Những loại trái cây giá siêu đắt của Nhật bán tại Việt Nam

Mặc cho giá cao gấp nhiều lần so với trái cây trong nước, nhưng những sản phẩm từ Nhật Bản vẫn được người tiêu dùng Việt săn đón.

Mới đây dâu tây Bạch Tuyết có nguồn gốc từ Nhật Bản đang tạo nên cơn sốt tại thị trường hoa quả nhập khẩu khi có mức giá trên dưới 2 triệu đồng/kg. Trong khi đó dâu tây Đà Lạt chỉ ở mức 150-200 ngàn đồng/kg loại 1 tùy vào thời điểm.
Một số loại dâu tây nhập khẩu khác cũng có mức giá ấn tượng, tuy không cao bằng dâu Nhật Bản như dâu đỏ Hàn Quốc có giá 800.000-900.000 đồng.
Tại cửa hàng chuyên bán trái cây tại quận 10, giá bán loại dâu này là 1.050.000 đồng/500g tức 2.100.000 đồng/kg. Chị Hoa- chủ cửa hàng cho biết vì là trái cây xách tay nên cửa hàng chỉ nhập về số lượng ít hoặc số lượng theo khách đặt, nếu muốn mua hàng, thường khách phải đặt trước một tuần để cửa hàng có thời gian nhập về.
Nhung loai trai cay gia sieu dat cua Nhat ban tai Viet Nam
 Dâu tây Bạch Tuyêt đang được người tiêu dùng Việt săn đón. Ảnh: Internet
Chị Trâm lý giải sự đắt đỏ của loại quả này nằm ở chất lượng sản phẩm, chứ chưa tính đến giá thành vận chuyển bằng đường hàng không. “Theo tôi được biết, ở Nhật Bản mỗi sản phẩm nông nghiệp đều bỏ ra chi phí sản xuất cao và áp dụng những quy chuẩn sản xuất an toàn của Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản. Đó là lý do trái cây của họ luôn có chất lượng cao”.
Cũng những lý do trên mà hầu như các loại trái cây nhập khẩu từ Nhật Bản dù sở hữu mức giá khá đắt đỏ nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn để làm quà biếu hoặc sử dụng.
Không chỉ dâu tây Bạch Tuyết, đu đủ Okinawa Nhật cũng trở thành mặt hàng được “săn lùng” trong các tiệm trái cây nhập khẩu dù giá của chúng cao gần gấp 40 lần so với đu đủ nội của Việt Nam. Nếu giá bán của một kg đu đủ tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng trái cây ở nước ta dao động từ 20-30 ngàn đồng/kg thì loại đu đủ nhập khẩu này sở hữu mức giá gần 1 triệu đồng/kg.
Khảo sát tại trang Web của một cửa hàng chuyên bán trái cây nhập khẩu trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP.HCM loại quả đang được bán với giá 990 ngàn đồng/kg. Theo nhân viên cửa hàng đây là hàng xách tay và được vận chuyển bằng đường hàng không nên đảm bảo độ tươi ngon, nguyên vẹn của sản phẩm.
Theo tìm hiểu, đu đủ Okinawa thuộc giống đu đủ Solo Sunrise được trồng trong nhà kính. Loại quả này có hình dáng giống quả lê tây, trọng lượng 500-600g/quả, xuất xứ từ Okinawa (Nhật Bản). Cũng như các loại đu đủ khác, đu đủ Okinawa có vỏ cứng màu vàng, ruột đỏ.
Nhung loai trai cay gia sieu dat cua Nhat ban tai Viet Nam-Hinh-2
 Đu đủ Okinawa có giá lên đến 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet
Đây không phải là lần hiếm hoi sản phẩm nông nghiệp của Nhật Bản khi có mức giá cao ngất ngưởng. Cách đây không lâu, vào tháng 3-2019, một loại xoài đỏ của Nhật, được mệnh danh là những "quả trứng mặt trời" chỉ 350-400 g nhưng giá bán lên đến gần 1,7 triệu đồng. Nếu tính theo cân, xoài Nhật đắt gấp cả 100 lần giá xoài của Việt Nam.
Giá cặp dưa giá 1 tỉ đồng
Không chỉ đắt đỏ khi nhập khẩu qua các nước, trái cây ở Nhật cũng sở hữu mức giá ấn tượng. Như mới đây một cặp dưa lưới Yubari được bán đấu giá tại Nhật với giá kỷ lục 5 triệu yên tương đương khoảng 1 tỉ đồng tiền Việt. Cặp dưa lưới Yubari đã phá vỡ kỷ lục 3.2 triệu yen (hơn 680 triệu đồng) trước đó. Công ty thực phẩm và đồ uống Pocca ở Nagoya là đơn vị giành được cặp dưa lưới nói trên. Công ty lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá này để đánh dấu 10 năm bán đồ uống dưa lưới Yubari.
Dưa lưới Yubari là một giống dưa vàng được trồng trong nhà kính ở Yubari, Hokkaido, một thành phố nhỏ gần Sapporo. Được mệnh danh là Yubari King (dưa Yubari vua), dưa lưới Yubari có ruột màu vàng cam, tương tự về hình dạng và kích thước của các loại dưa vàng phổ biến. Điểm đặc trưng của dưa lưới Yubari là thân tròn đều, vỏ lưới khít, vị ngọt tan chảy trong miệng khiến cho ta đã ăn một miếng không thể nào bỏ qua được miếng thứ hai.
Mời quý độc giả xem video Vải thiều 240000đ/quả ở Nhật Bản:
 

"Lạc trôi" vào xứ sở toàn rau, củ quả siêu khủng ở Đà Lạt

Cây bí khổng lồ lá to đến nửa mét, quả nặng 100kg; dưa leo quả dài hơn 2 gang tay lủng lẳng... là những loại rau củ quả độc lạ ở Đà Lạt.

Không chỉ được biết đến là thành phố mộng mơ với nhiều loại hoa rực rỡ, thành phố Đà Lạt còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi đây là vùng đất cho ra đời những loại rau củ quả độc lạ giống hoa mới lạ.
 Không chỉ được biết đến là thành phố mộng mơ với nhiều loại hoa rực rỡ, thành phố Đà Lạt còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi đây là vùng đất cho ra đời những loại rau củ quả độc lạ giống hoa mới lạ.

Loại quả gai mọc dại ở Việt Nam khi gia công có giá đắt "không tưởng"

Loại cây này bị người dân nông thôn chê phiền, nhưng lại được trẻ em rất yêu thích và hiện tại chúng đang là một loại thảo mộc quý.

Rất nhiều người lớn lên ở vùng nông thôn đều đã từng gặp loại cây dại này. Trẻ em thường hay hái chúng và xem như một món đồ chơi, nhưng người lớn lại rất khó chịu vì chúng rất "dính", chỉ không cẩn thận một chút thôi là ngay lập tức sẽ bám vào quần áo.

Hé lộ lỗ hổng lớn gây thất thoát sau kiểm toán 7 dự án BT

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình kiểm toán 7 dự án BT năm 2018. Đặc biệt, các dự án BT thực hiện chủ yếu bằng vốn vay, làm tăng chi phí đầu tư dự án, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện.

Kết quả kiểm toán 7 dự án BT cho thấy, hầu hết các dự án chỉ định thầu, làm giảm tính cạnh tranh. Thậm chí còn đề xuất dự án không thông qua HĐND, như dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM. Hay như dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (Hà Nội) còn lựa chọn nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính. Bên cạnh đó, dự án này còn thương thảo, ký hợp đồng chưa đảm bảo quy định.
Đặc biệt, theo KTNN còn có hợp đồng ký sai quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước 282,92 tỷ đồng. Cụ thể là dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1), nội dung phụ lục hợp đồng BT xác định giá trị quyết toán dự án BT nhà đầu tư chuyển nhượng cho UBND TPHCM không bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo KTNN, việc này chưa phù hợp với Luật Thuế GTGT, dẫn đến thiếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp vào ngân sách nhà nước đến 31/12/2017 là 282,9 tỷ đồng. Trong khi doanh nghiệp đã đề xuất và được Cục Thuế TPHCM thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT 267,7 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới