Năm "bẫy" mua sắm giảm giá mà các chị em cần tránh xa

Nếu người dùng không đủ tỉnh táo nhận ra các cám dỗ này rất có thể số tiền mà bạn mang theo sẽ “bốc hơi” không phanh.

Chương trình khuyến mãi, giảm giá được các cửa hàng, siêu thị tung ra nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhưng để mua được hàng phù hợp, rẻ và chất lượng, bạn cần lưu tâm đến những vấn đề mà đôi khi bạn đã bỏ qua một cách vô tình.

Một số kinh nghiệm mua sắm giảm giá sau rất đáng để bạn tham khảo để có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

1. Cám dỗ mua 2 món tặng 1 món

Chiêu trò khuyến mãi “mua 2 tặng 1” cực kỳ thu hút người dùng và được áp dụng rất phổ biến trong dịp cuối năm.

Có rất nhiều người mua hàng vì thích quà tặng khuyến mãi hơn cả món đồ chính… Chính vì cám dỗ này mà bạn sẽ không nhận ra việc mình không thật sự cần thiết mua cả hai món, và đồng thời điều này cũng sẽ khiến bạn có thể sẽ mất gấp đôi chi phí chỉ để mua những thứ mình không thật sự cần.

Nam
Ảnh minh họa.

Kinh nghiệm mua sắm giảm giá khuyến mãi “ 2 tặng 1” thì tốt nhất, hãy suy tính thật kỹ về khả năng sử dụng cả hai món đó.

Nếu gia đình bạn đã có đủ món hàng này rồi thì không nên mua thêm nữa, thay vào đó bạn nên mua những đồ dùng mà gia đình thiếu sẽ hợp lý hơn.

2. Cám dỗ mua món hàng mình thích... từ lâu

Các chương trình khuyến mãi luôn hấp dẫn, nhưng trước khi mua sản phẩm, bạn nên cân nhắc xem nhu cầu có thực sự cần đến món hàng giảm giá đó hay không để định hình rõ sản phẩm mình định chọn.

Có rất nhiều người dùng mắc phải sai lầm mua những món hàng mình định mua trước đó, nhưng thực tế ngay tại thời điểm mua lại không thật sự thích nó.

Nam
Ảnh minh họa.

Dường như tâm lý người dùng luôn muốn sở hữu những món đồ yêu thích, và thường nghĩ rằng trước sau gì mình cũng sẽ dùng đến nên mua về trước đã.

Hiệu ứng tâm lý này dễ dàng khiến người dùng không thể kiểm soát khi đứng trước một món đồ mình đã từng muốn sở hữu.

3. Cám dỗ mua hàng có giá rẻ nhất

Điều này không hiếm gặp đối với những người dùng có thói quen tiết kiệm khi chi tiêu. Thực tế, khi đi mua sắm cuối năm để tiết kiệm tối đa chi phí thì người dùng thường chọn những mặt hàng rẻ nhất mà không hề biết rằng chất lượng thường đi đôi với giá tiền.

Vì thế có thể không lâu sau đó bạn sẽ phải tốn thêm khoản chi nữa để mua sắm món hàng thay thế.

Thế nên, với những mặt hàng có tính chất quan trọng và sử dụng thường xuyên thì bạn nên chọn những món đồ có giá thành cao hơn một chút nhưng có thể sử dụng lâu bền.

Đây mới là cách tiết kiệm tiền hiệu quả khi bạn mua sắm cuối năm.

4. Cám dỗ “mua hàng giảm giá 50%”

Với nhiều doanh nghiệp, bán hàng giảm giá 50% với lời quảng cáo “bán hàng giá gốc” chính là tuyệt chiêu giúp bán hàng tồn kho mà nhiều người dùng dễ dàng “dính bẫy”.

Tuy không phải mặt hàng nào cũng kém chất lượng, nhưng với mức giá đó bạn hoàn toàn có thể mua được sản phẩm có chất lượng cao và thời gian sử dụng lâu hơn.

Đặc biệt là với những mặt hàng điện máy, đồ điện gia dụng khuyến mãi, người dùng cần tỉnh táo chọn những địa chỉ uy tín để mua được sản phẩm xứng đáng với số tiền của mình.

Người dùng đừng lo về việc mình sẽ bỏ lỡ cơ hội mua được hàng giảm giá mà giành suất mua ngay. Thay vào đó, hãy tự hỏi bản thân rằng “Mình có thật sự cần dùng mặt hàng này không?”, và kiểm tra thời hạn sử dụng của sản phẩm để có câu trả lời.

5. Cám dỗ mua hàng theo xu hướng

Chúng ta có thể dễ dàng mua một chiếc áo, hoặc một chiếc túi xách mới mà không thật sự cảm thấy thích chỉ vì món hàng đó hiện đang là xu hướng được nhiều người mua. Có thể khi bạn nhìn mọi người sử dụng món hàng, bạn thấy họ thật sành điệu nhưng nó có thể không hợp với bạn.

Vì thế, nếu bạn phí tiền mua một món đồ mình không thể sử dụng thì sẽ hao phí khoản chi đáng kể, thay vào đó bạn có thể mua sắm những món hàng mình thích với sự hài lòng.

Nam
Ảnh minh họa.

Do đó, chị em nên tỉnh táo tránh xa những món thời trang xu hướng nếu không thật sự thấy thích.

Thay vào đó, kinh nghiệm mua sắm giảm giá cho bạn là ưu tiên những món quần áo, phụ kiện cơ bản vừa túi tiền và có kiểu dáng phù hợp với bạn sẽ xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra hơn.

Xăng tăng giá nhớ làm điều này khi đi đổ xăng để luôn hời nhất

Giá xăng dầu liên tục leo thang mỗi ngày. Là người tiêu dùng thông minh, bạn cần làm gì để vừa tiết kiệm vừa tránh gian lận khi đổ xăng?

Chọn thời điểm đổ xăng

Xăng giãn nở hay co lại tùy vào nhiệt độ. Buổi sáng tiết trời mát hơn, trong suốt một đêm xăng co lại, giảm thể tích, vì thế, đổ xăng vào thời điểm sáng sớm là bạn có lợi nhất. Ngược lại, lúc nóng nhất trong ngày, khi ta trả tiền 10 lít xăng nhưng có thể ta chỉ nhận được từ 9,1 – 9,3 lít, phần còn lại chỉ là hơi xăng.

Công ty XNK Lady Care quảng cáo "vống" công dụng TPCN, lừa gạt người tiêu dùng?

Là nhà phân phối của nhiều sản phẩm làm trắng da, Công ty XNK Lady Care lại đang quảng cáo không đúng quy định, lừa dối người tiêu dùng?

Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Lady Care (sau đây gọi tắt là Công ty XNK Lady Care) có địa chỉ tại Số 76, Đường Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, TP Hồ Chí Minh. Theo các thông tin quảng cáo trên nhiều trang thông tin truyền thông, Công ty XNK Lady Care được thành lập từ năm 2014, hoạt động chính là nhập khẩu và phân phối những thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, uy tín từ các cường quốc sắc đẹp như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,...

Thế nhưng, trên thực tế doanh nghiệp này mới chỉ được thành lập ngày 14/02/2019. Các dòng sản phẩm chính do Công ty XNK Lady Care tung ra thị trường bao gồm Bora Cosmetics, Dokova Cosmetics, Dr.Dora Premium và một số sản phẩm khác.

Theo đó, dòng sản phẩm Bora Cosmetics với sản phẩm chủ đạo là viên sủi trắng da Bora White đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ năm 2017, được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly. Nay, sản phẩm này được phân phối bởi Công ty XNK Lady Care.

Dòng sản phẩm Dokova Cosmetics với sản phẩm chính là viên uống trắng da Dokova có tuổi đời ngắn hơn, với các công dụng gần như y hệt so với dòng sản phẩm Bora Cosmetics. Đặc biệt, không chỉ có công dụng tương tự nhau, mà 2 dòng sản phẩm này cũng “cùng chung” những dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Theo khảo sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại các website, Công ty XNK Lady Care quảng cáo sản phẩm viên uống trắng da Dokova như sau:

“Vừa giúp bổ sung dưỡng chất từ sâu bên trong nhằm bổ sung dưỡng chất cho da, đẩy lùi được dấu hiệu lão hóa, giúp da chắc khỏe từ sâu bên trong. Đặc biệt nhất chính là nó có thể xóa tận gốc nám, tàn nhang và làm trắng da. Khác với các sản phẩm kem bôi thông thường chỉ làm trắng bên ngoài, viên uống trắng da, mờ nám chống lão hóa DOKOVA có thể xóa tận gốc nám từ sâu bên trong nhờ công nghệ BIỆT HÓA TẾ BÀO SẮC TỐ - công nghệ dưỡng da hiện đại nhất của Hàn Quốc”.

Viên uống trắng da Dokova có các công dụng cụ thể như: Điều trị nám, các rối loạn về sắc tố da (đốm nâu, tàn nhang đồi mồi, sạm) thường gặp ở phụ nữ trên 25 tuổi, đã sinh con, giai đoạn tiền mãn kinh, nội tiết tố không ổn định, stress, chế độ sinh hoạt thất thường,… Chống lão hóa, giảm nhăn da, điều trị nhanh các vấn đề về thâm, sẹo mụn…

Cong ty XNK Lady Care quang cao
 Dù là TPCN nhưng viên uống trắng da Dokova được quảng cáo như thuốc điều trị nám
Dòng sản phẩm Bora White thì được quảng cáo: “đánh bay sạm nám - tàn nhang - lấy lại làn da trắng hồng căng tràn sức sống sau 21 ngày” và khả năng “loại bỏ vi khuẩn gây mụn, chống viêm da sau vài ngày”.

Cận cảnh đi săn sá sùng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Mỗi dịp vào đông, người dân ven biển huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) lại í ới gọi nhau đi cuốc sá sùng, kiếm về tiền triệu rủng rỉnh, nuôi cả gia đình.

Sá sùng còn có tên gọi khác là sâm đất, sâu đất, bông thùa. Sá sùng xuất hiện nhiều ở các bãi đất cát pha bùn, các bãi triều nơi con nước mặn lên xuống. Bởi thế, nghề cuốc sá sùng/sâm đất trở thành một nghề vô cùng "hot" ở Vân Đồn, Quảng Ninh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.