Nhà khoa học đoạt giải Nobel đầu tiên đến "Gặp gỡ Việt Nam"

Ngày 3/8, tại ĐH Quy Nhơn (Bình Định), Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam khai mạc lớp Vật lý Việt Nam lần thứ 19: Vật lý chất rắn lý thuyết và tính toán.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9. Hôm nay 4/8, Tổ chức gặp gỡ Việt Nam sẽ tiếp tục khai mạc lớp Vật lý thiên văn lần thứ nhất với chủ đề Vật lý thiên văn và Vũ trụ học.

Klaus von Klitzing
 Klaus von Klitzing

Cũng trong hôm nay, Giáo sư Klaus von Klitzing (1943), nhà vật lý người Đức được trao Giải Nobel năm 1985 cho công trình phát hiện Hiệu ứng Hall lượng tử, đến VN trong khuôn khổ hội nghị Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 tại TP.Quy Nhơn. Ông sẽ bắt đầu chủ trì hội nghị vật lý nano một ngày sau đó.

Trao đổi với PV trước khi lên máy bay, GS Klitzing cho biết hội nghị lần này sẽ quy tụ các nhà khoa học nano hàng đầu thế giới để trao đổi về những kết quả “mới nhất” trong lĩnh vực này. Riêng ông sẽ có hai bài diễn thuyết tại hội nghị, nói về Hiệu ứng Hall lượng tử và khoa học nano.

Tìm vật chất tối trong vũ trụ ở “Gặp gỡ Việt Nam”

Sáng 29/7, "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 9 được khởi động bằng 2 cuộc hội thảo khoa học quốc tế lồng ghép với chủ đề "Vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck" , "Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn".

Phát biểu khai mạc, GS Trần Thanh Vân, người tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam", cho rằng hội thảo mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm gợi mở cho các nhà khoa học, đặc biệt các nhà khoa học trẻ, trong việc tìm ra các hạt vật chất mang điện tích âm trong vũ trụ, còn gọi là vật chất bóng tối.
Các nhà khoa học tiếp tục thảo luận sôi nổi về hạt vật chất mang điện tích âm bên ngoài hội thảo.
Các nhà khoa học tiếp tục thảo luận sôi nổi về hạt vật chất mang điện tích âm bên ngoài hội thảo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới