Nga làm gì để đối phó với việc Ukraine nhận chiến đấu cơ F-16?

Để đối phó với mối đe dọa F-16 nếu Ukraine nhận được, ngành công nghiệp hàng không Nga đã tăng năng lực sản xuất và tăng gấp đôi sản lượng máy bay chiến đấu Su-30, Su-34 và Su-35.

Nga lam gi de doi pho voi viec Ukraine nhan chien dau co F-16?
 Dây chuyền lắp ráp máy bay chiến đấu Su-35 tại Nhà máy Komsomolsk-on-Amur. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga

Theo tờ Dailymail của Anh, nhanh nhất là có thể là vào tháng 8/2023, các phi công Ukraine được đào tạo tại các quốc gia như Hà Lan sẽ “tốt nghiệp”. Vậy lúc đó, rất có thể Ukraine sẽ nhận được tiêm kích F-16.

Nhưng ít nhất từ trước đó, hệ thống công nghiệp quốc phòng của Nga đã đưa ra câu trả lời cho việc “sẵn sàng đón tiêm kích F-16” của Ukraine; bởi theo kế hoạch mới nhất, Nga sẽ mở rộng sản xuất chiến đấu cơ Su-34 và Su-35.

Tin tức này đã được ông Vladimir Altyakov, Phó Tổng giám đốc của Rostec, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Russia-24", khi ông chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng của Nga.

Ông Altyakov cho biết, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và tình hình toàn cầu hiện nay, Nga đã đẩy nhanh quá trình sản xuất máy bay chiến đấu một cách “ấn tượng”. Điều đáng chú ý là việc sản xuất các máy bay chiến đấu đa năng như Su-34, Su-30 và Su-35 đã tăng lên đáng kể; hiệu quả sản xuất tăng gấp đôi.

Nga lam gi de doi pho voi viec Ukraine nhan chien dau co F-16?-Hinh-2
Máy bay chiến đấu Su-35S của Không quân Nga. Nguồn Topwar 

Altyakov nhấn mạnh: "Chúng tôi đã hiện đại hóa toàn diện các cơ sở sản xuất của mình và đầu tư mạnh vào việc đào tạo các chuyên gia”.

“Nhân viên của chúng tôi làm việc liên tục trong ba ca và các nhà quản lý làm việc 24 giờ một ngày. Huy động lực lượng lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tập đoàn Rostec thuộc sở hữu nhà nước của Nga, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đáp ứng yêu cầu của Quân đội Nga"; ông Altyakov nói thêm một cách say mê.

Ông Altyakov cũng xác nhận rằng, các doanh nghiệp nhà nước hiện đang sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Việc tăng gấp đôi sản lượng máy bay chiến đấu Su-30, Su-34 và Su-35 đồng nghĩa với việc các nhà máy sản xuất cần phải được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại máy bay này.

Nga lam gi de doi pho voi viec Ukraine nhan chien dau co F-16?-Hinh-3
Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga. Nguồn Topwar 

Sukhoi đã thực hiện các cải tiến đối với các cơ sở sản xuất. Chúng bao gồm cài đặt thiết bị mới và hiện đại hóa máy móc hiện có. Điều này giúp tăng năng suất và giảm thời gian sản xuất mỗi chiếc máy bay.

Ngoài việc tự nâng cấp các nhà máy sản xuất, Rostec cũng đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện thiết kế và nâng cao hiệu suất của các máy bay chiến đấu này. Điều này sẽ đảm bảo họ luôn đi đầu trong công nghệ quân sự và tiếp tục đáp ứng nhu cầu của chiến tranh hiện đại.

Việc tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu Su-30, Su-34 và Su-35 dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến thị trường quân sự Nga và toàn cầu. Những chiếc máy bay này được săn đón nhiều nhờ tính năng tiên tiến và tính linh hoạt, đồng thời việc tăng cường sản xuất sẽ giúp chúng dễ tiếp cận hơn với các quốc gia trên thế giới.

Ông Altyakov mạnh dạn gạt bỏ những tin đồn về sự thiếu hụt tên lửa, tự tin tuyên bố rằng việc sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal của họ không chỉ ổn định mà còn mạnh mẽ.

Nga lam gi de doi pho voi viec Ukraine nhan chien dau co F-16?-Hinh-4
 Máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Nga. Nguồn Topwar

Ông khẳng định việc sản xuất hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Bộ Quốc phòng, mặc dù ban đầu năng lực sản xuất còn hạn chế, do việc thử nghiệm và sản xuất được tiến hành đồng thời. Ông khẳng định hiện nay, việc sản xuất đã chuyển sang giai đoạn sản xuất loạt hoàn toàn.

"Chúng tôi đã sản xuất tên lửa Kinzhal hết tốc lực; ban đầu chúng tôi chỉ sản xuất một số lượng nhỏ sản phẩm để tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nghiên cứu. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã bước vào nhịp sản xuất loạt ổn định, đáp ứng đầy đủ chất lượng, thời gian và số lượng yêu cầu của Bộ Quốc phòng”.

Ông Altyakov cũng bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng, hệ thống phòng không Patriot mà họ mới nhận của đã đánh chặn thành công tên lửa Kinzhal của Nga và cho rằng, đây hoàn toàn là "tuyên truyền của Ukraine".

Nga lam gi de doi pho voi viec Ukraine nhan chien dau co F-16?-Hinh-5
 Tên lửa Kinzhal lắp dưới bụng máy bay chiến đấu MiG-31K của Không quân Nga. Nguồn Topwar

Ông cho rằng những tuyên bố của Kiev không gì khác hơn là một mánh khóe để giành được sự ủng hộ của Mỹ, bằng cách ca ngợi vũ khí và thiết bị do phương Tây sản xuất.

Altyakov nhấn mạnh công nghệ tiên tiến của tên lửa Kinzhal, tự hào rằng nó hiện là bất khả chiến bại trong việc đối phó với việc đánh chặn tên lửa. Ông nói một cách tự hào: "Công nghệ được sử dụng trong tên lửa Kinzhal vẫn là vô song và chưa từng có".

Thiếu vũ khí, Ukraine dùng cả hải pháo thời Liên Xô để chống UAV

Do thiếu vũ khí phòng không, Quân đội Ukraine phải sử dụng cả những khẩu pháo trang bị trên tàu chiến từ thời Liên Xô, ra đời cách đây 70 năm, biến thành vũ khí hỏa lực phòng không để chống lại UAV của Nga.

Thieu vu khi, Ukraine dung ca hai phao thoi Lien Xo de chong UAV

Hải pháo pháo 2M-3 của Liên Xô được Quân đội Ukraine cải tiến đưa lên xe Kamaz 6×6 thành pháo phòng không. Nguồn bulgarianmilitary 

Tờ Bulgarian Military cho biết, một hình ảnh hấp dẫn đã xuất hiện trên mạng xã hội Ukraine, cho thấy một cảnh tượng đáng chú ý trên chiến trường, khi một chiếc xe tải Kamaz 6×6 của Quân đội Ukraine, được trang bị tháp pháo hải quân 2M-3 với các khẩu pháo 25 mm, ra đời từ đầu thập niên 1950.

Phòng không Nga vất vả đối phó tên lửa phòng không S-200 của Ukraine

Quân đội Ukraine đã phóng 4 tên lửa S-200 tấn công mục tiêu mặt đất, phòng không Nga bắn hạ 2 quả, còn 2 quả bị tác chiến điện tử gây nhiễu. Tuy nhiên, Nga không có nhiều hệ thống phòng không có thể bắn hạ S-200.

Phong khong Nga vat va doi pho ten lua phong khong S-200 cua Ukraine
Tên lửa S-200 của Ukraine trong lễ duyệt binh Ngày Độc lập ở Kiev, Ukraine năm 2008. Nguồn commons.wikimedia

Theo Bulgarian Military, để khắc phục tình trạng thiếu tên lửa tấn công mặt đất hiện nay, Quân đội Ukraine đã khôi phục lại các hệ thống tên lửa đất đối không S-200 V-880 của Liên Xô cho một mục đích khác, đó là sử dụng tấn công mục tiêu mặt đất; nhằm mục đích tấn công các mục tiêu của Nga.

Ukraine nhận tên lửa mới, đe dọa vũ khí chủ lực của Nga?

Ukraine nhận tên lửa phòng không mới IRIS-T của Đức, trực tiếp đe dọa những vũ khí tấn công chủ lực của Nga là trực thăng vũ trang Ka-52 và UAV tự sát Lancet. Tuy nhiên vũ khí này liệu có khả thi?

Ukraine nhan ten lua moi, de doa vu khi chu luc cua Nga?

Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào đầu tháng trước, những chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của Nga thực sự là một cơn ác mộng. Xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe tăng AMX-10 của Pháp và nhiều loại khác đã trở thành nạn nhân của Ka-52. Ảnh: Tele.

Đọc nhiều nhất

Tin mới