Người Tây Tạng mang "siêu năng lực" từ một loài người khác

Tổ tiên Homo sapiens chúng ta ở Tây Tạng đã có tận 2 thời kỳ giao phối lời loài người tuyệt chủng tên Denisovans,

Công trình được thực hiện bởi nhóm khoa học gia từ Đại học California ở Davis (UC Davis), vừa công bố trên tạp chí khoa học Trends in Ecology and Evolution.

Nghiên cứu cho thấy người Denisovans đã đến với cao nguyên Tây Tạng từ 160.000 năm về trước và đã có tới 2 thời kỳ cộng đồng Denisovans lẫn cộng đồng Homo sapiens (tức loài người hiện đại chúng ta) có sự giao lưu, nảy sinh các cuộc hôn phối dị chủng.

Nguoi Tay Tang mang
Người Tây Tạng sống cực kỳ khỏe mạnh ở nơi khắc nghiệt và thiếu oxy nhờ thừa hưởng "siêu năng lực" từ một loài người đã tuyệt chủng - Ảnh: Adobe Stock

Những vị tổ tiên khác loài đã truyền lại một số gene đặc biệt cho những người con gái mang 2 dòng máu. Những người phụ nữ này tiếp tục mang nguồn gene quý truyền cho các thế hệ Homo sapiens Tây Tạng sau này, duy trì cho đến nay - khoảng 20.000 - 30.000 năm sau khi các vị tổ tiên khác loài bị tuyệt chủng.

Những gene này cho phép người Tây Tạng có khả năng thích ứng với độ cao, thở tốt, sống khỏe với lượng oxy rất thấp trên cao nguyên Tây Tạng và là những gene độc nhất vô nhị, không cộng đồng Homo sapiens nào khác có được. Tây Tạng nổi tiếng là một vùng cao nguyên khắc nghiệt, nơi hầu hết người ngoài tìm đến đều gặp rắc rối sức khỏe nghiêm trọng do thiếu oxy.

Theo tờ Phys.org, yếu tố chính tạo ra siêu năng lực chính là gene Endothelia Pas1 (EPAS1), giúp cải thiện đáng kể sự lưu thông oxy trong máu, phổ biến ở người Tây Tạng và nữ giới Siberia hiện đại. Một phiên bản cổ đại rất giống gene này đã được tìm thấy khi các nhà khoa học tìm được DNA ti thể, chiết xuất từ xương ngón tay cái của một thiếu nữ Denisovans được phát hiện ở dãy núi Altai, Siberia.

Theo Acient Origins, nác bằng chứng định cư cho thấy người Denisovans đã chiếm lĩnh cao nguyên Tây Tạng từ 160.000 năm trước, trong khi người hiện đại lần lượt đến theo 3 nhóm, vào các thời điểm 40.000, 16.000 và 8.000 năm trước. Chính nhóm Homo sapiens đầu tiên đến Tây Tạng đã được truyền cho "siêu năng lực" này.

Lạ: Người Tây Tạng chuyên lè lưỡi du khách và ý nghĩa...

(Kiến Thức) - Người Tây Tạng thè lưỡi chào hỏi những người mới đến vùng đất của họ là nghi thức truyền thống, cũng là một tập tục được truyền qua nhiều thế hệ ở nơi đây. Tuy nhiên hiện nay, nghi thức này không còn quá phổ biến như thời xưa nữa.

Tây Tạng là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà nhiều du khách mơ ước được đặt chân tới từ lâu. Nơi đây còn được gọi là "nơi gần nhất với thiên đường". Tây Tạng không chỉ có bầu không khí tôn giáo đậm đặc, còn có nhiều tòa kiến trúc tráng lệ, mang đậm hơi thở Phật giáo.
Tuy nhiên, khi mới đến Tây Tạng, rất nhiều du khách sẽ bị bất ngờ bởi người Tây Tạng thường hay thè lưỡi khi nhìn thấy du khách chứ không cúi chào hay nở nụ cười niềm nở. Vậy rốt cuộc phía sau cái thè lưỡi của người Tây Tạng có ẩn ý gì?

Tại sao Mỹ cho rằng TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia?

(Kiến Thức) - Mới đây, chính phủ Mỹ đã thực hiện một cuộc đánh giá về an ninh quốc gia liên quan nền tảng video TikTok của Trung Quốc.

Các cơ quan chính quyền Mỹ cho rằng ứng dụng đang rất hot này có thể đe dọa đến sự an nguy của Mỹ.

TikTok là một mạng xã hội, nơi người dùng tạo ra những đoạn video ngắn theo điệu nhạc. Trước đây được gọi là Musical.ly, nền tảng này được công ty ByteDance của Trung Quốc mua lại vào năm 2017.

ứng dụng nước ngoài TikTok đầu tiên thực sự trở nên phổ biến tại Mỹ, TikTok đã ảnh hưởng khá nhiều đến văn hóa đại chúng, biến nhiều nhạc sỹ vô danh thành những ngôi sao dẫn đầu bảng xếp hạng và những cô cậu nhóc tuổi teen thành những người nổi tiếng bé nhỏ.

Vậy vấn đề với TikTok là gì?

