tikoy có ý nghĩa cầu mong cho mọi người trong gia đình luôn hạnh phúc và êm ấm bên nhau.

Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-11
Nhung mon dac san cau may cua cac nuoc chau A dip Tet-Hinh-12

Thay vì ăn đồ mặn thì người dân Philippines sẽ ăn đồ ngọt trong năm mới.

Dịch COVID-19: Không có ca nhiễm mới trong sáng mùng 1 Tết

Bộ Y tế thông báo không có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới trong ngày đầu tiên năm Tân Sửu.

Trước đó, theo thông báo lúc 18h ngày 11/2 của Bộ Y tế, 31 bệnh nhân mới được phát hiện ở nhiều nơi. Họ đều thuộc diện F1, cách ly tập trung trước khi có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19.

Bị nhồi máu não, hai chân liệt vĩnh viễn chỉ vì 2 món ăn vạn người mê

Lúc đầu, bệnh nhân chỉ nghĩ rằng mình bị thiếu máu nhưng không ngờ hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng.

Cô Liễu (36 tuổi, người Trung Quốc) là một nhân viên của hàng quần áo. Thời gian gần đây, cô thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Nghĩ mình bị thiếu máu nên cô mua một số loại thuốc bồi bổ khí huyết để uống. Tuy nhiên, sau 2 tuần uống thuốc, tình trạng vẫn không được cải thiện. Sau đó, cô Liễu quyết định dành một ngày nghỉ để đến bệnh viện để kiểm tra.

Tuy nhiên, chưa kịp đến bệnh viện, cô Liễu đã ngất xỉu sau khi ăn xong bữa cơm tối ở chỗ làm. Đồng nghiệp vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào một tối cuối tuần tháng 11/2020.

Mẹo chọn trang phục đi lễ chùa đầu năm thanh lịch, nhã nhặn

(Kiến Thức) - Đi lễ chùa đầu xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi con người đất Việt. Khi chọn trang phục đi lễ chùa, bạn hãy mặc những bộ quần áo thật giản đơn, gọn gàng và lịch sự.

Lễ chùa trong đầu năm chính là nét đẹp từ lâu đời của người dân Việt Nam. Đặc biệt, việc chọn trang phục đi lễ chùa đầu năm thế nào cho thanh lịch, nhã nhặn cũng là điều mà nhiều người cần lưu tâm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới