Nga - Trung tập trận quy mô lớn trên biển

Nga và Trung Quốc tập trận hải quân lớn trên Biển Nhật Bản, thể hiện năng lực phối hợp tác chiến giữa hai nước trong bối cảnh cạnh tranh khu vực gia tăng.

Từ ngày 1 đến 5/8, Nga và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Tương tác Hàng hải 2025” trên vùng biển gần Vladivostok, phía đông nước Nga. Đây là một trong những hoạt động quân sự song phương nổi bật nhất giữa hai nước trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc phòng song phương ngày càng gắn kết và căng thẳng giữa các nước vẫn chưa hạ nhiệt.

tass3.jpg
Tàu khu trục Nga khai hỏa trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: TASS

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm diesel-điện và máy bay hải quân từ cả hai bên. Trong đó, Hải quân Trung Quốc cử tàu khu trục Type 052 Shaoxing chỉ huy đội hình, còn Nga triển khai tàu chống ngầm cỡ lớn Admiral Tributs dẫn đầu. Nội dung tập trận bao gồm chống tàu ngầm, phòng không, tìm kiếm cứu nạn và bắn đạn thật.

Dù cả Moscow và Bắc Kinh đều tuyên bố hoạt động lần này là một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng giới phân tích nhận định cuộc tập trận mang nhiều thông điệp chiến lược. Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh gia tăng hiện diện quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương, việc Nga và Trung Quốc liên tục củng cố hợp tác quốc phòng được cho là động thái thể hiện lập trường chung, đồng thời củng cố ảnh hưởng ở khu vực vốn nhạy cảm về địa chính trị.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong 20 năm qua, Nga và Trung Quốc đã thực hiện hơn 100 cuộc tập trận chung, đặc biệt tăng mạnh từ năm 2018 đến nay. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động huấn luyện, hai nước còn thường xuyên tổ chức tuần tra hải quân và không quân chung trên các khu vực gần Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên và biển Hoa Đông – những nơi có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Ngay sau cuộc tập trận lần này, hai nước cũng đã lên kế hoạch tiếp tục một đợt tuần tra hải quân chung lần thứ sáu, cho thấy mức độ phối hợp ngày càng thường xuyên. Trong khi đó, việc triển khai tập trận tại vùng biển gần Nhật Bản cũng khiến dư luận khu vực chú ý, đặc biệt là trong bối cảnh Nga – Nhật còn tồn tại tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Nam Kuril.

394787.jpg
Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Vladivostok.

Dù chưa thiết lập một liên minh quân sự chính thức, Nga và Trung Quốc đang từng bước tăng cường năng lực phối hợp, đặc biệt trong các tình huống tác chiến hỗn hợp. Giới quan sát cho rằng hai bên đang hướng tới mục tiêu dài hạn: xây dựng một thế cân bằng mới trên biển, nơi không chỉ có Mỹ và đồng minh nắm thế thượng phong.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật và huấn luyện, cuộc tập trận “Tương tác Hàng hải 2025” phản ánh rõ xu thế các nước sử dụng hải quân như công cụ chính trong cạnh tranh ảnh hưởng. Với khả năng triển khai xa bờ, kiểm soát không gian biển và kết nối giữa các lực lượng vũ trang, hải quân đang trở thành trung tâm trong chiến lược phòng thủ và răn đe hiện đại.

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc và Nga chọn thời điểm này để phối hợp hành động. Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tiếp tục thúc đẩy liên minh an ninh ở châu Á, việc hai nước tổ chức tập trận cường độ cao là một cách khẳng định vai trò và lợi ích riêng tại khu vực Thái Bình Dương – nơi đang trở thành tâm điểm mới của cạnh tranh toàn cầu.

Tại sao Nga phải mất hơn một năm mới kiểm soát được Chasov Yar?

Nga đã kiểm soát hoàn toàn Chasov Yar, chấm dứt cuộc tấn công dài nhất trong lịch sử chiến dịch quân sự đặc biệt; cuộc tấn công vào đây khó khăn như thế nào?

13-3944.jpg
Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố, quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Chasov Yar, nghĩa là lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát quận Shakhtin, quận cuối cùng do lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) kiểm soát.
2.jpg
Việc RFAF kiểm soát Chasov Yar, cũng có nghĩa là họ chiếm được khu vực có địa hình cao nhất ở khu vực Donbass mà đối phương đang kiểm soát. Kiev hiểu rằng, việc họ để mất khu vực điểm cao này, sẽ mang lại cho RFAF thêm một lợi thế, mà họ sẽ phải trả bằng “rất nhiều xương máu”.

Quân đội Nga tạo ra "khu vực tử thần" ở hữu ngạn sông Dnipro

Quân đội Nga đã tạo ra một "khu vực tử thần" ở bờ phải sông Dnipro; chuyên gia quân sự phương Tây không tin vào khả năng phòng thủ của Kiev.

1.jpg
Ngày 30/7, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ miền Nam của quân đội Ukraine, ông Vladislav Voloshin, cho biết quân đội Nga (RFAF) đang tạo ra cái gọi là "khu vực tử thần" ở hữu ngạn sông Dnipro, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các phương tiện chiến đấu và quân Ukraine xuất hiện.
2.jpg
Mặc dù khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở hữu ngạn sông Dnipro không nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng quân đội Ukraine (AFU) vẫn không thể xây dựng công sự gần bờ sông. Ông Voloshin cho biết, RFAF đang thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày bằng UAV FPV, pháo binh và không quân, tạo ra một "vùng chết" trong khu vực.

Không quân Việt Nam sẵn sàng trình diễn sức mạnh trên bầu trời Hà Nội

Các máy bay phản lực quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập khẩn trương tại sân bay Kép, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.

ntb-9251.jpg
Ngày 30/7, tại sân bay Kép (Bắc Ninh) - nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân). Đây cũng là "thao trường" của ba loại máy bay phản lực quân sự gồm: Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - (gọi tắt là nhiệm vụ A80). Ảnh: Thiên Anh.
ntb-9238.jpg
Ngay từ sáng sớm không khí tập luyện của các phi công, kỹ thuật viên và những người lính hậu cần diễn ra khẩn trương chưa từng thấy, đáp ứng cao nhất yêu cầu về độ an toàn, tính chính xác và nghệ thuật khi các biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân bay qua lễ đài trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9. Ảnh: Thiên Anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới