Nha Trang: Làng nghề Trường Sơn rực rỡ đón Tết Giáp Thìn

Làng nghề Trường Sơn ở Nha Trang luôn là điểm đến được nhiều du khách và người dân trong tỉnh lựa chọn đến du xuân, chụp ảnh với hoa vào mỗi dịp Tết.

Đây có thể nói là vườn hoa đẹp nhất trong lòng thành phố Nha Trang trên đường Trường Sơn, rộng 500m2 với nhiều không gian mở, có khu vực làng nghề, không gian âm nhạc biểu diễn nhạc cụ, thu hút rất đông du khách nước ngoài tìm đến, các trường học chọn cho học sinh đến trải nghiệm.
Nha Trang: Lang nghe Truong Son ruc ro don Tet Giap Thin
Vườn mai tại làng nghề Trường Sơn khoe sắc vàng tươi thắm.
Vào những ngày giáp Tết, tại đây đã chuẩn bị khá kỳ công một không gian hoa cho du khách đến tham quan. Ngoài một số hoa mai, sao nhái, hoa nhái, hướng dương đang nở, làng nghề còn có cả ngàn gốc mai đơm nụ, trên 200 gốc hoa hướng dương hứa hẹn vàng cả đất trời trong dịp Tết. Đặc biệt, vườn cải cũng đã lên ngồng, sẽ là một vườn hoa cải đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó, vườn hoa hồng với trên 1.000 gốc hoa hồng nhiều chủng loại cũng đã rực rỡ sắc hoa.
Dịp Tết Giáp Thìn, làng nghề Trường Sơn còn giới thiệu con rồng độc đáo, dài 63m tượng trưng cho 63 tỉnh thành, thân có 54 đốt tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, uốn lượn hình chữ S bản đồ Việt Nam, đầu rồng làm bằng giấy bồi vô cùng sinh động, thân rồng bằng thép nối với đèn, ban đêm chiếu sáng rực rỡ như đang bay.
Nha Trang: Lang nghe Truong Son ruc ro don Tet Giap Thin-Hinh-2
Chú rồng dài 63m tại làng nghề Trường Sơn đang dần thành hình.
Để thực hiện con rồng, các nghệ nhân của làng nghề phải bỏ ra hai tháng thiết kế và lắp ráp. Con rồng được treo bên trên đường vào làng nghề Trường Sơn như đang bay lượn, theo ý tưởng đất nước Việt Nam sẽ hóa rồng một ngày không xa.
Bên cạnh đó, tại làng nghề còn có 2 con rồng bằng sợi nhựa tổng hợp được làm từ năm 2012. Mỗi con dài 10m, chiều cao 65m dáng rất đẹp như đang phun châu nhả ngọc. Mặc dù đã trải qua 12 năm nhưng hai con rồng không hề bị hư hỏng bởi thời gian do được bảo quản tốt. Hai con rồng này đặt tại một khu vực gọi là sân rồng với nhiều cây cảnh trang trí.
Nha Trang: Lang nghe Truong Son ruc ro don Tet Giap Thin-Hinh-3
Mô hình Rồng Nhâm Thìn từ năm 2012 vẫn được bảo quản tốt tại làng nghề.
Ngoài các hoạt động trang trí Tết đặc sắc, theo truyền thống, vào những ngày cuối năm, làng nghề Trường Sơn sẽ dành một khoản tài trợ cho bếp ăn từ thiện các bệnh viện trong tỉnh, đây là công việc đã thực hiện 12 năm nay.

Cuối năm thăm làng nghề hương nổi tiếng bậc nhất xứ Thanh

Thời điểm cuối năm, làng nghề hương truyền thống Đông Khê, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đang tất bật sản xuất phục vụ tết Nguyên Đán - vụ tiêu thụ hương lớn nhất trong năm.

Theo các bậc cao niên tại làng nghề Đông Khê cho biết, nghề làm hương tại đây đã có tuổi đời hơn 300 năm, thời kỳ cao điểm có khoảng 2/3 hộ dân trong làng làm công việc này. Những năm đỉnh điểm, làng nghề xuất ra thị trường hàng trăm vạn que hương, cung cấp cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo thời gian nghề dần mai một, hiện tại làng Đông Khê chỉ còn hơn hai chục hộ làm hương. Tuy nhiên, tất cả đều làm theo kiểu công nghiệp. Chỉ còn vài hộ vẫn làm hương thủ công truyền thống.

Người mẫu Ngọc Trinh đã được dẫn giải tới tòa

Ngọc Trinh bị cáo buộc dùng các tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi đăng tải nhiều video phản cảm, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, nhận thức, lối sống của giới trẻ.

Ngày 2-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ TP.HCM) thực hiện.
Khoảng 7 giờ 15 phút xe chuyên dụng chở Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đến tòa, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Rất nhiều các cơ quan báo chí đến tham dự để đưa tin phiên tòa.
Ngọc Trinh bị VKSND TP.HCM truy tố theo khoản 2 Điều 318 BLHS với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đối với bị cáo Trần Xuân Đông bị truy tố về hai tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Nguoi mau Ngoc Trinh da duoc dan giai toi toa

Ngọc Trinh được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Song Mai

Theo cáo trạng Trần Thị Ngọc Trinh (thường gọi là người mẫu Ngọc Trinh) mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc (Bằng A2), nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến tháng 10-2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến các địa điểm là những tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM để cùng thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả 2 tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn.

Đồng thời, Trinh chỉ đạo, phân công Nguyễn Thị Thúy Kiều (là trợ lý của Trinh), Nguyễn Thanh Long (là tài xế của Trinh) và Tăng Duy Khánh (bạn của Long) chuẩn bị điện thoại, flycam để quay lại quá trình Trinh và Đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Sau đó, Trinh biên tập lại và đăng tải các video này lên các trang mạng cá nhân của Trinh nhằm mục đích gây sự chú ý.

Nguoi mau Ngoc Trinh da duoc dan giai toi toa-Hinh-2

Ngọc Trinh bị VKSND truy tố khung hình phạt từ 2-7 năm tù. Ảnh: HOÀNG GIANG

Làng cốm Mễ Trì có mất danh hiệu làng nghề truyền thống?

Việc giữ nguyên danh hiệu Làng nghề truyền thống Cốm Mễ trì sẽ được Hội đồng chuyên ngành của Thành phố Hà Nội xem xét dựa trên các quy định.

Mới đây, cử tri quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) tiếp tục có kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm, xem xét giữ nguyên danh hiệu Làng nghề truyền thống Cốm Mễ Trì để các hộ dân yên tâm kinh doanh sản xuất.
Tuy nhiên, phản hồi cử tri, UBND TP. Hà Nội cho biết, làng nghề cốm Mễ Trì được UBND thành phố công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống năm 2016. Căn cứ khoản 6, điều 6 Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn: làng nghề truyền thống sau khi được công nhận sẽ xem xét bị thu hồi khi không còn đạt các tiêu chí sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới