Mỹ tiếp tục không kích ám sát thêm một chỉ huy Iran?

Cuộc tấn công tiếp theo do máy bay chiến đấu Mỹ thực hiện đã giết chết thêm một chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang Iran.

Vài giờ trước, Không lực Hoa Kỳ đã giáng một đòn mới vào khu vực thành phố Taji của Iraq, loại bỏ chỉ huy cấp cao tiếp theo của Iran, người có trách nhiệm điều phối hoạt động của Kataib Imam Ali (một phần của Khashd Al-Shaabi - Lực lượng huy động nhân dân) ở Iraq.
Theo thông tin của trang Avia.pro, chúng ta đang nói về chỉ huy Shabl al-Zaydi, một nhân vật rất có ý nghĩa đối với Iran. Tổng cộng, 6 người đã thiệt mạng sau cuộc không kích mới nhất của Không quân Mỹ, và hành động này của Washington đã bị coi là một sự leo thang trực tiếp nhằm vào Tehran.
My tiep tuc khong kich am sat them mot chi huy Iran?
Mỹ tiếp tục không kích tiêu diệt thêm chỉ huy cấp cao của Iran. Ảnh: Avia.pro.
Với thực tế là cuộc không kích một lần nữa được thực hiện mà không có sự đồng ý của chính quyền Iraq, các chính trị gia nổi tiếng ở Baghdad đã yêu cầu Washington rút ngay lập tức tất cả lực lượng vũ trang Mỹ khỏi đất nước họ, đe dọa làm suy yếu nghiêm trọng ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Theo dữ liệu hiện tại, việc loại bỏ Shabl Az-Zaydi được thực hiện theo cách tương tự như trong vụ ám sát Thiếu tướng Suleiman, khi máy bay không người lái MQ-9 Reaper và trực thăng tấn công AH-64 Apache đã tham gia vào hoạt động quân sự.
Hành động mới nhất của Mỹ rõ ràng đã đổ thêm dầu vào lửa, điều này có thể kích hoạt Iran sớm tiến hành biện pháp trả đũa thông qua các vụ phóng tên lửa đạn đạo hoặc sử dụng lực lượng ủy nhiệm ra đòn nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Vì sao Đức đổi ý, có thể cùng Mỹ không kích Syria?

(Kiến Thức) - Giới chức Berlin tuyên bố không loại trừ khả năng tham gia liên quân Mỹ-Anh-Pháp không kích Syria trong trường hợp một cuộc tấn công hóa học xảy ra. Quyết định này có thể đi ngược lại lập trường cứng rắn trước kia của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Báo Bild ngày 9/9 đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Syria của liên minh Mỹ-Anh-Pháp nếu Quân chính phủ Damascus sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch giải phóng Idlib, căn cứ địa cuối cùng của quân nổi dậy ở miền Bắc Syria.
Theo tờ báo này, Bộ Quốc phòng Đức được cho là đang thảo luận với đối tác Mỹ để đưa ra kế hoạch chi tiết cho lực lượng Bundeswehr của Quân đội Đức để tham gia cùng liên quân Mỹ-Anh-Pháp trong cuộc không kích nhằm vào Syria có thể sắp diễn ra.

Hoang mang: Bom thư xuất hiện hàng loạt tại nhiều thành phố của Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan cho biết trong ngày 3/1, một bom thư mới đã xuất hiện tại khách sạn Okura, phía Nam thủ đô Amsterdam. Đây là bom thư mới nhất sau một loạt bom thư được gửi tới nhiều thành phố.

Theo cảnh sát nước này, nhân viên văn thư của khách sạn phát hiện bức thư này và đã nhấn chuông báo động. Tuy nhiên, khách sạn đã không phải sơ tán nhân viên và khách lưu trú. Hiện các cơ quan an ninh của Hà Lan đang tiến hành điều tra vụ việc.
Hoang mang: Bom thu xuat hien hang loat tai nhieu thanh pho cua Ha Lan
Điều tra vụ bom thư được chuyển đến các doanh nghiệp ở Hà Lan. Ảnh: brusselstimes.com

Căng thẳng Mỹ - Iran, châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu lên tiếng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột tại Trung Đông, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế.

Trong thông tin phát đi chiều ngày 3/1, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình Iran. Hai phía Pháp và Nga đều nhận định, hành động của Mỹ có thể làm leo thang một cách nghiêm trọng các căng thẳng trong khu vực. Pháp và Nga cũng nhất trí kêu gọi Iran kiềm chế.
Cang thang My - Iran, chau Au keu goi cac ben kiem che
 Ảnh minh họa (Ảnh: Daily Post

Đọc nhiều nhất

Tin mới