Nhẫn tâm bán con gái 6 tuổi, bà mẹ nhận kết đắng

Racquel 'Kelly' Smith, bà mẹ nhẫn tâm bán cô con gái 6 tuổi Joshlin Smith với giá 1.122 USD, đã bị kết án tù chung thân.

Theo RT, bé Joshlin mất tích khỏi nhà riêng ở Middelpos, Vịnh Saldanha, Nam Phi, vào 19/2/2024. Bằng chứng sau đó chỉ ra rằng bé Joshlin đã bị bán với giá 1.122 USD. Hiện cuộc tìm kiếm bé gái vẫn tiếp tục.

Mẹ của Joshlin, Racquel 'Kelly' Smith, bạn trai của bà ta là Jacquen 'Boeta' Appollis, và một thành viên khác trong gia đình là Steveno 'Steffie' van Rhyn đã bị kết tội tại Tòa án cấp cao Western Cape vào đầu tháng này. Vào ngày 29/5, họ đã bị kết án tù chung thân vì tội buôn người và 10 năm tù vì tội bắt cóc.

Những người này nói rằng họ sẽ kháng cáo.

bancon.png

Jacquen Appollis, Steveno Van Rhyn và Kelly Smith tại Tòa án cấp cao Tây Cape, Nam Phi, ngày 23/5/2025. Ảnh: Gallo Images.

Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng tỉnh Tây Cape, Trung tướng Thembisile Patekile, cho biết: "Chúng tôi luôn nghĩ về gia đình Joshlin Smith. Mong họ sẽ được an ủi đôi chút khi biết rằng công lý đã được thực thi".

"Lực lượng chức năng cam kết sẽ xem xét mọi manh mối có thể để tìm kiếm bé Joshlin", Trung tướng Thembisile Patekile nói thêm.

Mẹ đỡ đầu của bé Joshlin, cô Natasha Andrews, cho biết sự im lặng của ba người trong suốt quá trình tuyên án khiến gia đình càng đau đớn hơn.

"Họ đã có cơ hội để nói điều gì đó, bất cứ điều gì có thể giúp chúng tôi tìm ra Joshlin, nhưng họ không nói gì cả. Kelly thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Nếu họ muốn giúp đỡ, họ đã làm rồi. Hiện giờ chúng tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ tìm thấy bé", cô Natasha Andrews chia sẻ.

"Tôi vẫn hy vọng rằng Joshlin sẽ được tìm thấy. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ ngừng đến gặp Racquel 'Kelly' Smith cho tới khi chúng tôi có câu trả lời", Andrews nói tiếp.

Bà nội của Joshlin, Louretta Yon, cho biết: "Những gì Kelly đã làm thật tàn nhẫn. Có lẽ một ngày nào đó cô ta sẽ nói sự thật về những gì đã xảy ra với Joshlin. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì với Kelly bây giờ".

Mẹ của Kelly, Amanda Smith-Daniels, nói về con gái: "Con bé đã phạm tội, và luật pháp cần xử lý. Tôi không muốn con tôi phải ngồi tù cả đời, nhưng con bé đã làm điều sai trái và phải chịu hậu quả".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cứu sống bé trai bị bỏ quên trong ô tô ở Vĩnh Phúc

Nguồn video: THĐT

Chân dung con gái Đại sứ Afghanistan bị bắt cóc, tra tấn tại Pakistan

(Kiến Thức) - Silsila Alikhil, con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najib Alikhil, đã bị một nhóm kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc và giam giữ trong vài giờ hồi tuần trước.

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan
Theo Al Jazeera, Silsila Alikhil, con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najib Alikhil, đã bị một nhóm kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc và giam giữ trong vài giờ hôm 16/7. Ảnh: Ông Najib và con gái, Silsila. Ảnh: PW.  

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-2
Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, Silsila, 26 tuổi, đã bị bắt cóc khi đang trên đường trở về nhà tại Islamabad. Nhóm bắt cóc được cho là đã tra tấn nạn nhân trước khi thả cô. Ảnh: AN.  

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-3
The Guardian dẫn báo cáo từ bệnh viện cho hay, Silsila Alikhil đã bị đánh vào mặt nhiều lần, có vết dây thừng ở cổ tay và chân của cô. Ảnh: IN.  

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-4
 Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân đã bị gãy xương và cần phải chụp X-quang. Ảnh: OI. 

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-5
Hiện, Silsila Alikhil được chăm sóc y tế tại bệnh viện ở Islamabad với những vết thương và vết hằn do dây thừng trên cơ thể. Ảnh: TN.  

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-6
 Được biết, Chính phủ Afghanistan đã triệu hồi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao từ thủ đô Islamabad (Pakistan) sau vụ bắt cóc con gái của Đại sứ Najib Alikhil. Trong ảnh là Đại sứ Najib Alikhil. Ảnh: TRT. 

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-7
 Pakistan mô tả vụ tấn công là "đáng lo ngại" và cho biết an ninh tại dinh thự của Đại sứ Afghanistan ở Islamabad đã được tăng cường. Ảnh: EPA.

Chan dung con gai Dai su Afghanistan bi bat coc, tra tan tai Pakistan-Hinh-8
 Thủ tướng Pakistan Imran Khan (ảnh) yêu cầu ưu tiên việc truy bắt thủ phạm vụ bắt cóc, tra tấn cô Silsila Alikhil. Ảnh: Reuters. 

Băng đảng vũ trang xông vào trường học, bắt cóc 150 học sinh

Băng đảng vũ trang tấn công thị trấn ở Nigeria khiến một người chết, một người bị thương nặng, và hơn 150 học sinh bị bắt cóc tại trường học Hồi giáo.

Ông Abubakar Tegina - chủ sở hữu trường học Hồi giáo ở bang Niger, phía trung bắc Nigeria - chia sẻ với Reuters rằng ông đã chứng kiến vụ tấn công của băng đảng đi môtô và ước tính 150 học sinh đã bị bắt cóc hôm 30/5. Ông sống cách trường khoảng 150 m.

Đang ngủ trong nhà, bé trai 4 tuổi bị bắt cóc rồi sát hại

(Kiến Thức) - Trong lúc đang ngủ, bé Cash Gernon ở Dallas (Mỹ) đã bị một nam thanh niên đột nhập vào nhà bắt cóc. Thi thể nạn nhân được phát hiện sau đó vài giờ.

Theo People, các nhà chức trách Texas (Mỹ) đang cố gắng xác định động cơ vụ sát hại bé trai 4 tuổi Cash Gernon.
Nguồn tin cho hay, thi thể bé Cash được phát hiện trên đường phố tại Dallas vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15/5. Được biết, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới