Người nhóm máu nào dễ mắc bệnh ung thư nhất?

Thống kê của các nhà khoa học cho thấy, nhóm máu có mối quan hệ với nguy cơ ung thư. Vậy nhóm máu nào dễ mắc bệnh ung thư.

Nhóm máu là một trong những tính di truyền ổn định nhất của cơ thể, do miễn dịch cơ thể cũng chịu sự ảnh hưởng của nhân tố di truyền, cho nên, người ta phải chăng mắc bệnh, mắc bệnh như thế nào đều có quan hệ mật thiết với nhân tố di truyền.
Theo nghiên cứu, nhóm máu A với một số chứng ung thư cũng có liên quan mật thiết. Đặc biệt là ung thư dạ dày, người nhóm máu A chiếm đa số. Do vậy, người có nhóm máu A, nếu có triệu chứng đau bụng trên, đầy bụng bất ổn, gầy ốm, chán ăn, nôn ói, tiện ra máu… nhất là người viêm dạ dày dạng co thắt, nên sớm khám chữa bệnh kịp thời.
Trong nghiên cứu về ung thư dạ dày và đại trực tràng ở Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Thị Thu (trường Đại học Y Hà Nội) cho biết, trong gia đình có người bị ung thư thì khả năng làm tăng nguy cơ ung thư với chỉ số nguy cơ mắc bệnh ung thư là 1,82.
Theo các nghiên cứu của các nước cũng cho thấy, trong gia đình có người bị ung thư thì nguy cơ mắc bệnh thường rất cao, gấp 2 lần so với người khác.
Một số nghiên cứu cho thấy, ung thư dạ dày có liên quan đến nhóm máu. Hệ số mắc bệnh của nhóm máu A là cao nhất: 1,35%; nhóm máu B là 1,21; nhóm máu AB là 1,01 và nhóm máu O là 0,73. Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày ở nhóm máu A tăng 15 - 20%.
Nhóm máu liên quan đến bệnh ung thư.
Nhóm máu liên quan đến bệnh ung thư. 
Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học ở các nước cho thấy, yếu tố gen có một vai trò tiềm tàng trong quá trình sinh ra bệnh ung thư của dạ dày. Điều này cũng tương đồng với nghiên cứu trong nhóm tiền sử gia đình có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư. Có những gia đình nguy cơ cao gấp 2-3 lần so với cộng đồng và những người nhóm máu A cũng có tỷ lệ ung thư cao hơn.
Theo PGS.TS Lê Trần Ngoan, Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp, trường Đại học Y Hà Nội, các khảo sát và chứng minh khoa học là thế, nhưng tất cả mọi người nói chung và những ai có nhóm máu A hoặc B hãy phòng bệnh ung thư dạ dày và nhiều loại ung thư khác bằng cách thay đổi thói quen như không hút thuốc lá, thuốc lào, uống rượu hoặc bia. Đồng thời, không nên nấu thức ăn ở nhiệt độ cao như rang, rán, nướng, quay sẽ an toàn hơn.
Một số thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa ung thư
Cà rốt: Cà rốt cũng như cải xoăn và rau chân vịt có chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư trực tràng.
Cà chua: Cà chua, đặc biệt là cà chua được nấu chín rất tốt cho cơ thể bạn. Chúng có chứa chất carotenoid hay còn gọi là lycopene giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến.
Tỏi: Tổ chức Y tế Thế giới khuyên bạn nên thêm 1 nhánh tỏi vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và ung thư vú.
Chất xơ: Thực phẩm giàu chất xơ, bao gồm một số loại ngũ cốc, các loại rau và đậu bảo vệ cơ thể chống lại ung thư ruột kết.
Hành tây: ăn nhiều hành tây giúp giảm 88% nguy cơ ung thư họng và ung thư tuyến tiền liệt 71%.
Khoai lang: chứa nhiều chất chống oxy hóa beta carotene, vitamin, chất khoáng và nhiều chất xơ, có hiệu quả phòng ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư.
Ớt: Chất capsaicin trong ớt có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện khả năng của cơ thể hòa tan máu đông, chống lại viêm nhiễm. Capsaicin làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư, thậm chí làm chết các tế bào ung thư mà không làm tổn hại đến các tế bào xung quanh.
Sữa chua: Có hoạt tính chống virut và chống ung thư nhờ kích thích kháng thể.
Các loại hạt: Tất cả các loại hạt chế biến thành các loại thực phẩm đóng gói như ngũ cốc, bột mì và mì ống có chứa axit folic giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Trên vai bác sĩ là tất cả hy vọng của người bệnh

"Thật khó để đối diện với nỗi lo lắng, hoang mang và suy sụp của bệnh nhân dù tôi luôn hứa với họ lẫn với bản thân rằng tôi sẽ làm hết sức để giúp họ đẩy lùi căn bệnh".

 
Khoảng cuối năm 2009, do không thể đi ngoài (đại tiện) nên chú Trình đã quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi có kết quả sinh thiết, các bác sĩ khám cho chú thông báo chú bị ung thư trực tràng. Họ cho biết khối bướu đã lớn và chỉ định phẫu thuật cắt trực tràng, đưa ruột ra ngoài thành bụng làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Quá sốc trước kết quả này, chú Trình đã tìm đến Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng thông qua sự giới thiệu của bác sĩ Trần Ngọc Quang, một bác sĩ Việt kiều và hiện là bác sĩ cố vấn của trung tâm chúng tôi. Khi đến đây, chú Trình vừa hoang mang vừa mong mỏi có một giải pháp tối ưu cho tình trạng của mình.
Hiểu rõ niềm hy vọng của bệnh nhân, tôi đã đọc lại rất kỹ những hồ sơ bệnh án do bệnh nhân cung cấp và tìm thấy hai điểm đáng ngờ. Thứ nhất, trong mẩu bệnh phẩm sinh thiết của trực tràng có sự hiện diện của tế bào tiền liệt tuyến. Trong giải phẫu học, tiền liệt tuyến nằm phía trước trực tràng. Do đó, khi sinh thiết niêm mạc trực tràng qua nội soi trực tràng không thể có sự hiện diện của tế bào tiền liệt tuyến. Thứ hai, kết quả chụp MRI và CT scan của bệnh nhân cho thấy có tình trạng ứ nước thận một bên. Đây là một triệu chứng thường gặp trong trường hợp ung thư tiền liệt tuyến lan rộng nhưng lại rất hiếm khi gặp ở ung thư trực tràng. Từ hai chi tiết này, tôi nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư tiền liệt tuyến xâm lấn trực tràng nên quyết định thực hiện lại sinh thiết tiền liệt tuyến của bệnh nhân.

Châm cứu có thể giảm khô miệng sau ung thư

Châm cứu sẽ cần thiết cho những người bị khô miệng có liên quan đến bức xạ khi điều trị ung thư

 

Đọc nhiều nhất

Tin mới