Nhóm trai trẻ sản xuất tiền giả bằng máy photo màu và ép plastic

(Kiến Thức) - Chỉ với cách làm tiền giả hết sức thủ công là photo màu rồi ép plastic, Quang đã rao bán công khai trên mạng với giá 3 triệu đồng tiền giả đổi 1 triệu đồng tiền thật.
 

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Quang (SN 1991; trú tại Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương), Nguyễn Văn Khải (SN 1995; trú tại Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương), Quàng Văn Tỉnh (SN 2002; trú tại Nậm Giôn, Mường La, Sơn La), Quàng Văn Quỳnh (SN 2003; trú tại Nậm Giôn, Mường La) về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Nhom trai tre san xuat tien gia bang may photo mau va ep plastic
Hình ảnh đối tượng Quang in tiền giả. (Ảnh Công an cung cấp). 
Theo điều tra, ngày 21/11, Tỉnh và Quỳnh đi xe ôm tới quán nước ở đường Lê Quang Đạo. Sau đó, Quỳnh nhờ chủ quán nước đổi tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để trả tiền xe ôm. Khi trả tiền nước, Tỉnh đưa cho nhân viên quán nước một tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán thì bị phát hiện và báo cho cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 19/11, Tỉnh đã đặt mua 9 triệu đồng tiền giả gồm 18 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng với giá 2,8 triệu đồng tiền thật từ tài khoản facebook tên “Quang Thúy”. Sau khi thống nhất, ngày 21/11, Tỉnh cùng em họ là Quỳnh đến khu vực Bến xe Nước Ngầm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để giao dịch.
Nhom trai tre san xuat tien gia bang may photo mau va ep plastic-Hinh-2
Các đối tượng sản xuất và lưu hành tiền giả. (Ảnh Công an cung cấp).
Mở rộng điều tra, ngày 22/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ chủ tài khoản facebook “Quang Thúy” là Phạm Văn Quang. Tại cơ quan Công an, Quang thừa nhận mình là người sử dụng đã bán tiền giả cho Tỉnh. Số tiền giả nêu trên do Quang tự in bằng máy phô tô, scan màu và máy ép plastic tại nhà Quang ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Văn Quang, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ thêm 1 máy scan màu, 1 máy ép plastic, 22 tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, 27 tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng; 22 (hai mươi hai) tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 5.000 đồng. Tất cả số tiền này đều là tiền giả.
Quang khai ngày 19/11 đã bán 3 triệu đồng tiền giả với giá 1 triệu đồng tiền thật cho một nam thanh niên sử dụng zalo tên “Khải Nguyễn” ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khải.
Hiện vụ sản xuât tiền giả bằng máy photo màu và máy ép plastic đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Tự làm tiền giả bán lấy tiền thật

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Học trên mạng, thanh niên 8X sản xuất 2 tỷ tiền giả

(Kiến Thức) - Học trên mạng, Huy đã tự làm được khoảng 2 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng rồi bán cho các đối tượng khác hơn 1,8 tỷ đồng tiền giả, thu được 568 triệu đồng tiền thật.

Ngày 5/2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 16 bị can trong đường dây làm, lưu hành tiền giả quy mô lớn vừa được cơ quan điều tra triệt phá.
Theo đó, các bị can Nguyễn Đức Huy (32 tuổi, trú TP HCM) bị truy tố về tội “làm và lưu hành tiền giả”; Nguyễn Hữu Linh (31 tuổi, trú Đồng Nai) bị truy tố về tội “tàng trữ tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tiền giả xuất hiện tại Việt Nam bằng con đường nào?

Tiền giả ở đâu nhiều đến như vậy và tiền giả được xuất hiện trên thị trường Việt Nam bằng con đường nào?

Tiền giả được rao bán công khai trên các trang mạng Internet. Vậy, tiền giả ở đâu nhiều đến như vậy và tiền giả được xuất hiện trên thị trường Việt Nam bằng con đường nào?
Tien gia xuat hien tai Viet Nam bang con duong nao?
 
Tại khu chợ ở phía bên kia biên giới, những người cửu vạn biết rõ về những tên cò mồi và đầu mối chuyên buôn tiền giả. Tuy nhiên, sau nhiều vụ việc công an Việt Nam bắt giữ các đối tượng mua bán tiền giả, những ông trùm ở phía bên kia biên giới đã đi vào hoạt động bí mật hơn, giống như buôn bán ma túy.

Tiền giả là phạm pháp, thế tiền trong phim từ đâu ra?

Ở Hollywood có những công ty chuyên sản xuất tiền giả cho phim và MV ca nhạc, và họ có những cách rất thú vị để tuân thủ luật pháp trong khi in ra cả triệu đô la mỗi ngày.  
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.