Nam SV giết bạn tình, chặt xác: Bị tâm thần, liệu có thoát tội?
(Kiến Thức) - Ngay sau khi nhận được kết quả giám định của Viện PYTT Trung ương xác định kẻ giết người chặt xác bị tâm thần, người thân của nạn nhân vô cùng bức xúc…
Hồng Lê
Mời độc giả xem video clip bị cáo Duy tại phiên tòa phúc thẩm sáng 17/10:
Sáng nay (17/10), sau 4 lần tạm hoãn, tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Trần Nhật Duy (23 tuổi) và đồng phạm Đ.G.L (25 tuổi, cùng quê tỉnh Tiền Giang). Đây là các bị cáo gây ra vụ giết người, chặt xác phi tang nhiều nơi gây rúng động dư luận vào năm 2014.
Bị cáo Trần Nhật Duy được Cảnh sát bảo vệ, hỗ trợ tư pháp dẫn giải đến phiên tòa.
Ở phiên tòa sơ thẩm tháng 11/2015, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Nhật Duy tù chung thân mặc dù đại diện VKS giữ quyền công tố đề nghị tử hình; đồng phạm trong vụ án, Đ.G.L (bạn gái Duy) bị tuyên 2 năm tù về hai tội "Che giấu tội phạm" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" (hiện L. đã chấp hành xong hình phạt).
Tuy nhiên, sau khi án sơ thẩm được tuyên, dư luận rất bức xúc vì hành vi của sát thủ này quá tàn độc nhưng tòa chỉ tuyên chung thân. VKSND TP.HCM đã ký kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Trần Nhật Duy; còn cha mẹ của nạn nhân thì kháng cáo đề nghị xem xét hành vi của L. là giết người với vai trò đồng phạm.
Ám ảnh đến loạn thần
Tháng 10/2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của VKSND TP.HCM và đại diện hợp pháp của nạn nhân. Tuy nhiên, tại phiên tòa này và liên tiếp các phiên tòa sau (4 lần), bị cáo Duy có dấu hiệu loạn thần, không trả lời HĐXX; luật sư bào chữa cho Duy đề nghị hoãn tòa vì sức khỏe của bị cáo không tốt.
Bị cáo Duy và L. tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 17/10.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã trưng cầu giám định trạng thái tâm thần của bị cáo Trần Nhật Duy.
Theo kết quả giám định của Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa (Hội đồng giám định bao gồm: Bác sĩ Nguyễn Thành Quang, bác sĩ Lê Văn Hùng, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lan và người chủ trì là viện trưởng Bùi Thế Hùng) thì, hiện tại Trần Nhật Duy bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp…
Từ những kết quả giám định này, Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận Trần Nhật Duy không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với các cơ quan pháp luật.
“Tâm thần” không có nghĩa là thoát tội!
Từ kết quả giám định nói trên, sáng 17/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm do ông Lê Thành Văn làm Chủ tọa phiên tòa.
HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM khai mạc phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Nhật Duy cùng đồng phạm.
Tuy nhiên, ngay phần mở đầu phiên tòa, hầu hết những người quan trọng có liên quan đến việc kháng cáo như đại diện hợp pháp của bị hại, luật sư của bị hại…đều vắng mặt và có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định lại kết quả “tâm thần” của bị cáo Duy vì những đương sự này cho rằng không khách quan.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện VKSND, luật sư của bị cáo, đại diện Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và hội ý với HĐXX, Chủ tọa phiên tòa Lê Thành Văn đã tuyên bố hoãn phiên tòa để xem xét việc giữ lại kết quả hay giám định lại sức khỏe của bị cáo Duy.
Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa Lê Thành Văn khẳng định rằng, dù kết quả giám định như thế nào cũng không phải là chứng cứ duy nhất để tuyên án đối với bị cáo Duy.
Tuy nhiên sau đó Chủ tòa đã thông báo hoãn phiên tòa để xem xét việc giám định lại hay dẫn lại kết quả giám định đối với bị cáo Duy theo yêu cầu của đại diện hợp pháp gia đình bị hại và luật sư của bị hại.
“Nếu kết quả bị cáo bị bệnh thì tòa không thể xét xử người đang trong trạng thái tâm thần và bị cáo bắt buộc phải chữa bệnh. Đến khi nào bị cáo chữa khỏi bệnh thì phiên tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục được mở và các bị cáo vẫn được đưa ra xét xử theo kháng nghị, kháng cáo của VKSND TP.HCM cũng như đại diện hợp pháp gia đình bị hại.”, Chủ tọa Văn giải thích.
Trước đó, ngay khi nhận được kết quả giám định của Viện PYTT Trung ương Biên Hòa xác định bị cáo Duy bị rối loạn stress sau sang chấn, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp, người thân của bị hại vô cùng bức xúc vì nghĩ rằng với kết quả này, có thể Duy sẽ thoát tội.
Trần Nhật Duy có mối quan hệ đồng tính với anh V.A.T. (SN 1984, cùng quê ở TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Năm 2014,khi lên đại học, Duy thuê phòng ở chung với anh T. tại quận Gò Vấp (TP.HCM).
Trần Nhật Duy thời điểm bị bắt khi vừa gây ra vụ án chấn động dư luận.
Tuy nhiên sau đó, phát hiện Duy có bạn gái và bị anh T. ngăn cấm nên Duy đã mua thuốc độc để hạ sát bạn tình đồng tính.
Ngày 19/5/2014, anh T. kêu đau đầu, nhờ Duy mua thuốc uống. Duy đã nén thuốc độc vào hai viên thuốc hình con nhộng đưa anh T. Sau khi uống thuốc, anh T. lăn ra sàn nhà tử vong.
Cơ quan Công an khám nghiệm tử thi nạn nhân bị Duy sát hại, chặt xác phi tang.
Sau khi giết nạn nhân, Duy đã cướp tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân đem bán. Để phi tang xác anh T., Duy đã chặt xác nạn nhân ra nhiều mảnh rồi cùng với người yêu là L. đem đi phi tang ở Bình Thuận, Lâm Đồng và lòng sông Tiền Giang.
Ngày 24/5/2014, Duy và L. đã bị bắt khi lẩn trốn ở quê nhà thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
500 Công an phá án vụ giết người chặt xác phi tang ở Bắc Giang
(Kiến Thức) - Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 500 chiến sĩ tham gia điều tra vụ án giết người chặt xác phi tang tại xã Nam Dương , huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang...
Chiều ngày 29/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp báo thông tin vụ án giết người, chặt xác phi tang do đối tượng Đỗ Văn Năm (SN 1948, thường trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) sát hại cháu mình là Nguyễn Văn Điểm (SN 1974) sau đó chặt xác phi tang gây bức xúc dư luận địa phương.
Tại buổi họp báo, Thượng tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Vào hồi 16h30 ngày 26/9/2015, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện một số bộ phận thân thể của người ở dọc dòng suối thuộc thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường và phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức các hoạt động điều tra. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định được nạn nhân là Nguyễn Văn Điểm trú tại thôn Nam Điện (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân từng phạm tội giết người, được ra tù năm 2005 và hiện đang sống độc thân.
Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nói cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm giết người ở Cao Bằng rồi chặt xác, tống vào bao tải.
Tối 19/9, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy phần thi thể còn thiếu của người đàn ông tử vong được phát hiện 3 hôm trước.
(Kiến Thức) - Hôm nay, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan tới vụ “rút ruột” một dự án khoa học…
Hôm nay (16/10), cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Văn Sơn – nguyên Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh và ông Lê Văn Hồng Anh – Phó Giám đốc Sở KH&CN Trà Vinh.
Hai ông này bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.