Năng lượng tái tạo hậu Covid-19: Việt Nam triển vọng “hút” đầu tư lớn

Việt Nam là một trong 10 quốc gia dẫn đầu thế giới đầu tư vào nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo. Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư vào ngành năng lượng.

Hậu Covid-19, khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam khá quan tâm trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển liên quan đến tái cơ cấu quản lý, sử dụng tiết kiệm năng lượng, năng lượng thân thiện với môi trường nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.
Việt Nam là một trong 10 quốc gia dẫn đầu thế giới đầu tư vào nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời). Với tăng trưởng kinh tế dự kiến khoảng 7% hàng năm, nhu cầu năng lượng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ vẫn duy trì ở mức cao. Nhu cầu điện dự báo vẫn tăng khoảng 10% trong thập kỷ tới, do đó việc đảm bảo phát triển đầy đủ và kịp thời hạ tầng cơ sở hệ thống năng lượng là một thách thức hàng đầu.
Nang luong tai tao hau Covid-19: Viet Nam trien vong “hut” dau tu lon
Khí hậu và địa hình của Việt Nam khiến năng lượng tái tạo có triển vọng đầu tư đáng kể. (Ảnh minh họa).
Các chuyên gia đánh giá, khí hậu và địa hình của Việt Nam khiến năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, có triển vọng đầu tư đáng kể. Nguồn tài nguyên gió rộng lớn của Việt Nam là nhờ vào hình dạng địa lý dài và hẹp của đất nước với hơn 3.000 km đường bờ biển, bao gồm cả đồi và núi.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 39% khu vực ở Việt Nam có tốc độ gió lớn hơn 6 mét/giây (m/s), tương đương công suất 512 GW. Việt Nam có tiềm năng lớn, với 8,6% diện tích đất, nước thích hợp cho các trang trại điện gió lớn.
Qua khảo sát, đánh giá nguồn năng lượng tái tạo có khả năng khai thác và sử dụng ở Việt Nam, thì tỉnh Gia Lai có thể phát triển các dự án điện mặt trời, quy mô công suất có thể đạt khoảng 7.500MW; các dự án điện gió với quy mô công suất có thể đạt khoảng 11.950MW.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 176 dự án điện mặt trời, điện gió được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký với quy mô 24.300 MWp, dự kiến vốn đầu tư trên 720.000 tỷ đồng.
Nang luong tai tao hau Covid-19: Viet Nam trien vong “hut” dau tu lon-Hinh-2
Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng sạch và vô hạn. Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư vào ngành năng lượng. (Ảnh minh họa).
Nhiều chuyên gia đồng tình cho rằng, nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng sạch và vô hạn, việc phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế và sẽ dần thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Nguồn năng lượng này mang lại rất nhiều lợi ích như giảm thải lượng khí carbon và các loại ô nhiễm khác. Việt Nam có đủ nguồn năng lượng tái tạo để xây dựng ngành điện quốc gia theo kịch bản phát triển năng lượng bền vững.
Ông Chandan Singh - Giám đốc điều hành Công ty Hitachi Enery Việt Nam cho rằng, tại Việt Nam hiện nay, năng lượng tái tạo đang phát triển rất nhanh, tuy nhiên vấn đề lưới điện hiện nay chưa đáp ứng được tiềm năng và nhu cầu phát triển của năng lượng tái tạo. Với thực trạng hạ tầng và sự phát triển năng lượng tái tạo như hiện nay, giải pháp cấp bách trong xây dựng hạ tầng lưới điện để giải tỏa năng lượng tái tạo là điều cốt yếu.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Việt Nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngành năng lượng. Khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là định hướng nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ngành năng lượng.
Mục tiêu mà Bộ Công Thương hướng tới là tập trung chia sẻ những thông tin về định hướng và kinh nghiệm phát triển của phía Đức. Vì Luật Năng lượng tái tạo của Đức đã đưa ra những mục tiêu rất lớn để phát triển nguồn năng lượng này và trong quá trình phát triển đó, phía Đức sẽ có nhiều kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi.
Hiện nay, Việt Nam đang xem xét để sửa đổi Luật Điện lực và các nội dung về năng lượng tái tạo sẽ được tích hợp trong Bộ luật này. Bộ Công Thương cũng bày tỏ hi vọng việc Luật Điện lực sẽ sớm được Quốc hội Việt Nam thông qua để sau đó, Việt Nam sẽ có được nhiều hơn các cơ sở pháp lý để xây dựng các chương trình phát triển năng lượng tái tạo.

Số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến hết năm 2021 cho thấy, tổng công suất lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam ước đạt khoảng 22.300 MW, chiếm khoảng 28% công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia.

“Soi” hồ sơ Cty Hợp Lực xây dựng cụm công nghiệp gần 50 ha ở Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư hạ tầng Hợp Lực có trụ sở chính tại Thanh Hóa và do ông Nguyễn Cao Lập và Lê Tiến Xuân làm đại diện pháp luật.

Công ty CP Đầu tư hạ tầng Hợp Lực xây dựng cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang huyện Như Thanh (Thanh Hóa) gần 50ha, được thành lập vào ngày 13/11/2017, có trụ sở tại lô 8 Khu công nghiệp Đình Hương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư hạ tầng Hợp Lực là ông Nguyễn Cao Lập và Lê Tiến Xuân. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là chuẩn bị mặt bằng.

Hồ sơ Cty Năng lượng sạch “phá nhầm” hơn 5 ha rừng phòng hộ

Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch “phá nhầm” hơn 5ha rừng phòng hộ được thành lập vào năm 2016, và là đơn vị thành viên trực thuộc BCG Energy.

Sự về việc Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch “phá nhầm” 5,26 ha rừng phòng hộ ven biển xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đang gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin trên VOV, doanh nghiệp trên được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ công suất 330 MWp, gồm 3 nhà máy là Phù Mỹ 1 công suất 120 MWp, Phù Mỹ 2 công suất 110 MWp và Phù Mỹ 3 công suất 100 MWp.

Thanh đa năng Unistrut được dùng tại các dự án điện mặt trời

Thanh Unistrut Cát Vạn Lợi trở thành lựa chọn của nhiều nhà thầu, kỹ sư cơ điện trong nhiều công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời hay điện mặt trời áp mái.

Theo nhà sản xuất Cát Vạn Lợi, thanh Unistrut CVL được sản xuất từ nguyên liệu chính là thép cuộn của nhà máy tôn Hoa Sen đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS G3321- JIS G3302 cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật bề mặt sáng bóng, độ dày đều, độ uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt, chịu được sức gió cấp 12.  

Đại diện Cát Vạn Lợi cho biết, thanh đa năng Unistrut hiện có 2 loại là 41x41 mm và 41x21 mm, với chiều dài tiêu chuẩn là 3m và 6m, được làm từ vật liệu thép mạ điện và thép mạ kẽm nhúng nóng. Do vậy, việc sử dụng khung đỡ đa năng Unistrut bằng thép mang lại độ bền vật liệu và kết cấu cao hơn hẳn so với vật liệu bằng nhôm truyền thống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới