Nga có thực sự “chĩa tên lửa về phía Trung Quốc“?

Việc trang bị thêm hệ thống tên lửa Iskander-M cho lữ đoàn tên lửa của Quân khu Miền Đông được cho là thể hiện thái độ "khó chịu" của Nga với Trung Quốc.

Nga co thuc su “chia ten lua ve phia Trung Quoc“?
Một phần trong hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander-M trong một buổi tập trận tổ chức ở Quân khu miền Đông. Ảnh: Sputnik.
Nhận định trên được tạp chí The Diplomat đưa ra khi đánh giá về sự việc. Theo tờ Diplomat, đầu tháng 6/2017, truyền thông Nga cho biết có thêm một lữ đoàn tên lửa mặt đất tiếp nhận hệ thống tên lửa 9K720 Iskander-M (được Nga gọi bằng thuật ngữ quân sự là hệ thống tên lửa chiến thuật-vận hành, viết tắt là OTRK).
Tạp chí giải thích: “Lữ đoàn được đề cập đến là Lữ đoàn tên lửa số 3 mới được thành lập, đóng quân tại Quân khu miền Đông. Hình thành vào tháng 12/2016, lữ đoàn này ban đầu được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K79-1 Tochka-U, và sau này trở thành lữ đoàn thứ 4 tại Quân khu miền Đông tiếp nhận hệ thống Iskander-M, một phần trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga nhằm xóa bỏ tất cả hệ thống Tochka-U vào năm 2020. Kết quả là, hiện số lượng lữ đoàn Iskander-M có mặt tại Quân khu miền Đông nhiều hơn các quân khu khác. Hiện Nga chỉ lắp đặt 2 hệ thống Iskander-M tại mỗi quân khu. Điều đó đặt ra câu hỏi mục đích triển khai 4 hệ thống Iskander-M là gì?”
Tạp chí The Diplomat kết luận: “Trong khi nhiệm vụ của hệ thống Iskander-M OTRK triển khai tại Quân khu miền Tây nước Nga để ứng phó nguy cơ từ Mỹ và các lực lượng đồng minh ở Baltics và Ba Lan, thì hệ thống lắp đặt ở Quân khu miền Đông rõ ràng phục vụ cho một mục đích khác: tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trước Trung Quốc”.
Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, nhà phân tích Vasily Kashin nhận xét: “Đầu tiên, chúng ta cần phải xem xét rằng việc triển khai lực lượng vũ trang Nga theo địa lý có mối liên quan chặt chẽ với các sự kiện lịch sử xung quanh sự sụp đổ của Liên bang Xô viết. Trong suốt thời Chiến tranh Lạnh, Liên bang Xô viết đã triển khai các đơn vị được trang bị tối tân nhất, có năng lực chiến đấu nhất thuộc Lực lượng Mặt đất và Không quân tại vùng lãnh thổ phía các đồng minh Đông Âu, như Đông Đức”.
Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, đơn vị mạnh nhất của Lực lượng Mặt đất, sau đó được Nga kế thừa, là lực lượng đóng quân tại Đông Siberia và khu vực Viễn Đông. Họ là lực lượng sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trong thời Chiến tranh Lạnh.
Tuy nhiên, hiện các lực lượng đóng quân tại Siberia và vùng Viễn Đông cũng đang được huy động triển khai làm nhiệm vụ tại khu vực phía châu Âu của Nga. Họ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh Chechen và cũng thường xuyên được điều động tới biên giới với Ukraine trong cuộc khủng hoảng ở đây. Bên cạnh đó, các lữ đoàn được trang bị Iskander-M cũng liên tục được điều động tới mọi khu vực khác trên nước Nga để tham gia các buổi tập trận quân sự khác nhau.
Việc lắp đặt thay thế bằng hệ thống Iskander-M đối với các lữ đoàn là một việc làm cần thiết vì thời gian vận hành của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K79-1 Tochka-U sắp hết và cũng không thể kéo dài thêm.
Chuyên gia Kashin giải thích: “Khá kỳ lạ khi nói rằng tên lửa Nga lại nhằm vào Trung Quốc, trong khi Trung Quốc vượt Nga về số lượng tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn, và Nga cũng không làm gì để thay đổi sự mất cân bằng này. Nga hiện không có quyền sở hữu tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có tầm bắn nằm trong khoảng 500-5.000 km”.
Đề cập đến lời bình luận có trong tạp chí The Diplomat cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn thường xuyên tại Quân khu miền Đông phản ánh việc Nga tiếp tục coi Trung Quốc là mối đe dọa tiềm ẩn với quốc gia, chuyên gia Kashin cho rằng các cuộc tập trận đó là việc hoàn toàn tự nhiên, giống như Thụy Sĩ, bị bao quanh bởi các nước thành viên EU và NATO có mối quan hệ chặt chẽ, nhưng vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quy mô.
Chuyên gia Kashin cho rằng mục đích thực sự của những cuộc tập trận đó là duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội Nga, nhằm đảm bảo phản ứng hiệu quả trước bất kỳ mối đe dọa nào.
Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng không thể nói mối đe dọa đó đến từ một đất nước cụ thể, đặc biệt khi Nga thường xuyên mời các nhà quan sát Trung Quốc tới các buổi tập trận ở Viễn Đông, coi đây là một phần trong chương trình gây dựng lòng tin quân sự. Thậm chí hai quốc gia còn có kế hoạch triển khai các cuộc tập trận chung thường xuyên.

Cấp độ mới của đối đầu Trung-Mỹ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Việc Lầu Năm Góc bắt đầu triển khai các lực lượng tại Philippines thể hiện cấp độ mới trong cuộc đối đầu Trung-Mỹ ở Biển Đông.

Trong tháng Ba, Mỹ bắt đầu triển khai các lực lượng tại Philippines trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong năm 2014.
Cap do moi cua doi dau Trung-My o Bien Dong
 Nhóm tàu sân bay USS John C. Stennis tiến vào Biển Đông. (Nguồn youtub.com)

Cười nghiêng ngả trước ảnh ngộ nghĩnh của quân nhân Nga

(Kiến Thức) - Với sự sáng tạo vô biên, những quân nhân Nga đã nghĩ ra nhiều chiêu trò gây cười cho mọi người.

Cuoi nghieng nga truoc anh ngo nghinh cua quan nhan Nga
Các quân nhân Nga đang chịu phạt dùng hót rác và xô nhựa để "xử lý" vũng nước. Đây quả thực là một nhiệm vụ khó khăn.

Bị cảnh sát truy tìm vì "cầm nhầm" chậu lan 68 tỷ

Thay vì cầm về chậu hoa lan mình đã trả tiền, một người phụ nữ Trung Quốc lại mang đi chậu lan quý hiếm trị giá tới 20 triệu NDT (68 tỷ VNĐ).

Theo SCMP, chủ của một vườn ươm ở Yucheng, tỉnh Sơn Đông hốt hoảng khi một trong những chậu hoa lan quý hiếm nhất của ông biến mất, ông lập tức trình báo vụ việc lên cảnh sát.
Bi canh sat truy tim vi "cam nham" chau lan 68 ty
Hình minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.