Nhãn "khủng" Tây Bắc bất ngờ xuất khẩu sang Mỹ

(Chap) Nhãn Sông Mã (Sơn La) có đặc điểm quả to, cùi dày, hạt nhỏ, ăn dịu ngọt, thanh mát hơn các loại nhãn khác.
 

Chỉ ít ngày nữa lô hàng nhãn Sông Mã (Sơn La) đặc sản Tây Bắc sẽ lần đầu tiên có cơ hội xuất sang thị trường Mỹ.Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T, cho biết sau khi làm việc với Sở Công Thương Sơn La và các vùng trồng, công ty đã hoàn thành xong công đoạn đóng gói sản phẩm để chuyển xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Lô hàng nhãn Sông Mã sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không vào TP.HCM chiếu xạ, sau đó sẽ vận chuyển bằng đường biển xuất khẩu sang Mỹ.
Nhan "khung" Tay Bac bat ngo xuat khau sang My
Nhãn Sông Mã (Sơn La) trái to, vị ngọt dịu hơn các loại nhãn khác. 
Theo ông Tùng, nhãn Sông Mã nổi tiếng nhiều năm qua có thể so sánh độ ngon ngang ngửa với đặc sản nức tiếng “nhãn lồng Hưng Yên”. Điểm nổi trội của nhãn Sông Mã là trái “khủng” to hơn các loại nhãn khác, vị ngọt dịu, thanh mát hơn. Có thể do được trồng trên vùng đồi núi nên chất lượng khác biệt.
“Nhãn Sông Mã (Sơn La) sẽ được xuất thử lô hàng đầu tiên sang Mỹ theo dạng chào hàng. Nếu người tiêu dùng ưa chuộng, công ty sẽ tiếp tục kết nối thu mua tiêu thụ cho bà con nông dân trồng nhãn”, ông Tùng cho hay.
Nhan "khung" Tay Bac bat ngo xuat khau sang My-Hinh-2
Nhãn Sông Mã (Sơn La) năng suất cao, chất lượng được kỳ vọng thị trường Mỹ ưa chuộng. 
Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có gần 32.000 hộ trồng nhãn với diện tích hơn 5.000ha, trong đó, nhãn ghép là 2.300ha, tập trung chủ yếu ở các xã dọc sông như: Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Thị trấn, Nà Nghịu, Chiềng Sơ. Cây nhãn đã trở thành cây trồng chủ lực được ưu tiên phát triển.
Với sản lượng gần 40.000 tấn nhãn/năm, quả nhãn dày cùi, nhiều nước, ăn ngọt đậm, không chỉ cho sản phẩm quả tươi mà một lượng lớn nhãn còn được người dân Sông Mã sấy khô thành long nhãn, chủ yếu phục vụ thị trường phía Bắc và xuất đi Trung Quốc.

Mặt hàng nào có thể bị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt?

(Kiến Thức) - Xe bán tải, thuốc lá, các loại nước ngọt, giải thưởng xổ số, xăng... là những mặt hàng có thể sắp bị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Nhung mat hang nao co the bi tang thue tieu thu dac biet?
1. Nước ngọt - Đề xuất áp thuế từ 10-20%
Bộ Tài chính vừa thông báo về đề xuất sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó sẽ áp dụng hoặc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiều mặt hàng như nước ngọt... Ảnh: Internet.
Nhung mat hang nao co the bi tang thue tieu thu dac biet?-Hinh-2
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ở Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì chiếm tới 25% dân số. Với trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ béo phì tăng nhanh từ mức 0,6% vào năm 2000 lên 5,3% vào năm 2015. Việc lạm dụng nước ngọt sẽ dẫn đến béo phì, trong khi đây là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh tật như tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, xơ vữa và tắc mạch vành, nhồi máu cơ tim… Ảnh minh họa: Internet.

Lời giải cho loại nhãn khổng lồ, vỏ bóng bán khắp chợ HN

Vỏ mỏng, màu vàng sáng, cùi dày, kích thức to ngang quả vải thiều,... loại nhãn khổng lồ xuất hiện tràn lan tại các chợ ở Hà Nội khiến nhiều người nghi ngại.

Đang vào mùa nhãn chín rộ nên khoảng 1 tháng nay, tại các chợ lớn nhỏ cũng như trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các loại nhãn được bày bán la liệt, chất đống trên các xe thồ và sạp chợ. Các loại nhãn Thái, nhãn lồng Hưng Yên, nhãn quê,... có giá bán 30.000-50.000 đồng/kg tùy loại.

Khu vườn 200 giỏ hoa rực rỡ khiến khách đến không muốn về

Khách đến chơi nhà chị Điệp (Hải Dương) đều muốn nán lại thật lâu để được ngắm vườn hoa với hàng trăm giỏ đẹp rực rỡ không thể rời mắt.

Khu vuon 200 gio hoa ruc ro khien khach den khong muon ve
 Chị Phạm Thị Điệp (Chí Linh – Hải Dương) hiện đang sở hữu khu vườn hoa "mơ ước" ngập tràn sắc hoa và tiếng chim hót mỗi ngày. Đối với chị, cuộc sống thật ý nghĩa khi mỗi sớm thức dậy được ngắm nhìn những chậu hoa mình trồng và tận hưởng không gian yên bình ở miền quê này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.