Những lần bà Lê Hoàng Diệp Thảo phản ứng gay gắt trên mạng xã hội
(Kiến Thức) - Trong vòng xoáy kiện tụng ở "đế chế" cà phê Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo liên tiếp có những phản ứng gay gắt trên trang cá nhân, gây sự chú ý của dư luận.
Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày vừa qua, phản ứng gay gắt của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước thông tin Tập đoàn Trung Nguyên bổ nhiệm hai Phó Giám đốc mới trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Ngày 8/8, FB “Le Hoang Diep Thao” được cho là của bà Lê Hoàng Diệp Thảo – vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - đã có một số chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Facebook về vấn đề này. Bà Thảo cho biết, suốt 20 năm qua, bà là Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Trung Nguyên – vị trí đứng thứ 2 chỉ sau ông Vũ – cùng gây dựng cơ nghiệp từ số 0 lên số 1, bôn ba khắp nơi để đưa Trung Nguyên và G7 vươn ra thế giới.
FB “Le Hoang Diep Thao” phản ứng về việc Trung Nguyên bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới. Ảnh chụp màn hình Facebook.
Nhưng vị trí đó theo bà Thảo giờ lại được trao cho ông Lữ Ngọc Cư - cựu Giám đốc công an, cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk. Sự việc khiến bà Thảo phản ứng mạnh mẽ: "Tại sao 1 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên thế giới và đang là niềm tự hào của cà phê Việt Nam lại bất ngờ chọn cựu giám đốc công an vào vị trí quyền lực thứ 2 sau anh Vũ? Là đồng sáng lập và đồng sở hữu Tập đoàn Trung Nguyên, cũng là người được Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên bố khôi phục vị trí này từ tháng 9/2017, tôi đã gửi công văn phản đối quyết định bổ nhiệm này" .
Ngay sau khi ông Lữ Ngọc Cư phủ nhận việc được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên và cho rằng những lời nói của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên Facebook cá nhân là "lung tung" thì nickname “Le Hoang Diep Thao” tiếp tục có phản ứng về vấn đề này bằng việc tung bằng chứng ông Cư "nói dối": "Ông Lữ Ngọc Cư, từ ngày bị miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên gắn bó với nhóm quản lý tại Trung Nguyên. Phòng làm việc của ông tại lầu 9, trụ sở Bùi Thị Xuân, chính là văn phòng của tôi trước đây".
Mời độc giả xem video: Vợ ông vua cà phê Trung Nguyên chia sẻ về thị trường cà phê. Nguồn: VTV24.
Bà Diệp Thảo cho rằng ông Cư phủ nhận chức vụ mới ở Trung Nguyên là do lo ngại dư luận. Ảnh chụp màn hình Facebook.
Trước đó, chỉ ít ngay khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đồng ý ly hôn trên trang Facebook cá nhân, bà Diệp Thảo đã có dòng chia sẻ đề cập đến âm mưu "thôn tính" Trung Nguyên: "Khi buộc phải lên tiếng về Trung Nguyên sau nhiều năm âm thầm làm việc và hậu thuẫn chồng, tôi vô cùng đau xót. Trung Nguyên là "đứa con" yêu quý của gia đình chúng tôi, về mọi nghĩa. Nhưng người ta đang muốn cướp trắng Trung Nguyên bằng mọi giá, nhất là khi điều kiện ngày càng thuận lợi: ông chủ thì không minh mẫn mà bà chủ thì bị tước quyền".
Bà Diệp Thảo đề cập đến âm mưu thôn tính Trung Nguyên trên trang Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình Facebook.
Theo bà Thảo khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà có mâu thuẫn thì một số người, bắt đầu tung hô dối trá và ly gián vợ chồng bà.
Giữa vòng xoáy kiện tụng ở đế chế cà phê Trung Nguyên, ngày 24/5, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã lên tiếng về việc Tập đoàn Trung Nguyên đang bị 4 thành viên được ủy quyền điều hành thao túng, bất chấp pháp luật.
Động thái của bà Diệp Thảo thể hiện rõ quyết tâm giành lại Trung Nguyên. Ảnh: Người lao động.
Lùm xùm nhiều năm qua của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên khiến dư luận chú ý. Trong khi bà Diệp Thảo thường xuyên bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội thì phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ và đại diện của Tập đoàn Trung Nguyên lại khá im ắng. Gần đây nhất, ông Vũ cũng như doanh nghiệp này vẫn chưa lên tiếng chính thức về thông tin bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới, bất chấp những cáo buộc của bà Thảo.
(Kiến Thức) - Những ngày đầu tháng 8, chợ na Đồng Bành (Chi Lăng, Lạng Sơn) lại tấp nập vào mùa. Hàng nghìn người mang na được thu hoạch tập trung về chợ để bán cho thương lái và xuất đi các nơi trên cả nước.
Cứ vào đầu tháng 8 hàng năm là chợ na Đồng Bành (Chi Lăng, Lạng Sơn) lại tấp nập, nhộn nhịp. Ảnh: Tổ quốc.
Đặng Lê Nguyên Vũ ồn ào ly hôn với vợ, Trung Nguyên giờ ra sao?
Hành trình siêu xe xuyên Việt tặng sách cho giới trẻ do Đặng Lê Nguyên Vũ khởi xướng đang đi vào giai đoạn cuối nhưng chuyện ly hôn giữa ông và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo dường như chưa có dấu hiêụ kết thúc.
Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, vừa bất ngờ xuất hiện trong phiên hòa giải vụ ly hôn cùng nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào ngày 3/8 vừa qua.
Chân dung ông Lữ Ngọc Cư - Phó TGĐ tin đồn của Cà phê Trung Nguyên
(Kiến Thức) - Dù ông Lữ Ngọc Cư đã khẳng định thông tin nắm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên là không chính xác song dư luận vẫn đang xôn xao, tìm hiểu thông tin về ông này.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - đang khiến dư luận xôn xao khi mới chia sẻ trên Facebook cá nhân về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên vừa có hai Phó Tổng giám đốc mới.
Nickname được cho là của bà Thảo phản ứng gay gắt về việc bổ nhiệm hai nhân sự mới, một trong hai nhân vật được bà Thảo nhắc đến là ông Lữ Ngọc Cư - cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk.
Phát hiện người đàn ông tự đào hố làm huyệt mộ cho mình, Công an xã Vân Bán cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời can thiệp, đưa người này về nhà an toàn.
Từ những tài khoản mang tên “Rau Sạch Đà Lạt”, “Hữu Cơ Đà Lạt” đến các lời hứa giao hàng đúng chất lượng, Linh bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Việc triển khai nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các quy định của Nghị định; bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian.
Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.
Tin tưởng tài khoản Facebook của con gái đang du học Nhật Bản nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp bạn đáo hạn ngân hàng, người mẹ ở Đắk Lắk bị lừa mất hơn 1,5 tỷ.
Cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực của Bắc Ninh gồm cam, bưởi, táo và ổi đạt tổng diện tích khoảng 11.600 ha, sản lượng ước trên 118.000 tấn.