Có một số thông tin cho biết Nhà nước Hồi giáo IS sử dụng ứng dụng này để tuyên truyền Thánh chiến. Một cuộc điều tra được tiến hành bởi tờ The Guardian (Anh) cho thấy TikTok kiểm duyệt những đoạn video mà chính phủ Trung Quốc không tán đồng, bao gồm video về những người Tây Tạng đòi quyền tự trị.

Một số chuyên gia lo sợ rằng TikTok sẽ chia sẻ dữ liệu về người dùng tuổi teen tại Mỹ với chính phủ Trung Quốc hoặc trở thành một kênh truyền tải thông tin sai sự thật do nước ngoài điều khiển.

Tai sao My cho rang TikTok la moi de doa an ninh quoc gia?
 

Nhóm thanh niên đi câu cá thì phát hiện “nhiều con mắt nhìn chằm chằm“

Nhóm bạn trẻ đã tìm thấy vật thể kỳ lạ gì mà ban đầu họ lại hốt hoảng như vậy.

Cách đây 3 năm, có một nhóm nam sinh rủ nhau đi câu cá ven suối. Câu mãi không thấy cá đâu, nên họ quyết định lội xuống suối chơi. Một người vấp phải hòn đá và ngã xuống nước. Khi đứng dậy, người này chợt thấy rùng mình - hòn đá như thể là rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ dưới nước.

Cậu thanh niên gọi nhóm bạn tới để xem xét tình hình. Nào ngờ, có người bạo dạn dám thò tay xuống lôi thứ đó lên. Hóa ra nó chỉ là một hòn đá kỳ lạ với rất nhiều hoa văn hình con mắt trên bề mặt. Cả nhóm rất kinh ngạc, họ chưa bao giờ thấy loại đá nào đặc biệt như vậy. Họ quyết định đem nó về.

Nhom thanh nien di cau ca thi phat hien

Viên đá có hình dáng và hoa văn rất đặc biệt, tựa như nhiều con mắt. (Ảnh: Kknews)

Ban đầu, khi biết nhóm bạn trẻ nhặt được hòn đá có con mắt kỳ dị, bố mẹ của họ đã trách mắng rất nhiều. Thế nhưng, dù sao thì họ cũng đã nhặt nó về rồi, ai cũng tò mò muốn biết viên đá này có nguồn gốc thế nào. Các gia đình đã cùng nhau bàn bạc, sau đó, cha của một bạn nam đã đem viên đá tới nhờ trung tâm kiểm định đá quý của thành phố nhờ thẩm định.

Theo kết quả thẩm định, viên đá này là ngọc Dzi, một loại đá mã não đặc biệt. Nó còn được biết đến với rất nhiều tên gọi như "Con mắt của Trời", "Kim cương Tây Tạng", "Kim cương xứ Himalaya".

Trong tiếng Tạng, "dzi" mang ý nghĩa là tỏa sáng rực rỡ, trong suốt sáng tỏ như ánh sáng tinh khôi của mặt trời vào buổi sớm mai.

Ngọc Dzi có màu sắc chủ đạo thường dao động từ màu nâu sang màu đen, các họa tiết thường màu trắng ngà. Dzi có màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau; tùy thuộc vào thời gian tồn tại, bề mặt hạt Dzi có thể nhẵn bóng hay sần sùi.

Các họa tiết tự nhiên (thường là những lớp lớp xoáy) của mã não đôi khi có thể được nhìn thấy bên dưới hoặc đằng sau các họa tiết trang trí, và đôi khi không.

Nhom thanh nien di cau ca thi phat hien

Theo các chuyên gia, hòn đá là ngọc Dzi quý hiếm với giá trị ít nhất là 700 triệu VND. (Ảnh: Kknews)

Với hòn đá mà nhóm nam sinh nhặt được, chuyên gia đánh giá rằng nó thuộc loại cực kỳ quý hiếm, bởi những viên ngọc Dzi có nhiều hơn 3 mắt rất ít. Chuyên gia cũng nhận định, giá trị của viên đá này ít nhất là 200.000 NDT (khoảng 700 triệu VND).

Ngọc Dzi được có từ thời nền văn minh sông Indus, giữa năm 2000 đến 1000 trước Công nguyên. Theo các ghi chép và bằng chứng lịch sử, khi quyền lực Tây Tạng mạnh ở Trung Á, quân đội của họ đã mang về nhà hàng ngàn hạt Dzi từ Ba Tư. Người Tây Tạng coi ngọc Dzi như đá quý giá nhất và nó là kho báu giành cho các thế hệ gia đình hoàng gia ở các thế hệ sau.

Các hạt Dzi đeo cổ có thể được sử dụng cho mục đích thế chấp tại ngân hàng hoặc Văn phòng Tín dụng của thành phố. Vì vậy, với người Tây Tạng, hạt Dzi không khác gì tiền mặt. Thậm chí, họ còn dùng nó để trao đổi vật nuôi, đất đai và tiền bạc. Ở Tây Tạng, nhiều loại hàng hóa đắt tiền được trao đổi bằng các hạt Đá Dzi thay cho tiền mặt.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới