Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine cho biết cơ quan này sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay (20/11) sau khi nhận được "thông tin cụ thể về một cuộc không kích lớn có thể xảy ra".

Theo thông báo đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Mỹ, cơ quan này đã yêu cầu nhân viên trú ẩn tại chỗ, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ chuẩn bị trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp cảnh báo trên không được ban hành.

My dong cua dai su quan tai Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Ảnh: Getty.

Còi báo động không kích đã được kích hoạt ở thủ đô Kiev nhiều lần vào đêm qua và khoảng hơn 2h sáng nay. Theo phóng viên của CNN, tiếng máy bay không người lái và tiếng hệ thống phòng không kích hoạt vang lên trên khắp Kiev, trong đó có cả khu vực trung tâm thủ đô.

Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc không kích gần như hàng ngày kể từ đầu tháng 9/2024. Nhiều dân phải trú ẩn trong mạng lưới tàu điện ngầm.

Ngoài Kiev, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, năng lượng, hệ thống sưởi ấm và nước tại nhiều khu vực khác của Ukraine, trong bối cảnh mùa đông sắp đến với dự báo nhiệt độ có thể giảm xuống dưới -20 độ C.

Nhòm ngó bạn gái của con trai, người bố gặp kết đắng

Một cô gái ở Quảng Tây, Trung Quốc, tá hỏa khi phát hiện bố của bạn trai nhiều lần lẻn vào phòng riêng để nhìn trộm, trong khi bạn trai cô lại cho rằng hành vi này "bình thường".

Nhom ngo ban gai cua con trai, nguoi bo gap ket dang
Tại Quảng Tây, Trung Quốc, một cô gái sau khi chuyển đến sống chung với bạn trai đã phải đối mặt với tình huống kinh hoàng, bố của bạn trai thường xuyên lẻn vào phòng riêng của cô vào ban đêm. (Ảnh Sohu, 163, Chinatimes)

Hàng trăm người tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, Washington khẩn trương điều binh tới Trung Đông

Mỹ tuyên bố sẽ lập tức gửi 750 binh sĩ tới khu vực Trung Đông sau khi người biểu tỉnh tổ chức nhiều vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq nhằm phản ứng trước việc Mỹ thực hiện đòn không kích trên lãnh thổ Iraq, Syria hôm Chủ nhật tuần trước.

"Theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, tôi được phép triển khai một tiểu đoàn bộ binh thuộc Lực lượng phản ứng nhanh thuộc Sư đoàn lính dù 82 (ở Fort Bragg, North Carolina) để phản ứng trước các sự kiện mới đây ở Iraq" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong một tuyên bố, thêm rằng lượng binh sĩ trên "sẵn sàng được triển khai trong vài ngày tới".

Những lãnh đạo “thoát án” trong vụ chuyến bay giải cứu

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, Bộ Công an xác định nhiều người đã nhận tiền, giúp đỡ, đưa tiền... nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với họ.

Trong kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định có cá nhân có liên quan, nhưng không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới