Những ngày gần đây, các tín đồ thời trang lại lựa chọn phong cách thời trang mặc nội y ra ngoài này cho các sự kiện và cả đường phố.
Theo Báo Pháp Luật
“Cơn sốt” mặc nội y ra ngoài ấy cũng đã đổ bộ đến Việt Nam, tuy nhiên nhận thấy rõ một điều rằng không phải ai cũng có thể chiều lòng người đối diện với kiểu trang phục ngược đời này.
Mặc đồ lót ra ngoài là trò chơi “cân não” nếu muốn được lòng người xung quanh.
Khởi nguồn từ sàn diễn Xuân Hè 2016, trào lưu mặc áo lót bên ngoài các loại áo cơ bản như sơ mi, áo thun, áo len cao cổ... được tích cực lăng xê trong show diễn của nhà mốt lớn là J.W.Anderson và Dries Van Noten. Xu hướng này ra đời với mục đích cổ vũ tinh thần giải phóng cơ thể, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ. Ngay sau đó, một “cơn sốt” thực sự thách thức cách phối đồ của các tín đồ thời trang. Trên đường phố, mốt này bắt đầu xuất hiện với nhiều kiểu áo ngực và cách phối khác nhau.
Ở Việt Nam, ca sĩ Sĩ Thanh là người tiên phong cho gu thời trang “lạ đời” này, và cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách mặc áo lót bên ngoài sơ mi ren tại một sự kiện thời trang tháng 12 năm ngoái. Dấu hiệu về “cơn sốt” mặc nội y bên ngoài chưa hề nguội trên thế giới là dấu hiệu cho biết sớm muộn sẽ trở nên phổ biến và có khả năng “thông dụng” ở Việt Nam?
Cần phải khẳng định, trào lưu mặc áo lót bên ngoài đòi hỏi các tín đồ phải thể hiện sự khéo léo trong mọi khâu, từ chọn chất liệu, kiểu dáng đến phụ kiện, váy áo đi kèm. Phối đồ sao cho hài hòa và phù hợp cũng là một trò chơi “cân não” đối với xu hướng thời trang này. Bởi nếu không am hiểu và không có kiến thức về thời trang thì sẽ dễ gây phản cảm và trở nên quá lố trong mắt người đối diện. Nhiều người cũng bày tỏ quan điểm cho rằng xu hướng thời trang này nên xuất hiện trên sàn diễn chứ không nên có mặt trên đường phố bởi một nhẽ “đồ lót nhưng mặc ở ngoài thì chẳng ai gọi nó là đồ lót nữa”!
Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ:
Gây thương nhớ với vẻ đẹp dịu dàng mang đậm nét Á Đông, Á hậu Châu Anh đã tạo dấu ấn đặc biệt khi hóa thân thành nàng thơ trong MV "Công tử văn thơ" của MONO.
Tập 6 vừa lên sóng của “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ” đã mang đến loạt khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình 3 ngày 2 đêm tại nhà chung của các anh và các bé.
Đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin chinh phục ban giám khảo bằng phần ứng xử về kết nối văn hóa, vượt qua 19 đối thủ để đăng quang Miss Multicultural World 2026.
Sau 8 năm gắn bó, Kim Ngân và Michael hiện sống tại Brazil cùng con trai nhỏ. Dù định cư ở nước ngoài, cả hai vẫn duy trì thói quen về Việt Nam thăm gia đình.
Sau hành trình vừa học vừa làm ở Hàn Quốc, Bùi Thị Thùy Lâm tốt nghiệp thạc sĩ và chuẩn bị bước vào chương trình tiến sĩ bằng học bổng toàn phần tại Trung Quốc.