Nhật Bản xem xét tái trang bị tàu sân bay đối phó Trung Quốc

(Kiến Thức) - Đảng Dân chủ Tự do chính đảng đang cầm quyền tại Nhật Bản đã đề xuất tái trang bị lại biên đội tàu sân bay cho lực lượng phòng vệ của nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe quân sự trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo hãng tin NHK của Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đang cầm quyền tại nước này đang tạo hành lang mở đường cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sở hữu tàu bay sân nhằm đối phó lại các mối đe dọa đến an ninh quốc gia của Tokyo đến từ bên ngoài.
Cụ thể trong đầu tháng 6 này, đại diện của LDP đã đệ trình lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề án sửa đổi Đại cương phòng vệ Nhật Bản, trong đó cho phép Nhật Bản sở hữu tàu sân bay nhằm đối phó với những mối đe dọa từ các quốc gia mà cụ thể ở đây là Trung Quốc.
Trên danh nghĩa Nhật Bản chưa sở hữu tàu sân bay, nhưng lực lượng Phòng vệ Trên biển của nước này lại sở hữu các tàu tấn công đổ bộ có khả năng tác chiến tương đương các tàu sân bay cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: yahoo.co.jp.
 Trên danh nghĩa Nhật Bản chưa sở hữu tàu sân bay, nhưng lực lượng Phòng vệ Trên biển của nước này lại sở hữu các tàu tấn công đổ bộ có khả năng tác chiến tương đương các tàu sân bay cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: yahoo.co.jp.
Theo đề án do Ủy ban an ninh và Ủy ban quốc phòng của LDP soạn thảo, Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên biển nhất là tại các vùng biển tranh chấp với Tokyo. Nhật Bản cần phải có những đánh giá về vai trò của tàu sân bay và xem xét việc sở hữu loại “tàu sân bay đa dụng” để bảo vệ các tuyến đảo xa của mình.
Các bộ ngành liên quan đến kế hoạch này cần phải bảo đảm dự toán ngân sách quốc phòng đầy đủ, theo hướng giúp Nhật Bản có thể được trang bị máy bay F-35B, các máy bay chiến đấu hiện đại có thể cất hạ cánh trên những đường băng ngắn của tàu sân bay đa dụng, cũng như tham khảo mô hình của NATO khi giành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng.

Mời độc giả xem video: Bên trong tàu khu trục hạm mang trực thăng Izumo của Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. (nguồn SakuraSoTV)

Phát biểu sau khi tiếp nhận đề án trên, Thủ tướng Abe cho biết môi trường an ninh của Nhật Bản đã có những thay đổi rất lớn và công nghệ của thiết bị cũng đang được cách mạng hóa. Chính phủ Nhật Bản sẽ nghiên cứu nghiêm túc về sửa đổi Đại cương phòng vệ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như lãnh thổ, lãnh hải và không phận Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban An ninh LDP Nakatani cho biết đề án trên nhằm mục đích giúp Nhật Bản xây dựng thể chế có thể bảo đảm phòng thủ cho các đảo xa. Hợp tác an ninh Nhật-Mỹ và tăng cường sức mạnh của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đòi hỏi Nhật Bản phải có nguồn ngân sách thích hợp./.

Triển lãm trực thăng quốc tế HeliRussia-2018 ở Nga có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Văn phòng báo chí của Tổng Công ty Vô tuyến - Điện tử KRET cho biết nhiều thiết bị hiện đại được trang bị cho trực thăng “Thợ săn đêm” Mi-28NE sẽ được trưng bày tại triển lãm trực thăng quốc tế HeliRussia-2018 tại Moscow, Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, triển lãm trực thăng quốc tế HeliRussia-2018 bắt đầu khai mạc tại thủ đô Moscow, Nga, vào ngày 24/5. Trong đó, nhiều thiết bị đang được tích hợp trên trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga Mi-28NE sẽ được giới thiệu tại triển lãm lần này.

“Tại HeliRussia-2018 nhiều thiết bị hàng không tiên tiến nhất trên ‘Thợ săn đêm’ Mi-28NE, trong đó có cả mũ bay NSTsl-V. Thiết bị này có thể chuyển tiếp dữ liệu hình ảnh từ hệ thống quan sát quang điện tử về màn hình hub được gắn bên trong mũ bay của phi công”, KRET cho biết.

Tương lai xán lạn trực thăng chiến đấu không người lái Nga

(Kiến Thức) - Với kinh nghiệm chế tạo trực thăng chiến đấu đạt tới đẳng cấp "thượng thừa" của mình, không có gì đáng ngạc nhiên nếu các loại trực thăng không người lái của Nga trong tương lai sẽ được mang danh "sát thủ".

Rõ ràng là trong cuộc đua chế tạo các loại máy bay không người lái, Nga đã bị Mỹ thậm chí là Trung Quốc bỏ rơi khá xa. Tuy nhiên, trong cuộc đua chế tạo máy bay trực thăng không người lái, có vẻ như Nga sẽ là người dẫn đầu.
Mới đây, hãng thông tấn Sputnik của Nga đã cho biét tập đoàn trực thăng Nga đang phát triển một mẫu trực thăng chiến đấu không người lái, sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục có trọng lượng cất cánh dự kiến khoảng 500 kg.

Điểm mặt 23 loại súng "bất ly thân" của Thủy quân Lục chiến Mỹ

(Kiến Thức) - Dù môi trường tác chiến ở gần như mọi địa hình trên thế giới, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng chỉ có một kho vũ khí cá nhân khá "khiêm tốn" với chỉ 23 mẫu súng các loại.

Đứng đầu trong danh sách này là mẫu súng ngắn Beretta M9 vũ khí tiêu chuẩn không chỉ của Thủy quân Lục chiến Mỹ mà còn của cả Quân đội Mỹ, Beretta M9 cũng là một trong những ứng viên thay thế cho khẩu M1911 đã phục vụ trong lực lượng này hơn 100 năm. Nguồn ảnh: BI.
Đứng đầu trong danh sách này là mẫu súng ngắn Beretta M9 vũ khí tiêu chuẩn không chỉ của Thủy quân Lục chiến Mỹ mà còn của cả Quân đội Mỹ, Beretta M9 cũng là một trong những ứng viên thay thế cho khẩu M1911 đã phục vụ trong lực lượng này hơn 100 năm. Nguồn ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới