Người bán thực phẩm bẩn sẽ bị bỏ tù 20 năm

(Kiến Thức) - Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt dành cho hành vi biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp có thể lên tới 20 năm tù.

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, quy định 5 tội danh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo đó, mức phạt dành cho hành vi biết rõ thực phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp ra thị trường có thể lên tới 20 năm tù. Đây được coi như một chế tài thể hiện tinh thần quyết liệt dẹp bỏ vấn nạn thực phẩm “bẩn” đang diễn ra phổ biến gây bức xúc cho xã hội thời gian qua.
Nguoi ban thuc pham ban se bi bo tu 20 nam
Thực phẩm bẩn đang thực sự trở thành nỗi sợ hãi của bất cứ ai.
Cụ thể, tại Điều 317 quy định rất chi tiết về “Tội vi phạm quy định về VSATTP”. Theo đó, người sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm sẽ bị phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.
Như vậy, người chỉ cần có hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm sẽ đều bị xử lý hình sự, phạt tù mà không cần phải có hậu quả xảy ra như chết người hay gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng như luật cũ quy định. Nếu hành vi trên gây hậu quả nặng hơn, làm chết 1 người sẽ bị phạt 200-500 triệu đồng, phạt tù 3-7 năm, làm chết 2 người phạt tù đến 15 năm và làm chết 3 người trở lên phạt tù đến 20 năm. Tương tự, Điều 193 đã quy định chi tiết hơn về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”. Bên cạnh mặt hàng lương thực, thực phẩm đã được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm sẽ bị phạt tù ít nhất 2-5 năm, không tính đến số lượng và giá trị hàng hóa...
Những quy định này khi đi vào cuộc sống sẽ là một chế tài mạnh để ngăn chặn các hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn mất đạo đức, gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe con người.

Hy hữu quý ông phát hiện bệnh ung thư bằng Google

(Kiến Thức) - Khi mọi chẩn đoán và giải pháp điều trị của bác sĩ đều vô hiệu, ông Kevin Everett đã tìm đến Google để tự chẩn đoán bệnh cho mình và thật may ông đã đúng.

Kevin Everett, một ông bố tuyệt vọng và liều lĩnh đang sống tại Anh đã nhờ đến bộ máy tìm kiếm Google để tự chẩn đoán bệnh tật cho mình.

Trước đó hơn một năm, ông bố 5 con này thấy mình có triệu chứng thở khò khè. Khi đi khám bác sĩ, ông được cho dùng một số thiết bị hô hấp. Sau đó ông lại thấy mình mắc chứng khó nghe và các triệu chứng về xoang.

Cảnh báo dịch đau mắt đỏ “tấn công” Hà Nội

(Kiến Thức) - Tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có chiều hướng gia tăng với diễn biến phức tạp. Tại Viện Mắt HN, hiện trung bình 50 người đến khám mắt thì có khoảng 10 người bị đau mắt đỏ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh đau mắt đỏ đã bắt đầu vào mùa, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Đông đã tăng lên đáng kể. Trung bình một ngày, mỗi bệnh viện tiếp đón khoảng 15 - 20 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám và điều trị.
Canh bao dich dau mat do “tan cong” Ha Noi
Một bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ tại BV Mắt Hà Nội.

Mỹ: Trẻ có nồng độ chì trong máu cao do nước nhiễm chì

(Kiến Thức) - Quan chức Y tế nước này khẳng định rằng mức độ nồng độ chì trong máu trẻ em ở Flint, Michigan - nơi xảy ra khủng hoảng nước nhiễm chì đang ở mức báo động.

Cụ thể, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hôm thứ Sáu tuần trước, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi có nồng độ chì trong máu cao hơn đáng kể khi chuyển nguồn cung cấp nước cho Flint từ hồ Huron ở Detroit sang sông Flint, dòng sông chảy qua thành phố và nổi tiếng là nhiều rác.
Ông Patrick Breysse, giám đốc của Trung tâm Y tế môi trường Quốc gia cho biết trong một tuyên bố: "Cuộc khủng hoảng này hoàn toàn có thể phòng ngừa, đây cũng là cảnh báo khẩn cấp về sự cần thiết phải loại bỏ nguồn nhiễm độc chì ảnh hưởng đến sức khỏe con em chúng ta".

Đọc nhiều nhất

Tin mới