Nhóm dân tộc cựu hữu Ukraine nguy hiểm không kém IS

Chính trị gia Ba Lan nhận định nhóm dân tộc cực hữu Right Sector ở Ukraine nguy hiểm không kém nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Ông Mateusz Piskorski, Chủ tịch đảng Zmiana của Ba Lan, phát biểu trong một cuộc hội thảo ở Lugansk, miền đông Ukraine, rằng các nhóm dân tộc cực hữu  Ukraine, trong đó có Right Sector, đang gây nên mối đe dọa tương tự như các tay súng thuộc nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
"Trong năm qua, hơn một triệu người từ miền tây Ukraine đã đến Ba Lan. Hầu hết trong số họ là những lao động nhập cư, nhưng cũng có một số thành viên của các phong trào dân tộc cực hữu Ukraine, trong đó có cả nhóm Right Sector. Chúng cũng nguy hiểm như phiến quân IS", ông nói.
Nhom dan toc cuu huu Ukraine nguy hiem khong kem IS
Quân lính và cờ của Right Sector.
Ông Piskorski còn nhấn mạnh thêm rằng nhóm Right Sector đã có mặt tại Ba Lan và đang gây nên một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này.
Right Sector không phải là lực lượng tình nguyện xuất phát từ dân thường mà là những binh sĩ thực thụ đã được đào tạo chuyên sâu sử dụng vũ khí và độc lập chiến đấu trên chiến trường cùng quân chính phủ Kiev chống lại phe ly khai ở miền đông Ukraine.
Lực lượng này đang ngày càng có những biểu hiện chống đối lại chính quyền ông Petro Poroshenko. Mới đây là cuộc biểu tình ở Quảng trường Maidan, đòi lật đổ Tổng thống Ukraine và chính phủ ở Kiev hôm 21/7.
Hãng thông tấn Tass đưa tin rằng những thành viên Right Sector biểu tình mặc quần áo rằn ri, vẫy những lá cờ đỏ đen của Quân đội khởi nghĩa nổi dậy (UPA).
Phát biểu trước đám đông ở Quảng trường Maidan, Thủ lĩnh Yarosh tuyên bố Right Sector là “một lực lượng cách mạng có kỷ luật” và đang mở ra một “giai đoạn mới của cách mạng Ukraine”.
Nhom dan toc cuu huu Ukraine nguy hiem khong kem IS-Hinh-2
Thủ lĩnh Dmitry Yarosh của tổ chức cực đoan Right Sector.
Trước đó, hôm 14/7, Phát ngôn viên nhóm Right Sector Artyom Skoropadsky cũng khẳng định rằng tuyên bố giải giáp vũ khí các nhóm vũ trang bất hợp pháp của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không có hiệu lực đối với họ.
The Right Sector cũng là một trong các nhóm cực hữu tích cực tham gia phong trào EuroMaidan lật đổ chính phủ của Tổng thống Victor Yanukovych hồi đầu năm 2014.
Tháng 11/2014, Tòa án Tối cao Nga đã nâng mức nguy hiểm của nhóm tổ chức này lên cấp quốc tế khi đưa Right Sector vào danh sách các tổ chức cực đoan và cấm hoạt động tại Nga. Trước đó, Nga cũng đã tiến hành một phiên tòa hình sự đối với lãnh đạo nhóm này là Dmytro Yarosh vì tội kích động khủng bố.

Nhóm cực hữu Right Sector đòi lật đổ Tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Khoảng 6.000 người ủng hộ nhóm cực hữu Right Sector đã biểu tình ở Quảng trường Maidan, đòi lật đổ Tổng thống Ukraine và chính phủ ở Kiev.

Video quay cảnh đoàn người ủng hộ nhóm Right Sector đổ ra đường biểu tình hôm 21/7 (Nguồn video: RT/Youtube):

Right Sector bất tuân lệnh cấp trên, quyết ở lại Mariupol

(Kiến Thức) - Giám đốc Trung tâm Thông tin nhóm Right Sector cho biết, các chiến binh của họ “không xem xét khả năng thực hiện lệnh rút lui khỏi Mariupol”.

Khi được đặt câu hỏi về thông tin liên quan tới việc các tiểu đoàn tình nguyện sẽ rời khỏi khu vực diễn ra chiến dịch chống khủng bố vào ngày 1/4 này, Giám đốc Trung tâm Thông tin của nhóm Right Sector, ông Artem Skoropadsky cho biết, nhóm này cũng nhận được lệnh rút khỏi thị trấn Shyrokyno, ngoại ô thành phố cảng chiến lược Mariupol.
Các chiến binh Right Sector bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine. (Ảnh minh họa)
Các chiến binh Right Sector bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ông này khẳng định, nhóm cực hữu này sẽ không thực hiện mệnh lệnh được đưa ra. “Chúng tôi có thể không rút khỏi bất cứ vùng đất nào mà bọn tôi bảo vệ lâu nay và ở bất cứ nơi nào máu người Ukraine đã đổ xuống”, ông nói.

Kiev dùng vũ lực giải giáp dân quân cực hữu?

(Kiến Thức) - Tất cả các tiểu đoàn dân quân đều phải tham gia Lực lượng vũ trang Ukraine và Cảnh vệ Quốc gia, nếu không sẽ bị Kiev dùng vũ lực giải giáp.

Trang mạng Vesti dẫn một nguồn tin quân sự cho biết một số quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine ủng hộ việc dùng vũ lực giải giáp các chiến binh của phong trào cực hữu Right Sector, nếu họ từ chối gia nhập quân đội.
Các chiến binh Right Sector giương cờ Tiểu đoàn Azov, NATO và cả cờ của phát xít Đức.
Các chiến binh Right Sector giương cờ Tiểu đoàn Azov, NATO và cả cờ của phát xít Đức. 
Hiện nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đang đàm phán với các tiểu đoàn tình nguyện viên vũ trang, trong đó có Tiểu đoàn Azov (trên thực tế là lữ đoàn) của Right Sector. Nếu các chiến binh tình nguyện từ chối hạ vũ khí, họ sẽ bị giải giáp bằng vũ lực và bị đưa vào các trại cải tạo lao động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.